Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ý

[MINH HUỆ 19-07-2025] Ngày 16 tháng 7 năm 2025, Quận 12 của Rome đã thông qua một kiến nghị do Ủy viên kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố, ông Pietrangelo Massaro, đề xuất với tiêu đề “Lên án nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm và yêu cầu hành động cụ thể”.

31ab80f01499a34028c5ec192395d800.jpg

Ông Pietrangelo Massaro, Phó Chủ tịch Hội đồng Thành phố Rome

Bản kiến nghị về nhân quyền này lên án hành vi ghê rợn của chính quyền cộng sản Trung Quốc: cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người còn sống, chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công, nhóm người bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì đức tin của họ. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện ôn hòa cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Pietrangelo Massaro đã trình bày chi tiết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công suốt 26 năm qua, cũng như việc ĐCSTQ đang xuất khẩu cuộc bức hại ra hải ngoại, và sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang. Ông kêu gọi chính phủ, các nhà lãnh đạo, và các đảng phái chính trị của Ý hãy hỗ trợ các học viên Pháp Luân Công ở mức tối đa giúp chấm dứt cuộc bức hại, ngăn chặn các hành vi đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ tại Ý và trên toàn thế giới, đồng thời yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công, sử dụng mọi phương thức hợp pháp để chấm dứt thảm họa này ở Trung Quốc.

Vào sáng ngày 16 tháng 7 năm 2025, bản kiến nghị đã được các ủy viên hội đồng quận có mặt thông qua, và sẽ tiếp tục được trình lên Hội đồng Thành phố Rome, Quốc hội Ý và Chính phủ Ý.

fa50aebbfea7155558180eddfaa4afdf.jpg

Bản kiến nghị: “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” đã được Hội đồng Quận 12 của Rome thông qua.

Bối cảnh

Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cao tầng, tu luyện cả tâm lẫn thân, được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng lần đầu tiên ở Trung Quốc vào năm 1992. Kể từ đó, hàng triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới đã theo tập pháp môn ôn hòa này. Tuy nhiên, vào năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Dưới sự cai trị của chế độ cộng sản, thu hoạch nội tạng đã được sử dụng như một biện pháp cực đoan để tiêu diệt và trục lợi từ các học viên Pháp Luân Công. Nội tạng của họ bị thu hoạch theo yêu cầu, thường là cho các bệnh nhân “du lịch ghép tạng” người nước ngoài.

Cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công đã bị nhiều tổ chức và chính phủ trên thế giới lên án. Gần đây nhất, vào ngày 5 tháng 5 năm 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ ai tham gia vào tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/19/497300.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/21/228964.html