Các học viên Pháp Luân Công đệ trình danh sách thủ phạm lên 48 chính phủ nhân Ngày Nhân quyền
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-12-2025] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công suốt 26 năm qua. Nhân dịp Ngày Nhân quyền 10 tháng 12, các học viên tại 48 quốc gia đã đệ trình lên chính phủ của họ danh sách thủ phạm mới liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng yêu cầu cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản đối với những thủ phạm này cùng các thành viên gia đình họ.
Đến nay, ngày càng có nhiều chính phủ và tổ chức nhân quyền công nhận cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công bắt đầu từ tháng 7 năm 1999. Khi hiểu rõ hơn về thái độ coi thường nhân loại và những mối nguy hại của ĐCSTQ, nhiều quan chức đắc cử đã chỉ ra rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công—trường hợp điển hình về vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Trung Quốc—đã hầu như bị bỏ qua.
Tháng 10 năm 2025, tại Diễn đàn Trung Quốc thường niên do Quỹ Tưởng niệm Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản tổ chức tại Washington D.C., ông Samuel Brownback, cựu Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, cho biết ĐCSTQ chi hàng tỷ đô la mỗi năm để đàn áp các hệ thống tín ngưỡng. Trong đó, cuộc bức hại Pháp Luân Công là nghiêm trọng nhất.
Cũng trong cuộc họp này, bà Ileana Ros-Lehtinen, cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cho rằng Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa cần duy trì sự đoàn kết lưỡng đảng trong các vấn đề như diệt chủng và bức hại tôn giáo, đồng thời nhấn mạnh Đạo luật Magnitsky nên được áp dụng để buộc các quan chức của ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm.
Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 3 tháng 12: “Hoa Kỳ đang thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm đáp trả các vụ giết người hàng loạt và bạo lực nhằm vào người theo đạo Cơ Đốc do các phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan, các lực lượng dân quân sắc tộc Fulani và các tác nhân bạo lực khác gây ra ở Nigeria và những nơi khác. Một chính sách mới theo Mục 212(a)(3)(C) của Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch sẽ cho phép Bộ Ngoại giao hạn chế việc cấp thị thực đối với các cá nhân đã chỉ đạo, cho phép, hỗ trợ đáng kể, tham gia hoặc trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quyền tự do tôn giáo, và trong trường hợp cần thiết, cả với các thành viên gia đình trực hệ của họ.”
Gần đây, khi các học viên Pháp Luân Công đệ trình danh sách những kẻ thủ ác lên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các quan chức cho hay họ sẽ xem xét kỹ lưỡng các tài liệu này. Trước đó nhiều năm, các quan chức thuộc các cơ quan chính phủ liên quan từng cho biết một số đạo luật áp dụng rất linh hoạt. Chẳng hạn, liên quan đến việc cấm nhập cảnh, thị thực có thể bị từ chối khi có “nghi ngờ hợp lý” mà không cần thông báo cho người nộp đơn biết lý do bị từ chối. Tuy nhiên, những kẻ đã thực hiện các hành vi sai trái này sẽ tự biết lý do.
Cần lưu ý rằng cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Hành vi ngược đãi các học viên Pháp Luân Công là vi phạm Hiến pháp và pháp luật của Trung Quốc. Việc những kẻ bức hại phải đối mặt với hậu quả do vi phạm pháp luật chỉ là vấn đề thời gian.
Phụ lục: Một phần danh sách thủ phạm được đệ trình vào tháng 12 năm 2025
1) Lý Văn Thắng (李文胜)
2024 – Nay: Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Trại giam, Bộ Công an
2) Quách Văn Phương (郭文芳)
Trước đây: Cục trưởng Cục Lập pháp số 4, Bộ Tư pháp
2024 – Nay: Cục trưởng Cục Quản lý Cải tạo Cộng đồng, Bộ Tư pháp
3) Khương Ái Đông (姜爱东)
Tháng 1/2012 – 2023: Cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Cải tạo Cộng đồng, Bộ Tư pháp
Hiện tại: Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Cải tạo Cộng đồng, Bộ Tư pháp
4) Viên Cổ Khiết (袁古洁)
2016 – 2018: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Đông
2018 – 2019: Phó Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Quảng Đông, Chủ nhiệm kiêm Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Quảng Đông
2019 – 2022: Phó Bí thư Thành ủy Mậu Danh, Thị trưởng Mậu Danh, Bí thư Thành ủy Mậu Danh và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân thành phố Mậu Danh
2022 – Nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Quảng Đông
5) Cận Lỗi (靳磊)
Hiện tại: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tứ Xuyên, Trưởng ban Tổ chức kiêm Hiệu trưởng Trường Đảng Tỉnh ủy Tứ Xuyên.
6) Dương Tăng Thắng (杨增胜)
Tháng 3/2022 – Tháng 8/2022: Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông
Tháng 8/2022 – Nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn Đông, Chính ủy thứ nhất Cục Quản lý Trại giam tỉnh Sơn Đông
7) Lý Vĩ (李伟)
Tháng 1/2023 – Tháng 5/2025: Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông, thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc (kiêm Chánh Thanh tra) Sở Công an tỉnh
Tháng 5/2025: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm kiêm quyền Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh, Giám đốc Sở Công an tỉnh
Tháng 7/2025 – Nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn Đông, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy, Phó Chủ nhiệm kiêm quyền Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát tỉnh
8) Lưu Vĩnh Chí (刘永志)
2019 – Tháng 12/2022: Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Hà Bắc
Tháng 1/2023: Bí thư Đảng ủy kiêm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang
Tháng 2/2023 – Nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang
9) Hạ Hằng Dương (贺恒扬)
Tháng 1/2017 – Tháng 1/2023: Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Trùng Khánh
Tháng 2/2023 – Nay: Ủy viên Ủy ban Cố vấn Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Chuyên môn Truy tố Hình sự thuộc Hội Nghiên cứu Kiểm sát của Hội Luật học Trung Quốc; Phó Chủ tịch Hội Luật học Trùng Khánh; Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Truy tố Hình sự thuộc Đại học Chính pháp Tây Nam
10) Hoắc Mẫn (霍敏)
Tháng 1/2023 – Nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án Nhân dân Cấp cao tỉnh Sơn Đông, đồng thời giữ chức Viện trưởng Học viện Đào tạo Thẩm phán tỉnh Sơn Đông
11) Lâm Hải Phong (林海峰)
Tháng 12/2018 – Tháng 1/2021: Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Cục Công an thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm
Tháng 2/2021 – Tháng 4/2023: Phó Thị trưởng Chính quyền thành phố Cát Lâm kiêm Giám đốc Cục Công an thành phố
Tháng 5/2023 – Tháng 6/2023: Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính quyền thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; Bí thư Đảng ủy Cục Công an thành phố
Tháng 6/2023 – Tháng 11/2023: Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính quyền thành phố Trường Xuân; Phó Thị trưởng, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Cục Công an thành phố
Tháng 11/2023 – Nay: Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính quyền thành phố Trường Xuân; Phó Thị trưởng thành phố Trường Xuân, Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Cục Công an thành phố, đồng thời giữ chức Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh
12) Đổng Kiệt (董杰)
Trước đây: Phó Chánh án Tòa Hình sự thuộc Tòa án Nhân dân quận Phòng Sơn, Bắc Kinh
Hiện tại: Thẩm phán cấp cao cấp 4 thuộc Cục Thi hành án của Tòa án Nhân dân quận Phòng Sơn, Bắc Kinh
13) Tưởng Trung Bình (蒋中平)
2009: Phó Giám đốc Cục Công an thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
Đầu năm 2017: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cẩm Châu
Cuối năm 2018: Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phụ Tân
Đầu năm 2019: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Phụ Tân
2021: Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Liêu Ninh
Cuối năm 2022: Phó Bí thư phụ trách công tác thường nhật của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Liêu Ninh
Tháng 12/2024 – Nay: Bí thư Đảng ủy Học viện Cảnh sát Liêu Ninh
14) Lý Gia Thụ (李嘉树)
Tháng 8/2019 – Tháng 3/2023: Ủy viên Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Công tác Chính trị Sở Tư pháp tỉnh Cam Túc
Tháng 4/2023 – Nay: Ủy viên Đảng ủy Sở Tư pháp tỉnh Cam Túc, Bí thư kiêm Cục trưởng Cục Quản lý Trại giam tỉnh Cam Túc
15) Chu Quýnh (周炯)
2019 – nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Giám đốc Nhà tù Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh.
16) Trương Phượng Vũ (张凤武)
Từ tháng 12 năm 2021: Bí thư Đảng ủy kiêm Chánh án Tòa án thành phố Lăng Hải, trực thuộc thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
17) Hoàng Diễm Xuân (黄艳春)
Hiện nay: Phó Chánh án Tòa án thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh; đồng thời giữ chức Thẩm phán chủ tọa Phòng Hình sự của cùng tòa án từ tháng 11 năm 2022
18) Mã Lượng (马量)
Hiện nay: Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Kiểm sát thành phố Lăng Hải.
Trước đây, Mã Lượng từng công tác tại Viện Kiểm sát Thiên Kiều, thành phố Cẩm Châu với cương vị Phó Viện trưởng; và tại Viện Kiểm sát Khu Phát triển Cẩm Châu với cương vị Phó Viện trưởng; Trưởng Phòng Công tố số 2, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Cẩm Châu; và Bí thư Đảng ủy kiêm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Trấn.
48 quốc gia trong đợt đệ trình lần này bao gồm các thành viên của liên minh Ngũ Nhãn (Hoa Kỳ, Canada, Vương quốc Anh, Úc và New Zealand), toàn bộ 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ba Lan, Thụy Điển, Bỉ, Ireland, Áo, Đan Mạch, Romania, Cộng hòa Séc, Phần Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Luxembourg, Croatia, Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Síp và Malta), cùng 16 quốc gia khác bao gồm châu Á, châu Âu và châu Mỹ (Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein, Israel, Mexico, Argentina, Colombia, Chile, Cộng hòa Dominica, Paraguay, Peru và Ecuador). Đây là lần đầu tiên Iceland, Peru và Ecuador tham gia vào hành động chung này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/503815.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/21/231782.html


