Đài Loan: Đoàn nhạc Tian Guo được chào đón trong Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thủy
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Tân Bắc
[MINH HUỆ 02-10-2025] Ngày 29 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia cuộc diễu hành của Lễ hội Nghệ thuật Môi trường Đạm Thủy tại thành phố Tân Bắc. Đoàn nhạc Tian Guo và đội múa tiên nữ của họ là đội hình cuối cùng của đoàn diễu hành năm nay, đã được khán giả chào đón nồng nhiệt.
Đoàn nhạc Tian Guo đã trình diễn một số nhạc khúc như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Thánh Vương”, v.v. Khán giả đã nhún nhảy theo điệu nhạc và chụp ảnh các học viên trong nhóm múa tiên nữ. Họ cổ vũ, vỗ tay cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp, một số người thốt lên: “Các bạn thật tuyệt vời!” Những người khác nói: “Các bạn là tuyệt nhất!” Một số người nói: “Âm nhạc của các bạn thật thư thái!”
Người dẫn chương trình của cuộc diễu hành đã giới thiệu: “Và đây là đội hình cuối cùng, Đoàn nhạc Tian Guo! Vẫn như mọi khi, họ là đoàn đông nhất, hùng tráng nhất và phối hợp ăn ý nhất. Chúng tôi cảm ơn Đoàn nhạc Tian Guo vì tinh thần, khí thế và năng lượng tích cực của họ!”
Đoàn nhạc Tian Guo và đội múa tiên nữ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp
Bà Chung, một người dân địa phương, và gia đình đã cổ vũ cho đoàn Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, bà Chung nói: “Mọi người trên thế giới nên có tự do tư tưởng, kể cả người dân ở Trung Quốc. Tất cả chúng ta đều cần tự do tín ngưỡng.”
Anh Hứa, một sinh viên đại học, cho biết anh đồng tình với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. “Chân-Thiện-Nhẫn làm cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và gắn kết mọi người lại với nhau”, anh nhận định.
Về cuộc đàn áp phi lý đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đại lục, anh Hứa cho rằng mọi người đều có khả năng suy nghĩ độc lập và quyền tự do tín ngưỡng không nên bị hạn chế.
Anh Lư, làm việc trong một cửa hàng trên tuyến đường diễu hành, đã ra ngoài xem cuộc diễu hành. Anh khen ngợi Đoàn nhạc Tian Guo và nói: “Âm nhạc của họ rất độc đáo và đặc biệt thư thái. Tôi hiếm khi thấy ban nhạc nào tuyệt vời như vậy! Tôi phải bảo các đồng nghiệp của mình ra ngoài nghe mới được.”
Nói về sự đàn áp tự do tôn giáo ở Trung Quốc đại lục, anh Lư cho biết anh có nhiều bạn bè ở Trung Quốc đại lục và tin rằng mọi người đều cần tự do, “các bạn bè của chúng tôi ở đại lục cũng vậy.”
Cô Hoàng, một giáo viên, đã đưa hai con đến gần để thưởng thức màn trình diễn của đoàn nhạc. Cô nói: “Âm nhạc thật hay, rất dễ chịu và êm dịu. Tôi thực sự rất thích.”
Cô cũng cho biết cô và hai con rất yêu thích âm nhạc Đại Pháp. Cô hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đại lục sẽ có tự do tín ngưỡng. “Chính nghĩa sẽ chiến thắng”, cô nói!
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/2/500451.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230657.html








