Các quan chức và nghị sỹ quốc hội Vương quốc Anh tiếp tục chú ý đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết của các phóng viên tại Vương quốc Anh
[MINH HUỆ 20-10-2025] Các quan chức và công chúng Vương quốc Anh bị chấn động trước cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn.
Các quan chức và nghị sỹ Vương quốc Anh tiếp tục lên tiếng lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Họ đã đưa ra các tuyên bố nhằm phản đối hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng.
Bộ trưởng Nội các Scotland: Quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc
Bộ trưởng Nội các về Hiến pháp, Đối ngoại và Văn hóa của chính phủ Scotland, ông Angus Robertson, trong một lá thư trả lời Nghị sỹ Quốc hội Scotland Daniel Johnson vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, cho biết: “Chính phủ Scotland quan ngại sâu sắc về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc và sẽ tiếp tục trực tiếp nêu những vấn đề này với chính phủ Trung Quốc. Tôn trọng nhân quyền và pháp quyền là một trong những nguyên tắc chỉ đạo trong các hoạt động tương tác của chính phủ Scotland với Trung Quốc.”
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn hết sức lo ngại về việc Trung Quốc bức hại các tín đồ Cơ đốc giáo, người Hồi giáo, Phật tử, học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc. Chính phủ Vương quốc Anh đã thông báo với chúng tôi rằng họ đã công khai nêu ra vấn đề tự do tôn giáo, tín ngưỡng của Trung Quốc, chẳng hạn như trong cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 8 năm nay, ông đã đề cập đến các vấn đề nhân quyền.”
“Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc mọi bằng chứng liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nếu đúng sự thật, hành vi thu hoạch nội tạng có hệ thống, do nhà nước bảo trợ sẽ cấu thành vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Chính phủ Vương quốc Anh nên tiếp tục theo dõi và xem xét các bằng chứng liên quan đến các báo cáo về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và duy trì đối thoại với các tổ chức phi chính phủ hàng đầu cũng như các đối tác quốc tế về vấn đề này.”
“Tôi hy vọng điều này sẽ giúp trấn an ông và các cử tri của ông rằng đây là một vấn đề nghiêm trọng mà chúng tôi đang tiếp tục theo dõi.”
Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Châu Âu của Anh: Kiên quyết bảo vệ tự do tôn giáo tín ngưỡng

Ông Stephen Doughty, Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ Nước ngoài của Vương quốc Anh, và bức thư của ông
Ông Stephen Doughty, Nghị sỹ Quốc hội, Quốc vụ khanh phụ trách Châu Âu, Bắc Mỹ và các Lãnh thổ Nước ngoài của Vương quốc Anh, đã tuyên bố trong thư hồi đáp Nghị sỹ Mike Kane: “Chính phủ Vương quốc Anh đề cao quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng cho tất cả mọi người. Tại Vương quốc Anh, chúng tôi cam kết chắc chắn trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, và là tiếng nói mạnh mẽ trên trường quốc tế để bảo vệ quyền cơ bản này.”
Về vụ Nga bức hại Pháp Luân Công dưới ảnh hưởng của ĐCSTQ, ông cho biết: “Chính phủ Vương quốc Anh lên án tình trạng hồ sơ nhân quyền trong nước tồi tệ của Điện Kremlin ngày càng xấu đi và kêu gọi nhà nước Nga tuân thủ các cam kết quốc tế về tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chúng tôi thường xuyên sử dụng các thông cáo công khai và vị thế của mình tại các diễn đàn đa phương để nhấn mạnh và yêu cầu Nga phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của mình. Ví dụ, ngày 31 tháng 7, Vương quốc Anh đã nêu vấn đề chính quyền Nga đàn áp phe đối lập chính trị trong nước tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đại sứ Nhân quyền của Vương quốc Anh đã nhắc lại lời kêu gọi của chúng tôi yêu cầu chính quyền Nga trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị vào ngày 4 tháng 8.”
Về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, ông nhấn mạnh: “Môi trường tự do tôn giáo, tín ngưỡng trên khắp Trung Quốc đang bị hạn chế, bao gồm cả cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công cả ở trong và ngoài đất nước này. Chúng tôi nỗ lực bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng thông qua vị thế của mình tại Liên Hợp Quốc, G7 và các diễn đàn đa phương khác, cũng như thông qua việc tiếp xúc song phương với Trung Quốc. Trong những tháng qua, Thủ tướng, cựu Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Năng lượng, và Bộ trưởng phụ trách các vấn đề về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đều đã nêu vấn đề nhân quyền với những người đồng cấp Trung Quốc.”
Nghị sỹ Quốc hội: Cưỡng bức thu hoạch nội tạng là một trong những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất
Tiến sỹ Zubir Ahmed, Nghị sỹ Quốc hội
Tiến sỹ Zubir Ahmed, Nghị sỹ Quốc hội, đã trả lời cử tri của mình: “Những gì ông/bà mô tả là hết sức đáng lo ngại. Các báo cáo từ Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) và nhiều tổ chức nhân quyền tiếp tục cho thấy cuộc bức hại các dân tộc thiểu số và tôn giáo ở Trung Quốc vẫn còn phổ biến. Các cáo buộc về thu hoạch nội tạng, nếu là sự thật, sẽ là một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng nhất đối với nhân quyền và nhân phẩm.
Ông viết: “Tôi ghi nhận lời kêu gọi của quý vị về việc Vương quốc Anh cần có hành động cụ thể hơn nữa, như các biện pháp trừng phạt nhắm vào đối tượng cụ thể và giám sát chặt chẽ hơn hoạt động hợp tác y tế với Trung Quốc. Tôi hiểu tại sao nhiều người cho rằng những biện pháp này là cần thiết để đảm bảo rằng Vương quốc Anh không đồng lõa với các hành vi lạm dụng. Vương quốc Anh phải tiếp tục gây sức ép về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc, và tôi tin rằng tất cả các đối tác quốc tế cần phải làm nhiều hơn nữa để đảm bảo có sự xác minh độc lập đối với các hành vi này.”
Nghị sỹ Quốc hội: Những cáo buộc cực kỳ đáng lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng người
Nghị sỹ Mark Ferguson và lá thư của ông
Nghị sỹ Mark Ferguson viết: “Tôi vẫn vô cùng quan ngại về cuộc bức hại người dân vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng ở Trung Quốc, cho dù đó là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tín đồ Cơ đốc giáo, Phật tử, hay các học viên Pháp Luân Công. Quyền tự do thực hành, thay đổi, hay chia sẻ đức tin, tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là một quyền con người mà tất cả mọi người nên được hưởng.
“Tôi biết, nhiều năm qua đã có những cáo buộc cực kỳ đáng lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm dân tộc thiểu số và tôn giáo, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, có thể đang là đối tượng mục tiêu cụ thể.”
Ông tiếp tục: “Cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc thông báo rằng nước này sẽ chấm dứt hành vi thu hoạch nội tạng từ tử tù. Việc thực thi chính sách này sẽ là một bước quan trọng. Tuy nhiên, tôi biết các báo cáo gần đây cho thấy hành vi này vẫn tiếp diễn, bao gồm cả phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng. Thật vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã kết luận rằng hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã được thực hiện trên quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm qua, trong đó các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là những nạn nhân chính.”
Ông nói: “Tôi biết Chính phủ vẫn tiếp tục nêu lên những lo ngại về nhân quyền ở các cấp cao nhất. Tôi được biết gần đây Thủ tướng, Ngoại trưởng, Bộ trưởng Tài chính, và Bộ trưởng Năng lượng đều đã nêu vấn đề nhân quyền với những người đồng cấp của họ. Tôi cũng biết Chính phủ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình của các nhóm tôn giáo thiểu số ở Trung Quốc.”
Ông kết luận: “Tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người ở nước ngoài.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/20/501671.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/22/231012.html






