[MINH HUỆ 18-07-2025] Theo kế hoạch, ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2025, nhân dịp kỷ niệm 26 năm nỗ lực phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành quy mô lớn ở trung tâm London.

Trước thềm sự kiện, các quan chức đắc cử và giới chức sắc trên khắp nước Anh đã gửi thư ủng hộ các học viên Pháp Luân Công đã kiên định đức tin và kiên trì kháng nghị bất bạo động, đồng thời khẳng định họ sẽ tiếp tục sát cánh cùng các học viên trong việc bảo vệ lương tri và các quyền cơ bản của con người.

98210d835a4ce0b2a2ade455888a7df4.jpg

Các quan chức đắc cử và các chức sắc khác đã gửi thư lên án cuộc bức hại và khen ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 2025.

Hàng trên (từ trái sang phải): Ngài Richard Holden, Nghị sỹ Quốc hội, Phó Chủ tịch (Hạ viện) kiêm Trưởng Nội các thuộc đảng đối lập; bà Bell Ribeiro-Addy, Nghị sỹ Quốc hội; bà Preet Kaur Gill, Nghị sỹ Quốc hội; ông Gregory James Stafford, Nghị sỹ Quốc hội; Tiến sỹ Caroline Johnson, Nghị sỹ Quốc hội; và ông Baggy Shanker, Nghị sỹ Quốc hội.

Hàng dưới (từ trái sang phải): Ông Brendan O’Hara, Nghị sỹ Quốc hội; Nữ Nam tước (Ruth) Lister; ông Foysol Choudhury MBE Nghị sỹ Quốc hội Scotland); ông Bob Doris, Nghị sỹ Quốc hội Scotland; bà Ariane Burgess, Nghị sỹ Quốc hội Scotland; và ông John Mason, Nghị sỹ Quốc hội Scotland. (Tổng hợp: Minh Huệ Net)

4036d2de1af1ae0b77283e86e8bf47fe.jpg

Ngài Richard Holden, Nghị sỹ Quốc hội, Phó Chủ tịch phe đối lập (Hạ viện) kiêm Tổng quản Tài chính Nội các thuộc đảng đối lập.

b1bdfe466a4c8175bdcbb134e5ed7490.jpg

Bức thư của Ngài Richard Holden, Nghị sỹ Quốc hội

Bức thư có đoạn: “Tôi vẫn vô cùng quan ngại trước cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác.

“Lời chứng của các nạn nhân thật thương tâm, và sự ngược đãi này là một trong nhiều lý do khiến Trung Quốc tiếp tục bị liệt vào danh sách các quốc gia cần ưu tiên về nhân quyền của Vương quốc Anh.

“Tự do tín ngưỡng, dù là tôn giáo hay phi tôn giáo, là một quyền cơ bản. Vương quốc Anh phải tiếp tục nêu những quan ngại này trực tiếp với chính quyền Trung Quốc và thông qua các diễn đàn quốc tế. Các quyết định như đề xuất địa điểm đặt Đại sứ quán mới của Trung Quốc tại London cũng phải được đưa ra trên cơ sở cân nhắc đến an ninh quốc gia và nhân quyền.

“Tôi cũng lo ngại trước các báo cáo về tình trạng sách nhiễu và đe dọa các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc, và ngay cả tại Vương quốc Anh đây. Cuộc đàn áp xuyên quốc gia như vậy là không thể chấp nhận được và phải có phản ứng rõ ràng.

“Tôi khen ngợi tất cả những ai đứng lên bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn với sự ôn hòa. Cảm ơn các bạn đã nâng cao nhận thức và tiếp tục lên tiếng bảo vệ các quyền tự do cơ bản.”

025b7578ce1d358e366888d358664309.jpg

Bà Bell Ribeiro-Addy, Nghị sỹ Quốc hội.

213fc2c537dcff19586fe6a60196f266.jpg

Bức thư của bà Bell Ribeiro-Addy, Nghị sỹ Quốc hội.

Bà Bell Ribeiro-Addy, Nghị sỹ Quốc hội, viết trong thư: “Thật đáng báo động khi nghe nói đến tình trạng bức hại tôn giáo tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Tôi xin bày tỏ tình đoàn kết với tất cả những ai trên toàn cầu đang phải đối mặt với sự bức hại tôn giáo.

“Tự do tôn giáo là điều mà chúng ta ở Vương quốc Anh may mắn được hưởng, nhưng đáng buồn là những người khác trên thế giới thì không. Chúng ta phải đứng lên với tư cách một quốc gia để phản đối mọi hình thức bức hại, bao gồm cả bức hại tôn giáo, và phối hợp với cộng đồng toàn cầu để đảm bảo rằng mọi người đều được tự do bày tỏ tín ngưỡng tôn giáo của mình mà không sợ bị làm hại.

“Tôi tin chắc rằng Vương quốc Anh phải lên tiếng mạnh mẽ trong việc lên án những quốc gia và chính quyền bức hại người dân vì niềm tin tôn giáo. Tôi sẽ luôn vận động để bảo vệ quyền tự do tôn giáo ở Vương quốc Anh và ở nước ngoài, và tôi tin rằng với tư cách là một quốc gia, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy tự do tôn giáo.”

3d671cd64824b62d44c86887e2d959a5.jpg

Bà Preet Kaur Gill, Nghị sỹ Quốc hội.

3c9813701300f0ef9aef20560a7b5ecc.jpg

Bức thư của bà Preet Kaur Gill, Nghị sỹ Quốc hội

Bà Preet Kaur Gill, Nghị sỹ Quốc hội, viết: “Tôi vẫn vô cùng quan ngại về thực trạng bức hại người dân vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng của họ ở Trung Quốc, cho dù là người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, tín đồ Cơ đốc giáo, Phật tử, hay các học viên Pháp Luân Công. Quyền tự do thực hành, thay đổi, chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay đáp trả bằng bạo lực là một quyền con người mà tất cả mọi người đều phải được hưởng.

“Tôi đã biết những cáo buộc hết sức đáng lo ngại về nạn thu hoạch nội tạng người ở Trung Quốc đã được báo cáo trong nhiều năm qua. Tôi cũng hiểu rằng các nhóm thiểu số và tôn giáo, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, có thể đang trở thành mục tiêu cụ thể.

“Cuối năm 2014, chính quyền Trung Quốc đã thông báo rằng nước này sẽ chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị hành quyết. Việc thực thi chính sách này sẽ là một bước quan trọng. Tuy nhiên, tôi biết các báo cáo gần đây đã cho thấy hành vi này vẫn tiếp diễn, trong đó có phán quyết của Tòa án Luận tội Trung Quốc (China Tribunal) do Liên minh Quốc tế Chấm dứt Lạm dụng Ghép tạng ở Trung Quốc (ETAC) khởi xướng. Thật vậy, Tòa án Luận tội Trung Quốc đã kết luận rằng nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức đã diễn ra nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn, trong đó các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ là nạn nhân chính.

“Tôi tin rằng Chính phủ Anh phải đặt thêm câu hỏi với chính quyền Trung Quốc về vấn đề này và đảm bảo rằng họ tiếp tục xem xét bất kỳ bằng chứng mới nào được đưa ra. Tôi tin rằng Chính phủ Anh cũng nên hối thúc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có phản hồi rõ ràng về các kết luận của Tòa án Luận tội Trung Quốc và một cuộc đánh giá độc lập thích đáng.

“Tôi sẽ tiếp tục gây áp lực để Chính phủ Anh gửi đi thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không đứng bên lề và sẽ không dung thứ cho những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy.”

64e7f2e5074830f176f087f238df76a3.jpg

Ông Gregory James Stafford, Nghị sỹ Quốc hội

Ông Gregory James Stafford, Nghị sỹ Quốc hội, viết trong thư: “Tôi muốn ghi nhận Pháp Luân Công và cảm ơn cử tri của tôi, bà Lý, vì đã không ngừng tham gia và nâng cao nhận thức về những vi phạm nhân quyền đối với các học viên ở Trung Quốc. Qua các cuộc trao đổi đang diễn ra, chúng tôi thường chia sẻ những quan ngại sâu sắc về xu hướng đàn áp ngày càng tăng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ áp đặt Luật An ninh Quốc gia năm 2020 cho một Hồng Kông từng là nơi tự do dân chủ, cho đến sự áp bức xuyên quốc gia mà nhiều người Trung Quốc đang sống yên bình tại Vương quốc Anh đang phải đối mặt.

“Cách đối xử với Pháp Luân Công — một pháp môn tu luyện ôn hòa — là minh chứng cho cuộc tấn công của ĐCSTQ trên phạm vi rộng lớn hơn vào quyền tự do tín ngưỡng, lương tâm và ngôn luận. Những hành vi vi phạm này không chỉ là một cuộc khủng hoảng nhân đạo mà còn là một xu hướng đang ngày càng đe dọa các giá trị dân chủ và các chuẩn mực quốc tế.

“Tôi sẽ tiếp tục sử dụng diễn đàn của mình tại Quốc hội để vạch trần bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc: một mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta và đối với các giá trị mà chúng ta trân trọng ở phương Tây.”

dc8891abaa18c6c788adc4ac4eaec2bf.jpg

Tiến sỹ Caroline Johnson, Nghị sỹ Quốc hội

Tiến sỹ Caroline Johnson, Nghị sỹ Quốc hội, viết trong thư của mình: “Quyền tự do thực hành, thay đổi, hoặc chia sẻ đức tin hay tín ngưỡng mà không bị phân biệt đối xử hay phản đối bằng bạo lực là một quyền con người mà tất cả mọi người đều phải được hưởng. Tôi cam kết bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người, và thúc đẩy sự tôn trọng giữa các cộng đồng tôn giáo và phi tôn giáo.

“Tôi xin chia sẻ mối quan ngại của quý vị về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công và các nhóm khác ở Trung Quốc. Tôi thấy lời chứng của họ thật đau lòng và tình trạng ngược đãi của họ là một trong nhiều lý do khiến Chính phủ tiền nhiệm xác định Trung Quốc là một trong 32 quốc gia cần ưu tiên về nhân quyền của Vương quốc Anh.

“Điều cốt yếu là Vương quốc Anh phải tiếp tục trực tiếp nêu lên với chính quyền Trung Quốc và tại các diễn đàn đa phương về quan ngại về nhân quyền, gồm cả tình trạng ngược đãi các nhóm thiểu số tôn giáo và dân tộc.”

764a2fe465ca1f5307c38f11c3bb942d.jpg

Ông Baggy Shanker, Nghị sỹ Quốc hội

Ông Baggy Shanker, Nghị sỹ Quốc hội, viết: “Chính phủ Anh ghi nhận rằng ở Trung Quốc, môi trường cho quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng rất hạn chế, trong đó có cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

“Xin hãy yên tâm rằng Chính phủ Đảng Lao động này sẽ nỗ lực để bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng cho tất cả mọi người ở nước ngoài, ví dụ như thông qua các cam kết song phương.

“Thủ tướng, Ngoại trưởng, và Bộ trưởng Tài chính đều đã nêu vấn đề nhân quyền với những người đồng cấp của họ trong các chuyến thăm.

“Tại Vương quốc Anh, tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng những nỗ lực của các chính phủ nước ngoài nhằm đe dọa, sách nhiễu, hoặc làm hại cư dân của chúng ta sẽ không được dung thứ.

“Chúng tôi có một loạt quyền hạn để đối phó với mối đe dọa này, và chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp trong Đạo luật An ninh Quốc gia 2023, và điều này khiến Vương quốc Anh trở thành một mục tiêu khó khăn hơn đối với những quốc gia tìm cách tiến hành các hành động thù địch.”

d86da0e8443bf348e8c52b49302f5a97.jpg

Ông Brendan O’Hara, Nghị sỹ Quốc hội

Ông Brendan O’Hara, Nghị sỹ Quốc hội, viết: “Thay mặt cho Đảng Dân tộc Scotland, tôi rất vinh dự được gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự kiện hôm nay, và đảm bảo với quý vị rằng quý vị sẽ luôn có sự ủng hộ của chúng tôi khi quý vị phải đối mặt với cuộc bức hại ngày càng gia tăng từ bên trong Trung Quốc và sự đàn áp xuyên quốc gia ngày càng leo thang nhắm vào các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.

“Quyền tự do thực hành tôn giáo, tín ngưỡng là một quyền con người cơ bản, không khác bất kỳ quyền con người nào khác mà tất cả chúng ta đều trân trọng, bởi vậy, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm bảo vệ quyền này.

“Trong gần ba thập kỷ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngược đãi và lạm dụng cộng đồng tín ngưỡng của quý vị một cách tàn bạo và vô nhân đạo nhất khi cầm tù, tra tấn, và giết hại các học viên, trong khi thế giới – phần lớn – vẫn im lặng hoặc làm ngơ.

“Không chỉ các kết luận của Tòa án Luận tội Trung Quốc, mà cả báo cáo của các Báo cáo viên Đặc biệt của Liên Hợp Quốc về các Vấn đề Dân tộc Thiểu số và Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng, đều xác định một cách chắc chắn rằng Pháp Luân Công đã và đang phải chịu đựng những tội ác kinh hoàng nhất, trong đó có nạn thu hoạch tạng khủng khiếp không thể tả xiết, cũng không buộc được cộng đồng quốc tế có bất kỳ hành động ý nghĩa nào chống lại ĐCSTQ.

“Nhưng xin hãy yên tâm rằng có những tiếng nói tại Quốc hội Vương quốc Anh sẽ tiếp tục lên tiếng để lên án những hành động tàn bạo này, và sẽ tiếp tục ủng hộ quyền của mọi người – dù ở bất cứ đâu trên thế giới – được hưởng quyền con người cơ bản đó là tự do thực hành tôn giáo tín ngưỡng và công khai bày tỏ niềm tin sâu sắc của mình.”

e32bd5bd6b2dc522d8ce3607b4d483e3.jpg

Nữ Nam tước (Ruth) Lister

Bà Ruth Lister, Nữ Nam tước Lister của Burtersett, tuyên bố: “Là người đã biết lợi ích của việc tập Thái Cực Quyền, tôi hết lòng ủng hộ cuộc vận động vì một môi trường hòa bình của quý vị để giành quyền thực hành Pháp Luân Công. Tôi xin chúc cuộc mít-tinh của quý vị thành công tốt đẹp.”

be1a2baafc1efb71c64186cba6f84aa1.jpg

Ông Foysol Choudhury MBE, Nghị sỹ Quốc hội Scotland

Ông Foysol Choudhury MBE, Nghị sỹ Quốc hội Scotland, Bộ trưởng Văn hóa, châu Âu và Phát triển Quốc tế thuộc đảng đối lập tại Nghị viện Scotland, đã nêu trong thư của mình: “Cảm ơn quý vị đã gửi email về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công — một vấn đề tiếp tục khiến tôi quan ngại.

“Xin hãy yên tâm rằng vấn đề quan trọng này đã được một số đồng nghiệp của tôi trong Công đảng Anh nêu ra. Họ đã lên tiếng về những quan ngại sâu sắc trước các vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công và đã dứt khoát lên án cuộc bức hại nhắm vào họ ở Trung Quốc.

“Mặc dù đây vẫn là một vấn đề chưa được quan tâm đúng mực, nhưng điều quan trọng là chúng ta, ở Scotland, phải bảo vệ các quyền và tự do của các học viên Pháp Luân Công khỏi bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào. Tôi sẽ viết thư cho Hội đồng Edinburgh để hỏi họ xem trước đây đã có mối đe dọa nào chưa và nếu có, những biện pháp bảo vệ nào hiện đang được áp dụng — không chỉ cho các học viên Pháp Luân Công ở Scotland mà còn cho các nghệ sỹ biểu diễn Shen Yun trình diễn nghệ thuật biểu diễn truyền thống hàng năm tại Nhà hát Edinburgh Playhouse.

“Xin hãy yên tâm rằng Công đảng Scotland vẫn sẽ cam kết nêu lên những quan ngại của cử tri về sự đàn áp vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào các diễn đàn quốc tế để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào cộng đồng Pháp Luân Công.”

eeff765a69a50be7d0b4bbd6f54f26bd.jpg

Ông Bob Doris, Nghị sỹ Quốc hội Scotland.

3678332ae2d07ab89f0a94a576e5cadf.jpg

Bức thư của ông Bob Doris, Nghị sỹ Quốc hội Scotland

Ông Bob Doris, Nghị sỹ Quốc hội Scotland, viết: “Tôi biết trong 12 tháng qua đã có những diễn biến đáng lo ngại khi có tin rằng Chính phủ Trung Quốc đang tăng cường các nỗ lực xuyên quốc gia để đàn áp cộng đồng Pháp Luân Công ở đang tu luyện bên ngoài Trung Quốc.

“Tình trạng liên tục đàn áp và xâm phạm các quyền tự do dân sự cơ bản do nhà nước Trung Quốc gây ra đã được ghi chép cụ thể. Những tội ác này là vụ bê bối luân lý, đạo đức đang diễn ra.

“Tôi biết trong nhiều năm qua, cộng đồng quốc tế đã tìm cách tham gia mang tính xây dựng với chính quyền Trung Quốc về các vấn đề như vậy, kể cả gây áp lực ngoại giao ở mức nào đó, tuy nhiên sự tham gia đó không khiến Trung Quốc thừa nhận bất kỳ tội lỗi nào, tôi cũng không thấy họ nương tay trong việc đối xử với các học viên Pháp Luân Công.

“Thật đáng hoan nghênh khi cả Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị viện châu Âu trong những năm gần đây đều đã thông qua luật, lên án cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công. Điều quan trọng là áp lực ngoại giao như vậy phải được tiếp tục và thực sự gia tăng trong tương lai.

“Tôi luôn thấy mừng khi nghe về những tiến bộ đạt được trong chiến dịch quan trọng chống lại những bất công này, đồng thời đương nhiên, tôi cũng lo ngại khi nghe về sự leo thang của những vi phạm nhân quyền này. Đó là lý do vì sao cuộc vận động hiện nay của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Vương quốc Anh — và cả những người khác — vẫn quan trọng hơn bao giờ hết để tiếp tục thu hút sự chú ý của quốc tế đối với những vi phạm nhân quyền này.”

c6da7e2ab44a7eff11b100ddedbb80fc.jpg

Bà Ariane Burgess, Nghị sỹ Quốc hội Scotland

Thư từ văn phòng của bà Ariane Burgess, Nghị sỹ Quốc hội Scotland, nêu rõ: “Bà Ariane vô cùng quan ngại về cuộc bức hại đang diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và các báo cáo đáng tin cậy, có đầy đủ tài liệu về các vi phạm nhân quyền, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Những hành động này cho thấy tình trạng vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản và các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.

“Tôi thấy một chính trị gia Đảng Xanh của Úc hiện đang đệ trình một dự luật của nghị sỹ cá nhân thông qua Quốc hội Úc nhằm ngăn chặn du lịch ghép tạng. Đảng Xanh Scotland đã luôn sát cánh với những người phải bị áp bức và bức hại trên khắp thế giới.

“Khi phần lớn các quan hệ quốc tế đều do Westminster phụ trách, cơ hội để Nghị viện Scotland lên tiếng và được lắng nghe trên trường quốc tế là khá hạn chế. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không có vai trò gì, hiện tại với tư cách là một cơ quan được phân quyền hay với tư cách là một quốc gia độc lập trong tương lai.

“Cam kết trong bản tuyên ngôn của chúng tôi về một chính sách đối ngoại bắt nguồn từ hòa bình, công lý và nhân quyền phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng các chính phủ phải bị truy tố trách nhiệm vì những hành vi vi phạm như vậy, và Scotland có một vai trò trong việc đứng lên bảo vệ những người bị bịt miệng.

“Bà Ariane biết rằng cộng đồng quốc tế ngày càng công nhận những vấn đề này, trong đó có các nghị quyết mà Hạ viện Hoa Kỳ và Nghị viện châu Âu thông qua gần đây. Bà hoan nghênh những diễn biến này và ủng hộ các hoạt động kêu gọi chính phủ Vương quốc Anh và Scotland có lập trường cứng rắn hơn chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia và bảo vệ quyền của những người thực hành tín ngưỡng của mình một cách ôn hòa.”

398b406f9088679c16526ecdbfe6e341.jpg

Ông John Mason, Nghị sỹ Quốc hội Scotland

Ông John Mason, Nghị sỹ Quốc hội Scotland, viết trong thư của mình: “Tình hình nhân quyền ở Trung Quốc rõ ràng là một mối quan ngại trong nhiều năm qua. Thái độ không khoan dung đối với Pháp Luân Công có lẽ là ví dụ rõ ràng nhất về điều này. Tuy nhiên, người Hồi giáo, Kitô hữu và người Tây Tạng cũng đều phải chịu sự đàn áp của Chính phủ Trung Quốc.

“Bản thân tôi là chủ tịch của Nhóm Liên đảng về Tự do Tôn giáo, Tín ngưỡng tại Nghị viện Scotland. Chúng tôi quan tâm đến những quốc gia trên thế giới thiếu quyền tự do đó. Và thật đáng thất vọng khi Trung Quốc, với lịch sử to lớn và tiềm năng trở thành một lãnh đạo toàn cầu về nhiều phương diện, lại có thái độ không khoan dung như vậy đối với Pháp Luân Công và những người khác không đồng tình với chính quyền về chính trị, tín ngưỡng, hay các phương diện khác.

“Tôi kêu gọi Chính phủ Trung Quốc hãy xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng toàn bộ đất nước này sẽ có lợi khi có nhiều tự do hơn và tôn trọng các quyền cá nhân hơn. Do đó, tôi xin gửi đến các học viên Pháp Luân Công và tất cả những ai đang tìm kiếm sự khoan dung hơn nữa ở Trung Quốc những lời chúc tốt đẹp nhất cho mọi nỗ lực của quý vị.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/497274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228944.html