Gothenburg, Thụy Điển: Diễu hành kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền tại châu Âu
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Gothenburg
[MINH HUỆ 24-09-2025] Ngày 20 tháng 9, một ngày trước Hội nghị Chia sẻ Trải nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Bắc Âu năm 2025, các học viên Đại Pháp đã tổ chức hai cuộc diễu hành tại Gothenburg, Thụy Điển để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp châu Âu. Năm 1995, Sư phụ Lý được mời sang châu Âu để truyền công giảng Pháp. Ngài đã có hai buổi hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp, một tại Pháp và một tại Thụy Điển, tiếp đó là chuỗi bài giảng bảy ngày ở Gothenburg. Từ đó, ngày càng có nhiều người biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và bước vào tu luyện.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp diễu hành tại Gothenburg vào sáng ngày 20 tháng 9 năm 2025.
Đội trống lưng và Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Nhà Ga Trung tâm Gothenburg.
Xuất phát từ cùng một địa điểm, đoàn diễu hành buổi chiều đi qua một số trường đại học và các địa điểm văn hóa.
Các học viên diễu hành qua phố đi bộ Haga Nygata nổi tiếng.
Nhiều người đã dừng lại dọc theo đại lộ Kungsportsavenyen để xem diễu hành, và chụp ảnh Đoàn nhạc Tian Guo cùng những biểu ngữ rực rỡ mang dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn”. Khi thấy các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, mọi người đã muốn tìm hiểu thêm về sự kiện lễ hội này.
Cải biến cả tâm và thân
Bà Karin Sidoli gặp đoàn diễu hành tại điểm khởi hành.
Bà Karin Sidoli, một thư ký cấp cao đã nghỉ hưu, đến xem cuộc diễu hành sau khi được một người bạn là học viên Pháp Luân Đại Pháp kể cho nghe về sự kiện. Bà rất vui khi thấy Quảng trường Gustaf Adolfs có rất đông học viên Đại Pháp. “Thật tuyệt vời khi có nhiều người đến vậy ở đây. Điều này thật quá ý nghĩa! Tôi nghĩ cần có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”
Bà Sidoli kể rằng trước đây bà đã từng tập Pháp Luân Đại Pháp, do vậy bà biết về các đặc tính của pháp môn cũng như việc cần chú trọng vào sự lương thiện và chân thành. “Nếu có nhiều người hơn nữa tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn — có lẽ sẽ không còn chiến tranh nữa”, bà nhận định.
Đề cập đến lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, bà Sidoli nhận xét: “Tôi có thể nhận thấy sự khác biệt [khi luyện các bài công pháp] vì cơ thể tôi không còn cứng nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ bắt đầu tu luyện trở lại.”
Cô Mina, một giáo viên tiểu học, cũng đồng tình rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là vô cùng quan trọng và áp dụng được cho tất cả mọi người. Từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, cô cho rằng những sự kiện như thế này rất quan trọng vì chúng giúp mọi người biết được những gì đang diễn ra.
“Sẽ không có ai từ chối”
Haga Nygata là một con phố đi bộ nổi tiếng với không gian và các quán cà phê mang phong cách thế kỷ 19. Bà Linnea, quản lý dự án, và ông Anders, giám đốc tiếp thị, rất vui khi thấy đoàn diễu hành trong lúc đang cùng nhau tận hưởng thời gian thư giãn tại một quán cà phê.
Bà Linnea mỉm cười và nói: “Cuộc diễu hành rất đẹp và ôn hòa. Đặc biệt là màn múa lân và đội trống lưng ở phía cuối — đó là những tiết mục mà tôi yêu thích nhất.”
Ông Anders nhận xét rằng cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp khác với những sự kiện tương tự mà ông từng thấy vì sự ôn hòa, điều đó khiến người ta vừa cảm thấy phấn chấn, vừa tràn đầy sự kính trọng. Ông cho biết ông từng thấy các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trong công viên Slottsskogen và đã nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.
Bà Linnea cho biết bà tán đồng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn vì chúng có tác động rất lớn. “Sẽ không có ai từ chối những đạo lý như vậy”, ông Anders tiếp lời. Cả hai đều vui mừng khi Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở châu Âu trong 30 năm.
Giá trị truyền thống
Anh Kia Darafkan, một tài xế taxi, đã xem diễu hành trong lúc nghỉ giải lao. “Tôi thấy cuộc diễu hành này rất độc đáo và thú vị. Âm nhạc rất du dương, giàu giai điệu, khác hẳn với những gì tôi từng nghe trước đây. Tôi thích chúng và tôi hy vọng sẽ biết thêm về ý nghĩa đằng sau những bản nhạc này.”
Sau khi đọc một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, anh Darafkan cho biết anh tin Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp cải thiện cuộc sống của mọi người. “Tôi muốn cảm ơn các bạn vì đã tổ chức một sự kiện tuyệt vời như vậy. Tôi cũng yêu mến những người Trung Quốc cần cù và các giá trị truyền thống của họ”, anh nói thêm.
Anh Darafkan nói rằng anh biết rõ về những tác hại mà ĐCSTQ đã gây ra ở Trung Quốc, nhưng anh cảm thấy mọi thứ có thể thay đổi theo thời gian. “Tôi nghĩ rằng cuối cùng mọi quốc gia sẽ đi theo hướng hòa bình. Tôi cũng chân thành hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp và người dân Trung Quốc nói chung sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai.”
Quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp
Cô Ida quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Ida dừng lại trước thư viện thành phố và lấy điện thoại di động ra để ghi hình đoàn diễu hành. “Cuộc diễu hành thật xuất sắc, đội hình rất đẹp, âm nhạc lại cảm động nữa”, cô thốt lên. Mặc dù đây là lần đầu tiên nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cô Ida nhận thấy pháp môn này có nhiều lợi ích và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có thể mang lại cho mọi người một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau khi đọc tờ thông tin, cô Ida bày tỏ lo ngại rằng một sự kiện ý nghĩa như cuộc diễu hành này lại không thể tổ chức ở Trung Quốc: “Cuộc bức hại thật kinh khủng vì mọi người không thể thực hành những gì họ muốn. Những thảm kịch như cưỡng bức thu hoạch nội tạng thực sự rất tàn nhẫn.”
Cô Ida rất hào hứng khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã được truyền tới châu Âu 30 năm trước và hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia. Cô hỏi nơi có thể học pháp môn và rất vui khi biết mình có thể tìm thấy thông tin miễn phí trên mạng. Cô cảm ơn vì những thông tin này và nói cô mong được tham gia cùng các học viên địa phương.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/24/499799.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/25/229972.html