Hai Nghị sỹ Hoa Kỳ lên án Cisco vì tiếp tay cho ĐCSTQ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công
Bài viết của Vương Anh, phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 31-10-2025] Ngày 30 tháng 10, Nghị sỹ Liên bang Chris Smith (Đảng Cộng hòa – bang New Jersey), Đồng Chủ tịch Ủy ban Quốc hội Điều hành các Vấn đề về Trung Quốc (CECC), đã đăng tuyên bố trên trang web Quốc hội của bang để lên án Cisco vì tham gia vào cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công. Nghị sỹ Liên bang John Moolenaar (Đảng Cộng hòa – bang Michigan), Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt của Hạ viện về ĐCSTQ, đã cùng Nghị sỹ Smith khởi xướng lời kêu gọi hành động này.
Nghị sỹ Chris Smith (Đảng Cộng hòa – bang New Jersey) và Nghị sỹ John Moolenaar (Đảng Cộng hòa–bang Michigan)
Nhiều người đã biết hai nhà lập pháp này hết sức nỗ lực phơi bày các vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Trong một bức thư gửi Tổng Chưởng lý Hoa Kỳ D. John Sauer ngày 29 tháng 10, hai Nghị sỹ đã hối thúc ông cho tiến hành vụ kiện Cisco Systems, Inc. nhằm xác định liệu gã khổng lồ công nghệ Hoa Kỳ này có thiết kế riêng một công cụ để trợ giúp ĐCSTQ trong cuộc bức hại có hệ thống đối với các học viên Pháp Luân Công hay không.
Cụ thể, họ đã liên hệ với Tổng Cố vấn Pháp lý cho các vụ kiện của Tòa án Tối cao để kêu gọi Tòa bác đơn kiến nghị của Cisco xin Tòa án Tối cao thụ lý vụ án Tập đoàn Cisco Systems kiện bên Nguyên đơn. Các nghị sỹ cho rằng vụ việc này cần phải được xem xét dựa trên tình tiết vụ án thay vì tiếp tục bị trì hoãn.
Theo một bản tin gần đây của Associated Press (AP): “Một bản thuyết trình của Cisco do AP rà soát [từ năm 2008] cho biết các sản phẩm của tập đoàn này có thể nhận diện hơn 90% tài liệu Pháp Luân Công trên mạng. Những bản thuyết trình khác mà AP rà soát cho thấy Cisco coi tài liệu Pháp Luân Công là ‘mối đe dọa’ và đã xây dựng một hệ thống thông tin cấp quốc gia để truy tìm các học viên Pháp Luân Công”.
Trong thư, hai Nghị sỹ Smith và Moolenaar nhắc lại ý định của Quốc hội và bác bỏ lý lẽ đằng sau đơn kiến nghị của Cisco. Trong thư viết: “Lập luận của Cisco cho rằng ‘việc Tòa án Tối cao xem xét lại vụ việc là cần thiết vào lúc này vì vụ kiện gây tổn hại đến chính sách đối ngoại của Mỹ’ là đánh tráo khái niệm. Tương tự, Cisco nêu rằng Quốc hội cho phép bán công nghệ này là sai sự thật”, và rằng “Thật vô lý khi cho rằng Quốc hội sẽ ủng hộ việc bán một công cụ được thiết kế riêng để thúc đẩy cuộc bức hại tôn giáo.”
Các nhà lập pháp nhấn mạnh rằng: “Các doanh nghiệp Hoa Kỳ không được đồng lõa mà tiếp tay cho các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ”, đồng thời khẳng định rằng những nỗ lực trước đây của Quốc hội trong việc phơi bày những tội ác chống lại loài người này, từ các phiên điều trần tại Quốc hội cho đến các báo cáo đầy đủ đã được công bố.”
Cuối cùng, hai Nghị sỹ Smith và Moolenaar đề nghị Tổng Cố vấn Pháp luật Sauer cùng họ khuyến nghị Tòa án Tối cao bác đơn kiến nghị của Cisco, nêu rõ rằng: “Các nguyên cáo trong vụ Cisco đã chờ ngày được ra tòa từ năm 2011, và việc Tòa án Tối cao xem xét lúc này chỉ gây ra trì hoãn không cần thiết.”
Nghị sỹ Smith, nhà lập pháp kỳ cựu và chuyên gia về chính sách Trung Quốc, viết: “Gần hai thập kỷ qua, tôi đã liên tục cảnh báo về vai trò của các công ty công nghệ Hoa Kỳ trong việc trợ giúp ĐCSTQ trong hoạt động giám sát và những hệ lụy của nó đối với nhân quyền. Vụ việc này là một ví dụ bi thảm về hệ lụy thực tế khi một công ty Hoa Kỳ sản xuất và cung cấp công nghệ cho ĐCSTQ — đó là cuộc bức hại, quấy nhiễu, và đe dọa trên diện rộng, thậm chí là cả tra tấn.”
Bức thư bổ sung cho “bản đệ trình ý kiến của chuyên gia” (amicus brief) mà ông Smith đã đệ trình vào tháng Tư vừa qua, để ủng hộ các nguyên đơn và phản đối đơn kiến nghị của Cisco yêu cầu Tòa án Tối cao thụ lý vụ án. Trong bản đệ trình, ông Smith khẳng định luật liên bang và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ từ lâu đã tập trung giải quyết và lên án các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/31/502034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/1/231137.html




