Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 22-09-2025] Ngày 21 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Sự kiện Giao lưu Quốc tế lần thứ 13 tại Trung tâm Văn hóa Hiroshima. Sự kiện do Ủy ban Thực hiện Dự án Hiroshima 21 tổ chức nhằm mục đích tăng cường giao lưu giữa những người thuộc các dân tộc và nền văn hóa khác nhau. Hơn mười nhóm và các cá nhân đã tham gia sự kiện, tạo nên một bầu không khí sôi nổi.

2ce068a0430bdee1fa70979048f78e43.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng trên sân khấu trong Sự kiện Giao lưu Quốc tế lần thứ 13.

3f76aa198cbb5a4fc4be752ecca6c593.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu.

e5f64d871cf86ea10c83799befbaa8a9.jpg

Khán giả học các bài công pháp bằng cách tập theo các học viên trên sân khấu.

Các tiết mục biểu diễn trên sân khấu rất phong phú và đa dạng, bao gồm các loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại như múa, hát, múa lân kiểu Edo, chơi đàn shakuhachi, đàn cổ tranh, mã đầu cầm (nhạc cụ truyền thống của người Mông Cổ) và dương cầm. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn tiết mục trống lưng sôi động và giới thiệu năm bài công pháp.

Tiết mục biểu diễn trống lưng của họ đã nhận được những tràng pháo tay rền vang. Trong phần trình diễn các bài công pháp, nhiều người đã đứng dậy và tập theo.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

2f983f5a3689e2c79237e6513986757e.jpg

Ông Okazaki, ủy viên hội đồng thành phố Kure, tỉnh Hiroshima.

Ông Okazaki, ủy viên hội đồng thành phố Kure, tỉnh Hiroshima, đã tham dự buổi biểu diễn và sau đó chủ động trò chuyện với các học viên. Ông đã mời họ đến cơ sở dành cho người cao tuổi ở thành phố Kure để hướng dẫn các bài công pháp và phổ biến cho người cao tuổi ở đó về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc, trong đó có việc ĐCSTQ hậu thuẫn cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

a071d24ebfdde3c9b0e62b9c8e641d5a.jpg

Ông Zhong yêu mến Pháp Luân Công.

Đây là lần đầu tiên ông Zhong xem các tiết mục biểu diễn của Pháp Luân Công, ông nói: “Tôi chỉ nghe nói Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc, nhưng không biết tại sao. Sau khi xem màn trình diễn của các bạn hôm nay, tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và có lợi cho sức khỏe, hoàn toàn không nên bị cấm. Khi nghe các bạn đề cập đến Chân-Thiện-Nhẫn, tôi chợt hiểu ra rằng các nguyên lý mà Pháp Luân Đại Pháp đề cao khác hoàn toàn với các đường lối của ĐCSTQ, và đây có lẽ là lý do khiến Pháp Luân Công bị đàn áp.”

5f5046cf9ee6d28b9234b04cddb1575d.jpg

Ông Kuribayashi

Ông Kuribayashi chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất dễ chịu sau khi tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy sảng khoái.”

0469c203c65f0ad1574e935d9e3d14e0.jpg

Ông Doi

Trong bữa trưa tại nhà hàng của Trung tâm Văn hóa, các học viên đã giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho một nhân viên phục vụ tên Doi. Ông tỏ ra rất quan tâm và nói: “Tôi thực sự muốn học môn này.” Ông hỏi xin tài liệu và địa điểm luyện công tại địa phương, và cho biết ông dự định sẽ học các bài công pháp.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/22/499730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/24/229952.html