Philadenphia, Hoa Kỳ: Mít-tinh tại Khu phố Tàu kêu gọi chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Philadelphia, Pennsylvania
[MINH HUỆ 01-07-2025] Ngày 28 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh ở Khu phố Tàu nhằm kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, thu thập chữ ký, phát tờ thông tin và phát biểu trước công chúng.
Tại sự kiện, có 35 người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức một cuộc mít-tinh ở Khu phố Tàu, ngày 28 tháng 6.
Một học viên lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trong sự kiện.
Học giả lên án cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Tại cuộc mít-tinh, Tiến sỹ Mark Thomas, phó giáo sư ngành quan hệ quốc tế và khoa học chính trị tại đại học La Salle, đã lên án mạnh mẽ cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.
Tiến sỹ Thomas cho biết ĐCSTQ coi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là một mối đe dọa, “Chính vì Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút một lượng lớn người theo học tạo nên một cộng đồng có tư duy độc lập ngoài khuôn khổ ý thức hệ của Đảng Cộng sản – điều này đã khiến Pháp Luân Đại Pháp trở thành mối đe dọa sống còn đối với ĐCSTQ.”
Tiến sỹ Thomas của đại học La Salle phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Tiến sỹ Thomas chỉ ra rằng ĐCSTQ thực hiện thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia bằng cách lan truyền thông tin sai lệch trên các kênh truyền thông chính thống nhằm khiến người ta mất niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ cũng tìm mọi cách bức hại Pháp Luân Đại Pháp và Đoàn nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun thông qua các cuộc công kích cá nhân, đe dọa đánh bom, các vụ kiện vô căn cứ và chiến dịch tung tin giả.
“Shen Yun sử dụng âm nhạc và vũ đạo để quảng bá vẻ đẹp rực rỡ của nền văn hóa và các giá trị Trung Hoa truyền thống,” ông nói. “Tôi đã xem Shen Yun nhiều lần. Đó là màn trình diễn vũ đạo và âm nhạc tuyệt vời, với kỹ thuật rất hiện đại và bầu không khí ấm cúng.” Ông chỉ trích một số cơ quan truyền thông phương Tây vì đã ủng hộ luận điệu của ĐCSTQ, ông nói những hiểu lầm về Pháp Luân Công lan truyền như virus, như bệnh thương hàn hay dịch tả. “ĐCSTQ đầu độc tâm trí người ta chỉ để khiến người ta không ủng hộ nhóm người mà ĐCSTQ coi là mối đe dọa,” ông cho biết.
“Chúng ta cần lên tiếng chống lại cuộc bức hại này! Chúng ta cần sát cánh cùng Pháp Luân Công và Shen Yun giống như những người có tín ngưỡng sát cánh cùng Martin Luther King trên cây cầu ở Selma khi họ đòi quyền bình đẳng cho người Mỹ gốc Phi.”
Người phụ nữ Trung Quốc: Từ bị lừa dối cho đến khi biết được chân tướng
Bà Châu, một trợ lý bác sỹ đến từ Trung Quốc, kể về trải nghiệm bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối như thế nào trước khi biết được chân tướng về Pháp Luân Công.
“Tôi đã bị tẩy não ở Trung Quốc và nghĩ rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tôi chỉ nghe theo những gì truyền thông của ĐCSTQ nói về Pháp Luân Công và vụ tự thiêu,” bà Châu cho biết. “Khi tôi ở Trung Quốc, tôi không nghĩ đến việc tìm hiểu sự thật. Tôi đã hoàn toàn bị tẩy não rồi.“
“Sau khi đến Hoa Kỳ, tôi có thể đọc được những nguồn thông tin khác và cuối cùng biết được chân tướng. Đặc biệt là sau đại dịch COVID, tôi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Tôi không thể tin nổi. Thật quá tà ác.”
Bà Châu bày tỏ sự kính trọng sâu sắc trước sự bền bỉ của các học viên: “Tôi ngưỡng mộ sự hy sinh quên mình vì đức tin và sự kiên định của họ. Họ sẵn sàng cống hiến cho đức tin, giống như chúng tôi [những người theo đạo Cơ đốc] và tất cả họ đều đáng được tôn trọng.”
Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do tín ngưỡng: “Những người theo đạo Cơ đốc được tự do truyền bá phúc âm, và các học viên cũng có quyền tự do phổ truyền Pháp Luân Công. Còn ai muốn lựa chọn tín ngưỡng nào, đó là quyền tự do của mỗi người.” Bà kêu gọi vạch trần và chấm dứt cuộc bức hại của ĐSCTQ càng sớm càng tốt, đặc biệt là tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng: “Việc này không thể dung thứ được.”
“Nhiều bác sỹ và đội ngũ y tế ở Trung Quốc có thể biết nội tạng mà họ cấy ghép có nguồn gốc phi đạo đức hoặc phi pháp, nhưng vì lợi ích kinh tế hoặc để được thăng tiến, họ vẫn làm hoặc trở thành đồng lõa.” Bà kêu gọi nhiều người hơn nữa hãy nghe theo lương tâm của mình, đứng lên và chấm dứt tội ác của ĐCSTQ.
Mọi người lên tiếng phản đối thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Cuộc mít-tinh nhấn mạnh tính cấp bách của việc chống lại thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Tiến sỹ Thomas chỉ ra rằng Hội Sinh viên và Học giả Trung Quốc (CSSA) là một trong những công cụ mà ĐCSTQ sử dụng để giám sát du học sinh Trung Quốc. “ĐCSTQ giám sát sinh viên và giáo sư Trung Quốc để đảm bảo rằng họ không đi chệch khỏi chương trình nghị sự của ĐCSTQ, và nó thậm chí còn sách nhiễu gia đình họ ở Trung Quốc.”
Ông cũng kêu gọi đáp trả lại mối đe dọa của ĐCSTQ bằng luật pháp và truyền thông: “Chúng ta cần nhìn xa hơn khỏi những nhu cầu kinh tế và chú ý đến hành vi của ĐCSTQ bởi đó là mối đe dọa đối với chúng ta và đối với chính người dân Trung Quốc.”
Các học viên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bứt hại.
Bà Châu lên án thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ là “sự can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của các quốc gia khác.” Bà hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ có những biện pháp cứng rắn hơn: “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về tác hại của ĐCSTQ đối với tự do và Hoa Kỳ, và chúng tôi hy vọng có nhiều luật hơn được thông qua để trừng phạt nó.” Bà khích lệ các học viên Pháp Luân Công tiếp tục lan tỏa sự thật, “điều này có lợi cho xã hội.”
Ông Jeff Markley (đầu tiên bên trái) ký bản kiến nghị.
Những người tham dự khác cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ. Ông Jeff Markley, một kỹ sư điện ở Philadelphia, cho biết: “Những gì ĐCSTQ đang làm thật kinh khủng. Đúng là nó “thu hoạch” [nội tạng của các học viên Pháp Luân Công].” Ông khuyến khích việc nâng cao nhận thức: “Càng nhiều người được biết, càng nhiều người có thể giúp chấm dứt hành vi này.”
Ông David Tracwick (bên trái) lắng nghe lời giải thích của một viên.
Ông David Trawick, quản lý cửa hàng ở Philadelphia, bị sốc khi ông nghe về cuộc bức hại lần đầu, “Tôi vừa mới nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và điều đó làm tôi rất đau lòng.” Ông cho hay ông sẽ tìm hiểu thêm về vấn nạn này.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/1/496665.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/3/228725.html