Báo cáo tháng 9 năm 2025: 43 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 17-10-2025] Tháng 9 năm 2025 ghi nhận tổng cộng 43 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì không chịu từ bỏ tu luyện.
Các trường hợp mới được xác nhận bao gồm 38 trường hợp xảy ra vào năm 2025 và 5 trường hợp vào những năm trước. Do tình trạng kiểm duyệt thông tin ngày càng nghiêm ngặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhiều chi tiết về bản cáo trạng, các vụ xét xử và kết án của các học viên rất khó (nếu không nói là không thể) thu thập được, nên công tác báo cáo càng bị chậm trễ hơn.
Các học viên Pháp Luân Công bị kết án phân bố tại 17 tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương. Tứ Xuyên báo cáo nhiều trường hợp nhất (11), tiếp theo là Cát Lâm (7) và Quảng Đông (4). Giang Tây và Sơn Đông mỗi nơi có 3 trường hợp. 12 khu vực còn lại mỗi nơi có từ 1 đến 2 trường hợp.

Thời hạn tù của học viên dao động từ 3 tháng đến 8 năm. Trong số 31 học viên được xác định độ tuổi tại thời điểm kết án, có 2 người ở độ tuổi 30, 1 người ở độ tuổi 40, 6 người ở độ tuổi 50, 15 người ở độ tuổi 60, 6 người ở độ tuổi 70 và 1 người ở độ tuổi 80.

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số trường hợp điển hình.
Ông lão ở Hà Nam bị kết án 8 năm tù
Ông Bạch Hồng Mẫn, 61 tuổi, ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 6 năm 2024. Ban đầu, ông bị giam tại một trung tâm tẩy não ở thành phố Hạc Bích và bị cưỡng chế từ bỏ Pháp Luân Công. Trong thời gian ông bị giam, công an còn sách nhiễu và gây áp lực lớn về tinh thần cho gia đình ông.
Khoảng tháng 11 năm 2024, họ chuyển ông Bạch đến Trại tạm giam Số 3 Thành phố Trịnh Châu. Ông bị Tòa án Thành phố Tân Trịnh xét xử vào ngày 26 tháng 2 năm 2025 và bị kết án 8 năm cùng với khoản phạt 20.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Trịnh Châu, tuy nhiên tòa này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.
Ông Bạch, cựu nhân viên Sở Nông nghiệp Thành phố Hứa Xương, và vợ ông, bà Đào Trí Lệ, giáo viên hóa học Trường Trung học Số 9 Thành phố Hứa Xương, đã liên tục bị bức hại trong 26 năm qua vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau lần bị bắt giữ năm 2011, ông Bạch đã bị kết án bốn năm tù. Ông đã bị tra tấn dưới nhiều hình thức trong thời gian thụ án tại Nhà tù Tân Mật.
Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án 7 năm tù
Bà Chu Kế Vũ, ngoài 50 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh, từng là một Phật tử tại gia. Trong khi chăm sóc sức khỏe tại gia cho một học viên Pháp Luân Công cao tuổi, bà đã chứng kiến thiện tâm của học viên đó, và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2017. Chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công, bà Chu tình nguyện chăm sóc mẹ chồng cũ bị liệt giường. Chồng cũ và gia đình ông đều rất cảm động.
Khoảng 3 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm 2024, cảnh sát đã đột nhập vào nhà bà Chu và bắt giữ bà. Trước đó vài ngày, cảnh sát tuyên bố rằng có người đã giao nộp một túi xách, trong đó có ba cuốn Cửu Bình, một máy nghe nhạc và một điện thoại di động có chứa sách Pháp Luân Công bản điện tử. Sau khi xem lại cảnh quay từ camera giám sát, họ nghi ngờ túi xách này là của bà Chu.
Cảnh sát đã chuyển vụ án của bà Chu lên Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn, và cơ quan này đã truy tố bà. Ngày 12 tháng 11 năm 2024, bà bị Tòa án Quận Liên Sơn kết án 7 năm tù, sau đó bị đưa vào nhà tù vào giữa tháng 8 năm 2025.
Người đàn ông 53 tuổi ở Hắc Long Giang bị kết án 3,5 năm tù, tuyệt thực trong thời gian bị giam giữ
Ngày 19 tháng 12 năm 2024, ông Vương Trạch Bân, 53 tuổi, cựu nhân viên của Nhà máy Ổ trục Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt tại nhà. Cùng ngày, ông bị đưa đến đồn công an, sau đó bị chuyển đến Trại tạm giam Số 2 Quận Đạo Lý để tạm giữ hành chính 15 ngày. Ngày 3 tháng 1 năm 2025, ông bị tạm giam hình sự và bị đưa đến Trại tạm giam Quận Hương Phường.
Vào ngày bị bắt, ông Vương đã tuyệt thực. Đến ngày thứ bảy, cảnh sát đưa ông đến Bệnh viện Quận Hương Phường để bức thực. Y tá không đặt được ống bức thực vào dạ dày của ông và đã giật mạnh ống ra, khiến ông đau đớn tột cùng.
Ngày 28 tháng 1 năm 2025, ông Vương lại tuyệt thực sau khi trại tạm giam cấm ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Vài ngày sau, ông bắt đầu bị đau. Một lính canh đưa ông đến Bệnh viện Tinh Quang để khám sức khỏe. Họ phát hiện ông bị sỏi thận nên đã làm phẫu thuật. Sau khi xuất viện, ông bị đưa trở lại trại tạm giam.
Ngày 2 tháng 5 năm 2025, Viện Kiểm sát Quận Đạo Ngoại đã khởi tố ông Vương. Ngày 16 tháng 5, cảnh sát đến trại tạm giam để lấy mẫu ADN và mẫu máu của ông. Ngày 4 tháng 7, ông bị đưa ra xét xử tại Tòa án Quận Đạo Ngoại. Ngày 13 tháng 8, ông bị kết án 3 năm 6 tháng tù.
Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: Năm cư dân cao tuổi bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 19 tháng 9 năm 2025, Tòa án Quận Thanh Dương ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã kết án năm người dân địa phương.
- Bà Trương Thụy Phương, 69 tuổi, bị kết án 3 năm 8 tháng tù và bị phạt 30.000 Nhân dân tệ.
- Bà Kính Quế Hoa, 60 tuổi, bị kết án 3 năm 2 tháng tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.
- Bà Từ Thuật Nghiêu, 62 tuổi, bị kết án 2 năm 6 tháng tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.
- Ông Nhiếp Trung Vĩnh, 78 tuổi, bị kết án 2 năm 2 tháng tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.
- Bà Minh Nguyệt, 62 tuổi, bị kết án 1 năm 8 tháng tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ.
Chiều ngày 8 tháng 7 năm 2024, bốn người phụ nữ nói trên bị bắt khi họ đang rời khỏi Công viên Nhân dân ở địa phương. Cảnh sát đã khám xét nhà của họ và tịch thu những vật có giá trị. Họ bị giám sát tại gia ở một địa điểm bí mật một tháng trước khi bị chuyển đến Trại tạm giam Thành phố Thành Đô.
Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã theo dõi bà Minh nhiều tháng trước khi bắt giữ. Họ thậm chí còn lắp đặt các thiết bị theo dõi tại nhà của mẹ bà. Họ đã chụp ảnh bà khi bà ra ngoài. Sau khi bà bị bắt, họ đã theo dõi chị gái của bà trong một thời gian.
Ngày 16 tháng 8 năm 2024, ông Nhiếp bị công an quận Thanh Dương bắt giữ tại một trạm xe buýt. Ông cũng bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Thành Đô.
Phiên tòa tại Tòa án Quận Thanh Dương được mở vào ngày 19 tháng 9 năm 2025, dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng, nhưng mãi đến 11 giờ sáng mới bắt đầu. Thẩm phán Lý Ba chỉ cho phép mỗi học viên có hai người thân trong gia đình được tham dự phiên tòa. Hai người bạn của một học viên đã vào được phòng xử án, nhưng ngay sau đó bị mời ra ngoài.
Mẹ của bà Minh được chấp thuận làm người bào chữa không phải luật sư cho bà, nhưng vào phút cuối, mẹ bà lại bị tước quyền này và chỉ được phép tham dự với tư cách là người dự khán.
Chồng của bà Kính được phép đại diện cho bà với tư cách là người bào chữa không phải luật sư. Ông yêu cầu thẩm phán Lý phải bị thay thế. Ông Lý đã rời đi trong 5 phút và sau đó quay lại chủ tọa phiên tòa. Thẩm phán Lý lớn tiếng quát mắng chồng của bà Kính mỗi khi chồng bà đề cập đến “Chân-Thiện-Nhẫn”, những nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Công.
Thẩm phán Lý cũng đe dọa sẽ tước quyền bào chữa của chồng bà Kính khi chồng bà đang trình bày bản bào chữa của mình. Hai ngày trước phiên tòa, chồng bà Lý mới được xem hồ sơ vụ án và chỉ được phép xem xét mọi thứ trong nửa ngày. Ông không được phép sao chụp tài liệu mà chỉ được đọc và ghi chép lại các tình tiết của vụ án.
Cuối phiên tòa, thẩm phán Lý đã kết án cả năm học viên.
Bị sa thải và tước lương hưu, người phụ nữ ở Giang Tây lại bị kết án vì đức tin
Ngày 15 tháng 7 năm 2025, bà Lưu Vĩnh Anh, một cư dân 62 tuổi ở thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, đã bị Tòa án Quận Tây Hồ kết án 3 năm 3 tháng tù cùng khoản phạt 10.000 nhân dân tệ.
Ngày 21 tháng 8 năm 2024, bà Lưu bị nhân viên của nhiều cơ quan công an bắt tại nhà. Chồng và con trai bà, vốn không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt và bị giữ tới tận 10 giờ đêm.
Ngày hôm sau, cảnh sát đưa bà Lưu đến một trại tẩy não. Mặc dù huyết áp của bà vượt mức 200 mmHg (mức bình thường là 120 mmHg hoặc thấp hơn), họ vẫn bắt bà vào Trại tạm giam Số 2 Thành phố Nam Xương vào ngày thứ ba.
Ngày 17 tháng 6 năm 2025, bà Lưu bị Tòa án Quận Tây Hồ xét xử. Chồng bà không được dự phiên tòa. Sau gần 1 năm bị giam, bà Lưu đã rất yếu, và phải rất khó khăn mới bước được vào phòng xử án. Bà không thể ngồi vào ghế của bị cáo vì bộ cùm quá nặng. Sau đó, thẩm phán phải cho tháo còng thì bà mới có thể ngồi.
Bằng chứng truy tố bao gồm 138 thẻ bình an có thông tin Pháp Luân Công, bị tịch thu từ xe của bà Lưu, cũng như các vật dùng bị tịch thu tại nhà của bà, bao gồm 16 cuốn sách Pháp Luân Công và một bức ảnh chân dung nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Bà Lưu chỉ ra rằng 138 thẻ bình an này bị tịch thu từ lần bắt giữ trước đó, vào ngày 2 tháng 4 năm 2018. Chúng đã được dùng làm bằng chứng kết án bà 2 năm tù, nhưng viện kiểm sát lại dùng chúng trong vụ án lần này. Số thẻ bình an được đưa ra ở phiên tòa lần này trông cũ và chữ đã bị mờ.
Luật sư của bà Lưu đã bảo vệ quyền được tu luyện và phổ biến thông tin về Pháp Luân Công của bà. Tuy vậy, thẩm phán vẫn kết án bà vào ngày 15 tháng 7 năm 2025.
Trước bản án mới nhất này, bà Lưu từng phải chịu 2 án lao động cưỡng bức với thời hạn án tổng cộng 5 năm, trong thời gian đó bà đã bị đánh đập, sỉ nhục, bức thực và cưỡng bức phải lao động khổ sai không công. Sau lần bắt giữ vào năm 2018, bà bị kết án 2 năm tù, và bị ngược đãi trong tù, giống như những gì bà phải trải qua trong các án lao động cưỡng bức.
Khi được thả vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, bà Lưu gầy rộc, bước đi loạng choạng, và bị rụng nhiều răng do bị tra tấn. Bà được biết đơn vị công tác của bà, Trường Hành chính Dân sự Giang Tây, đã chịu sức ép của cấp trên yêu cầu sa thải bà vào tháng 5 năm 2018, mặc dù bà được giải thưởng “nhân viên của năm” vào năm 2015 và 2017. Sau đó, họ cũng từ chối trả lương hưu cho bà.

Bà Lưu Vĩnh Anh trước khi bị bức hại

Bà Lưu Vĩnh Anh sau khi bị ngược đãi nghiêm trọng trong trại giam
Từng bị tù 12 năm, một người đàn ông ở Sơn Đông lại bị kết án 2 năm tù
Ngày 12 tháng 9 năm 2024, ông Triệu Vệ Đông, cựu kỹ sư phụ tá 62 tuổi tại Nhà máy Máy móc Tân Hoa ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt khi ông và vợ, bà Tôn Tú Vĩ, đang giao hàng cho một siêu thị địa phương.
Ngày 13 tháng 11 năm 2024, ông Triệu đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Thái Sơn. Luật sư của ông đã biện hộ rằng ông vô tội và yêu cầu tuyên bố trắng án cho ông. Thẩm phán vẫn kết án ông, không rõ là vào ngày nào. Ông Triệu dự kiến sẽ được trả tự do vào ngày 11 tháng 9 năm 2027. Hiện chưa rõ liệu vợ ông có phải đối mặt với việc bị truy tố thêm hay không.
Trước bản án mới nhất này, vào năm 2004, ông Triệu đã bị kết án 12 năm tù vì đức tin của mình. Ông đã thụ án tại Khu 11 của Nhà tù tỉnh Sơn Đông, nơi ông phải chịu đựng sự tra tấn không ngừng. Ông được trả tự do vào năm 2016.
Hai cha con bị kết án tù vì vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Công
Hai cha con ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đều bị kết án tù vì vạch trần cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ đối với tín ngưỡng của họ, Pháp Luân Công.
Ông Trương Quốc Chí và con trai ông, anh Trương Việt (khoảng 30 tuổi), bị bắt tại nơi họ thuê vào ngày 15 tháng 7 năm 2024, và bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Trường Xuân. Ông Trương bị viêm phổi, nhưng không rõ ông có được điều trị y tế gì không.
Anh Trương Việt bị kết án bốn năm tù và hiện đang thụ án tại Nhà tù Cát Lâm. Hiện vẫn đang điều tra về bản án tù của cha anh, chỉ biết là ông Trương đã được đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh.
Cả hai người đều bị từ chối thăm thân kể từ khi bị bắt cách đây hơn một năm.
Người phụ nữ 58 tuổi bị kết án 1,5 năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công
Bà Dương Lệ Bình, 58 tuổi, ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, sống cùng gia đình con trai ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, để giúp chăm sóc cháu trai. Cảnh sát bắt giữ bà vào ngày 6 tháng 6 năm 2024 và tịch thu điện thoại di động và các tài liệu thông tin chân tướng Pháp Luân Công của bà. Họ cho biết bà đã bị một cư dân địa phương là Hàn Bưu tố giác vì bà phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công trong khu dân cư nơi con bà ở vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6. Họ đã lần ra tung tích của bà sau khi kiểm tra camera giám sát. Sau khi bị bắt, bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Quận Nhạn Tháp.
Công tố viên Vương Nam Hân của Viện Kiểm sát Quận Nhạn Tháp truy tố bà Dương vào ngày 5 tháng 9 năm 2024. Vài tuần sau đó, vào ngày 12 tháng 10, Tòa án Quận Nhạn Tháp đưa bà ra xét xử và luật sư của bà đã biện hộ chứng minh bà vô tội. Ngày 7 tháng 8 năm 2025, thẩm phán đã kết án bà 1,5 năm tù và phạt 8.000 nhân dân tệ.
Người phụ nữ về hưu Tứ Xuyên bị kết án một năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Ngày 9 tháng 9 năm 2025, bà Chu Mẫn, ở thành phố Thập Phương, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 1 năm tù.
Bà Chu là nhân viên về hưu của Nhà máy Cơ giới Nam Tinh (trước đây là Nhà máy Cơ giới Hóa chất Tây Nam), đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở thị trấn Sư Cổ thì bị một nam nhân viên chính phủ bắt giữ và đưa đến Đồn Công an Thị trấn Sư Cổ.
Bà Chu đã bị ba cảnh sát thẩm vấn và chụp ảnh. Bà từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ và khuyên họ đừng tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công nữa.
Sau đó, cảnh sát đã để bà Chu được tại ngoại, nhưng không rõ vào thời gian nào. Ngày 20 tháng 1 năm 2025, bà bị các nhân viên cộng đồng địa phương sách nhiễu, họ nói rằng đang tiến hành chi trả phúc lợi và đưa bà một bao lì xì có tiền bên trong.
Bà Chu từ chối nhận tiền và cũng từ chối ký tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đã rời đi, nhưng lại quay lại và sách nhiễu bà một lần nữa vào ngày 6 tháng 3 năm 2025.
Ngày 14 tháng 5 năm 2025, bà Chu bị bắt tại nhà và bị giam giữ hình sự tại Trại tạm giam Thành phố Đức Dương. Người nhà bà Chu không được phép vào thăm bà. Đến ngày 28 tháng 5, họ nhận được một thông báo khác rằng lệnh bắt giữ bà chính thức được ban hành, với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ điển hình mà ĐCSTQ thường dùng để kết tội phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Hiện chưa rõ bà bị truy tố và bị xét xử vào thời gian nào. Gần đây, người nhà bà mới biết bà bị kết án oan vào ngày 9 tháng 9.
Các báo cáo liên quan:
Báo cáo tháng 8 năm 2025: 69 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 7 năm 2025: 74 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vì đức tin
Báo cáo nửa đầu năm 2025: 430 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 5 năm 2025: 79 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 4 năm 2025: 79 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 3 năm 2025: 61 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 2 năm 2025: 68 học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Báo cáo tháng 1 năm 2025: 97 Học viên Pháp Luân Công bị kết án vì đức tin
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/17/501570.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/28/231085.html



