Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2025]

Họ tên:Lưu Vinh Tiên
Tên tiếng Trung: 刘荣仙
Giới tính: Nữ
Tuổi: 76
Thành phố: Côn Minh
Tỉnh: Vân Nam
Nghề nghiệp: Công nhân về hưu nhà máy nhuộm và dệt vải
Ngày mất: 15 tháng 4 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất: 28 tháng 9 năm 2021
Nơi giam giữ cuối cùng: Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam

Một bà lão sống ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã liên tục bị sách nhiễu sau khi mãn hạn tù ba năm vào tháng 9 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà nhanh chóng suy giảm và bà qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 2025, hưởng thọ 76 tuổi.

aba6574aa6888f0cb4b61d225e1cdae2.jpg

Bà Lưu Vinh Tiên

Bà Lưu Vinh Tiên, một công nhân nghỉ hưu Nhà máy Nhuộm và Dệt vải Côn Minh, từng mắc nhiều bệnh khi mới ngoài 30 tuổi, bao gồm: hội chứng Meniere, loét tá tràng, viêm mũi teo, bệnh tim, viêm đại tràng mãn tính, và viêm khớp. Dù đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng đều không hiệu quả.

Sau khi được một người bạn giới thiệu tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 9 tháng 3 năm 1999, căn bệnh viêm mũi teo đã hành hạ bà nhiều năm liền biến mất chỉ trong vòng một tuần. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, bà không ngừng tu dưỡng tâm tính, bệnh viêm khớp và các bệnh khác cũng tiêu tan.

Khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Lưu vẫn kiên định với đức tin của mình và nhiều lần bị chính quyền nhắm đến.

Ngày 31 tháng 3 năm 2011, bà Lưu bị bắt vì phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công cùng với một học viên khác là bà Hạ Quế Trân. Công an đã lục soát nhà bà Lưu và tịch thu sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công, tài liệu, máy tính, máy in và nhiều vật dụng cá nhân khác. Cả bà Lưu và bà Hạ (hiện đã 83 tuổi) đều bị Tòa án thành phố Côn Minh kết án ba năm tù.

Khi thụ án tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam, bà Lưu bị ép ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ bốn giờ buổi sáng, sau đó làm lao động khổ sai (thêu đính hạt) từ chiều đến hơn 10 giờ tối. Đôi khi, bà còn bị cưỡng ép tham gia các buổi tẩy não.

Sau này, bà bị chuyển đến Đội số 7 và tiếp tục bị ép thêu hạt, trang trí váy từ 7 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối mỗi ngày, cho đến khi mãn hạn tù.

Bà Lưu lại bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Tòa án quận Tây Sơn kết án ba năm tù kèm theo khoản phạt 10.000 Nhân dân tệ. Một lần nữa, bà lại phải chịu tra tấn tàn bạo tại Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.

Sau khi được thả vào tháng 9 năm 2024, công an và người ở ủy ban cư trú địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu bà. Bà đã qua đời vào ngày 15 tháng 4 năm 2025.

Xin xem báo cáo liên quan để biết chi tiết về việc bà Lưu bị bức hại trong quá khứ.

Báo cáo liên quan:

Hai người phụ nữ lớn tuổi bị kết án tù vì cùng nhau đọc các sách Pháp Luân Công

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/496017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/16/228520.html