Ottawa, Canada: Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại các Lễ hội Đa văn hóa
Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Canada
[MINH HUỆ 19-09-2025] Trong tháng 9, các học viên tại Ottawa, Canada đã tham gia các lễ hội đa văn hóa để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ được mời tham gia Lễ hội Đa văn hóa Orleans vào ngày 13 tháng 9 và Liên hoan Ca múa nhạc Kanata vào ngày 7 tháng 9.
Lễ hội Đa văn hóa Orleans
Trong khuôn khổ Lễ hội Đa văn hóa Orleans lần thứ tư, diễn ra tại Công viên Aquaview ở Ottawa vào ngày 13 tháng 9, người dẫn chương trình Yvette Ashiri đã chào đón 33 nhóm tham gia. Nghị sỹ Quốc hội Marie-France Lalonde đã mô tả Orleans như một “bức tranh khảm tuyệt đẹp” được tạo nên bởi sự đa dạng về ngôn ngữ và các nền văn hóa từ khắp nơi trên thế giới.
Các học viên trình diễn các bài công pháp tại Lễ hội Đa văn hóa Orleans.
Nhiều người đã dừng lại để theo dõi các học viên trình diễn các bài công pháp. Nghị sỹ Lalonde khẳng định rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một phần không thể thiếu của cộng đồng. Bà ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nhấn mạnh rằng đây là giá trị phổ quát đối với tất cả người dân Canada.
Nghị sỹ Marie-France Lalonde (thứ tư từ trái sang) chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Người tổ chức sự kiện, bà Yvette Ashiri, gửi lời cảm ơn đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự hiện diện của họ.
Bà Ashiri nhận xét rằng màn trình diễn các bài công pháp thật tuyệt vời và mang lại cảm giác thư giãn. Bà cho biết bà dự định sẽ mời các học viên trình diễn vào gần cuối lễ hội năm sau để có thêm nhiều người tham dự có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên hướng dẫn mọi người luyện các bài công pháp.
Em Jean Sebastien, một học sinh trung học, đã học các bài công pháp và chia sẻ rằng pháp môn này giúp em thư giãn. Em cho rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có liên hệ mật thiết với nhân loại.
Những giá trị phổ quát
Cô Gipsy Ghosh.
Cô Gipsy Ghosh, nhà giáo dục và doanh nhân đến từ Ấn Độ, cho biết thiền định là phương thức giúp con người kết nối với thiên nhiên và vũ trụ, từ đó nâng cao sức khỏe cả tâm lẫn thân. Cô nhấn mạnh: “Chân-Thiện-Nhẫn không chỉ thuộc về Canada mà còn thuộc về toàn nhân loại.“
Đây cũng là lần đầu tiên ông John Pacheco, một đầu bếp đã nghỉ hưu, biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng pháp môn này “thật tuyệt vời và cảm động”, và trong một xã hội nơi con người thường thiếu kiên nhẫn và bất an, các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại cho chúng ta nguồn sức mạnh tinh thần.
Chấm dứt cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Người qua đường dừng chân tại quầy Pháp Luân Đại Pháp không chỉ tìm hiểu về lợi ích của pháp môn tu luyện, mà còn biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ suốt 26 năm qua. Nhiều bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã mở rộng cuộc đàn áp ra hải ngoại và liên tục can nhiễu các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun tại các nhà hát ở Canada. Đông đảo người dân đã ký tên vào đơn kiến nghị, kêu gọi Quốc hội Canada thông qua luật nhằm chấm dứt tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Nghị sĩ Marie-France Lalonde nhắc lại rằng Canada là một quốc gia được xây dựng trên nền tảng dân chủ và pháp quyền để bảo vệ người dân. Bà cam kết sẽ theo sát vấn đề này tại Quốc hội và nhấn mạnh điều quan trọng là người dân Canada cần phải hỗ trợ lẫn nhau.
Những người tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Ông Pacheco đã ký vào đơn kiến nghị và bày tỏ muốn giúp các học viên được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản của mình. Ông cho rằng việc ĐCSTQ ngược đãi người dân là sai trái, chưa kể đến còn xuất khẩu những hành vi vi phạm nhân quyền này sang Canada.
Trân trọng các giá trị truyền thống
Bà Khâu, một nhà trị liệu nhập cư từ Đài Loan, kể rằng bà đã thấy các học viên tổ chức các cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Đài Bắc. Từng tận mắt chứng kiến sự can nhiễu của các đặc vụ thân ĐCSTQ ở Đài Loan, bà bày tỏ sự quan ngại khi cuộc đàn áp đã bị ĐCSTQ mở rộng sang tận Canada.
Bà Khâu cho biết bà đã sớm hiểu rõ những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho hay: “Một số sinh viên của tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nói với tôi rằng môn tu luyện này giúp đề cao tâm tính và mang lại cho các em sự bình an nội tâm.”
Theo bà, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp giảm xung đột và thúc đẩy hòa thuận trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Vì vậy, bà cho rằng các quốc gia phương Tây cần chung tay giúp chấm dứt cuộc đàn áp của ĐCSTQ.
Ông Douglas Kwang, người nhập cư vào Canada từ nhiều năm trước, cũng đã ký đơn kiến nghị để ủng hộ các học viên. Ông bày tỏ lo ngại về tình trạng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, và nhấn mạnh rằng mọi người cần được tự do thực hành tín ngưỡng của mình.
Cải thiện cả tâm lẫn thân
Vào ngày 7 tháng 9, Pháp Luân Đại Pháp cũng được đón nhận nồng nhiệt tại Liên hoan Ca múa nhạc Kanata. Anh Ali Hejazi, một thợ điện kiêm chủ doanh nghiệp, cho biết anh cảm thấy thư thái sau khi tập các bài công pháp.
Những người tham dự học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Liên hoan Ca múa nhạc Kanata.
Đối mặt với áp lực từ công việc và cuộc sống, anh Hejazi chia sẻ rằng anh rất vui khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, nhờ đó anh đã tìm được sự thư giãn về thể chất và niềm hy vọng. Anh tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn bởi anh nhận thấy đây là giá trị phù hợp với truyền thống và là điều tất cả chúng ta nên trân trọng.
Anh Hejazi đã ký vào bản kiến nghị và bày tỏ hy vọng chính phủ Canada sẽ có thêm hành động để chấm dứt cuộc bức hại. Anh cho rằng một chính phủ cần chăm lo cho người dân, và đó là trách nhiệm quan trọng nhất của họ.
Mọi người ký đơn kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Các em nhỏ học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/19/499617.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/20/229906.html