[MINH HUỆ 18-07-2025] Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công về mọi phương diện. Lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân đã ban hành chính sách diệt chủng: “bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể [các học viên]”, mà cho đến nay vẫn tiếp diễn, và là cuộc bức hại tín ngưỡng lớn nhất thế giới hiện nay.

Trong những tuần gần đây, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức một loạt sự kiện nhằm phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ, và nhiều quan chức dân cử đã công khai lên án cuộc bức hại.

Vừa qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phát biểu với The Epoch Timesrằng,“Trong hơn 26 năm qua, ĐCSTQ đã tiến hành một chiến dịch đàn áp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và người thân của họ. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt chiến dịch diệt trừ Pháp Luân Công.”

dda5b7cb5e215cb98d7afb6ecc2e15f7.jpg

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, từ khi được truyền xuất ra công chúng ở Trung Quốc Đại lục vào năm 1992, chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi, từ người truyền người, tâm truyền tâm, đã thu hút 70-100 triệu người theo học, theo ước tính của chính quyền Trung Quốc. Nhiều người ghi nhận rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và các bài tập thiền định của Pháp Luân Công đã mang lại cho họ lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần, và giúp họ thăng hoa đạo đức.

Mặc dù ban đầu chính quyền cộng sản Trung Quốc có thái độ ủng hộ Pháp Luân Công, nhưng lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân, vì đố kỵ mà coi sự phổ biến của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với quyền lực của ông ta. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã lợi dụng lẫn nhau để phát động một cuộc bức hại trên toàn quốc, dùng những thủ đoạn như cưỡng bức lao động, tra tấn, kết án phi pháp, tẩy não, thậm chí là thu hoạch nội tạng sống để ép các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Cho đến nay, Minh Huệ Net đã xác thực được hàng ngàn trường hợp bị bức hại đến chết dựa trên thông tin từ nhân chứng trực tiếp. Do ĐCSTQ bưng bít thông tin, nên rất khó để xác minh được số trường hợp tử vong thực tế, vậy nên con số này có thể còn cao hơn nhiều.

Các cuộc điều tra độc lập bắt đầu từ năm 2006 cho thấy, ngành công nghiệp cấy ghép tạng của chính quyền ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công, hiện chưa rõ con số, thông qua hoạt động thu hoạch nội tạng sống để thu về lợi nhuận khổng lồ. Năm 2019, “Tòa án Độc lập Nhân dân về nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc” do Ngài Geoffrey Nice, Cố vấn Hoàng gia của Vương quốc Anh, chủ trì đã đưa ra phán quyết: “Các thành viên của tòa án đã nhất trí rằng, không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong một thời gian dài, và số nạn nhân là rất lớn”, “các học viên Pháp Luân Công là nguồn tạng chính”; chính quyền ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại nhân loại và tội ác tra tấn.

Năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hai dự luật là “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” (Falun Gong Protection Act)và “Đạo luật Chấm dứt Thu hoạch Nội tạng” (Stop Forced Organ Harvesting Act), nhằm chấm dứt hành vi giết người tàn bạo của ĐCSTQ. Hai dự luật liên bang này đã được chuyển lên Thượng viện để xem xét. Năm tiểu bang của Hoa Kỳ đã ban hành luật cấm người dân đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng bất hợp pháp.

7342bc9a60b53bf7f93bd927472c8aa1.jpg

Ngoại trưởng Marco Rubio

Ngoại trưởng đương nhiệm Marco Rubio đã thẳng thắn lên tiếng về những hành vi vi phạm của chính quyền Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công. Khi còn là thượng nghị sỹ của Quốc hội nhiệm kỳ trước, ông cũng là người bảo trợ chính cho Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Năm 2024 ông Rubio từng nói, “Trung Quốc cộng sản đã có thể thoát tội khi tiến hành một chiến dịch tà ác trên diện rộng… Hoa Kỳ sẽ không dung thứ cho những hành vi này.”

Tháng 5 năm nay, tại một phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, ông Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ “nỗ lực hết sức” để “Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” được thông qua.

ae19ac7dc1890ef9210c8c13536b1c98.jpg

Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Rick Scott

“Cần phải đưa dự luật ra bỏ phiếu”, Thượng nghị sỹ Rick Scott (Đảng Cộng hòa, bang Florida) phát biểu với NTD, kênh truyền thông cùng hãng với The Epoch Times, về dự luật này. Ông nói rằng nạn thu hoạch nội tạng đang diễn ra “thật đê tiện.”

“Chúng ta phải nói với chính quyền Trung Quốc rằng chúng ta sẽ không dung thứ cho hành động này”, ông Scott nói.

cec4ffa3718d84c56abc7c06bbe71f0f.jpg

Hạ nghị sỹ Brian Babin

Hạ nghị sỹ Brian Babin (Đảng Cộng hòa, bang Texas) bày tỏ với The Epoch Times hôm 15 tháng 7, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng “vượt quá sức tưởng tượng của con người. Nó tệ hơn bất cứ điều gì tôi từng biết.”

“Chính quyền này bỏ tù những người này — người bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị— và lấy thông tin về nhóm máu và loại mô của họ, rồi có người đặt mua nội tạng, thì họ vào đó và cưỡng bức người đó phải cho tạng, còn người đó thì mất đi mạng sống”, ông giải thích. “Điều đó vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Mà hoạt động lại trị giá hàng tỷ đô-la.”

ĐCSTQ đang leo thang “đàn áp xuyên quốc gia” đối với Pháp Luân Công

Theo các nguồn tin nội bộ, trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã bí mật triển khai các hoạt động “đàn áp xuyên quốc gia” trên khắp thế giới. Năm 2022, ông Tập Cận Bình đã ra lệnh leo thang tấn công các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài.

Các hoạt động cụ thể của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, cơ quan chuyên trách hoạt động tình báo và lật đổ nước ngoài, gồm: lợi dụng mạng xã hội và truyền thông phương Tây để tạo sóng dư luận trên diện rộng bằng cách tung tin đồn và lan truyền thông tin sai lệch về Pháp Luân Công; đồng thời dùng pháp luật làm vũ khí để đàn áp Pháp Luân Công và các tổ chức liên quan tại Hoa Kỳ, cũng như kích động chính phủ Hoa Kỳ tiến hành điều tra.

Trong một vụ án nổi bật, hai đặc vụ Trung Quốc đã bị kết án vì mưu đồ hối lộ một quan chức Sở Thuế vụ (IRS) hòng thu hồi tình trạng miễn thuế Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun, một đoàn múa và âm nhạc cổ điển Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập nhằm phục hưng văn hóa truyền thống Trung Hoa thông qua nghệ thuật biểu diễn. Âm mưu này đã bị các đặc vụ ngầm của FBI chặn đứng.

Kể từ năm 2024, toàn thể cộng đồng Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ cũng đã trở thành mục tiêu của 140 vụ đe dọa, từ đe dọa hành hung, đánh bom, đến các hình thức bạo lực khác nhằm phá hoại các hoạt động kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc.

Đầu năm nay, một vụ đe dọa đánh bom đã khiến Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy tại Washington buộc phải sơ tán vào ngày khai mạc của Shen Yun, và Nhà Trắng đã lên án vụ đe dọa này.

d91540c7657576ce768afaa4de356e3d.jpg

Hạ nghị sỹ Michael McCaul

Hạ nghị sỹ Michael McCaul (Đảng Cộng hòa, bang Texas), cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nhận định sự hung hăng đó là bản chất cố hữu của chính quyền này.

“Họ thù ghét Pháp Luân Công. Họ ghét những người nói về Trung Quốc trước kia [trước thời cộng sản]”, ông phát biểu với NTD.

57696160f94843766ace24ba9dcaf345.jpg

Ông Levi Browde, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

“Những nỗ lực xuất khẩu cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc càng cho thấy tầm quan trọng của việc phương Tây hiểu rõ hơn về vấn đề Pháp Luân Công”, ông Levi Browde, Giám đốc Điều hành Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết.

11b2936b5513a9c7b87b9a19c0d69d48.jpg

Hạ nghị sỹ Johnny Olszewski

Trước cuộc mít-tinh của Pháp Luân Công tại Washington hôm 17 tháng 7, Hạ nghị sỹ Johnny Olszewski (Đảng Dân chủ, bang Maryland) cho hay, ông rất cảm kích bất kỳ ai đã “dành thời gian lên tiếng và đứng lên phản đối một cách ôn hòa” những vi phạm mà chính quyền này đang gây ra.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/18/497267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/20/228953.html