[MINH HUỆ 31-08-2025] Đoạn thời gian qua, một số “người có tin tức” trong hạng mục truyền thông đã lan truyền nội dung sau đây, không chỉ ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Đài Loan, mà còn truyền cho các học viên ở Trung Quốc Đại lục. Nội dung được lan truyền trong làn sóng này đại thể có năm điểm, nói rằng “Sư phụ nhờ các đồng tu trong hạng mục truyền thông chuyển lời tới các đệ tử lâu năm đã đắc Pháp hơn 20 năm hãy chú ý: 1. Coi trọng học Pháp, 2. Không được có tâm oán hận, 3. Coi trọng phát chính niệm triển hiện thần thông, 4. Bất kể thế nào cũng phải giữ được thân người, 5. Không được bị cái ‘mắt thấy mới tin’ dẫn động. Đoạn “tin tức” này, những học viên nghe được thường cảm thấy là “thiên đắc” [người đặc biệt mới có được], mà chẳng nghĩ xem điều này về bản chất có gì khác với những tin đồn vào thời điểm cuộc bức hại bắt đầu năm 1999? Loại nhân tâm như bèo nổi ấy, phải chăng cũng tương tự như năm đó? Kinh văn giả chẳng phải là dùi vào sơ hở này sao? Tự cho mình là đặc biệt, đường vòng người ta đã đi rồi, mình lại đi lại lần nữa, mà không biết người ta đã tu qua rồi, đề cao lên rồi, còn mình vẫn ở nguyên đó mà say sưa chấp trước vào nhân tâm, nhân tình đó, chứ không thể từ Pháp mà nhận thức về tu luyện một cách lý trí.

Chủ nhật tuần trước ở Mỹ còn lan truyền một tin nữa, nói rằng Sư phụ đã họp với những người phụ trách các kênh truyền thông và truyền thông mạng xã hội, nói rằng có một đoạn có thể truyền cho các học viên, đại ý là Chính Pháp có thể kết thúc bất cứ lúc nào, sẽ đào thải một lô người, bao gồm một số người tu luyện, là chuyện xảy ra chỉ trong một đêm, v.v.. Có người thích nghe thì có người thích truyền. Từ góc độ người tu luyện mà xét, truyền những điều này có phải rất ấu trĩ không? Người thường còn nói “tin đồn dừng lại ở người trí”. Hãy nghĩ xem, các bậc Giác giả trên Thiên thượng mà gặp tình huống này, liệu có giống như bạn không?

Các học viên lâu năm đều biết, Sư phụ khi công bố kinh văn nhắm vào các vấn đề tu luyện mang tính phổ biến đều có kênh chính thức. Xin nhắc nhở những học viên nhiệt tình truyền tin “nóng”, thích nghe “Sư phụ giảng gì đó ở đâu đó” này, hãy tĩnh tâm lại và nghĩ xem rốt cuộc thế nào là duy hộ Đại Pháp! Thế nào là loạn Pháp!

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 30 tháng 8 năm 2025

1. Họp với người phụ trách truyền thông gì chứ, không có chuyện đó.

2. Đối với những học viên không thường gặp, Sư phụ vẫn luôn bảo các học viên xung quanh họ rằng mọi người hãy coi trọng học Pháp, đâu cần truyền đi khắp thế giới rằng đệ tử lâu năm đã tu 20 năm phải như thế nào, còn bày ra cách nói điều này điều kia. Mỗi người đều có trách nhiệm duy hộ con đường tu luyện để không bị can nhiễu.

Sư phụ Lý Hồng Chí


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/31/498989.html