Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2025] Ngày 7 tháng 5 năm 2025, Tòa án Trung cấp Thành phố Bổn Khê ở tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án 3 năm tù của một người phụ nữ địa phương vì tu luyện Pháp Luân Công. Gia đình bà Triệu Hội Quân đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán phụ trách vụ án kháng cáo.

Đây không phải là lần đầu bà Triệu, 61 tuổi, trở thành mục tiêu vì tu luyện Pháp Luân Công, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 và tin rằng pháp môn đã giúp bà trị khỏi bệnh u xơ tử cung, viêm túi mật và loét dạ dày. Trước đây, bà từng bị cầm tù hai lần, một lần 6 năm từ ngày 13 tháng 4 năm 2007 tới ngày 12 tháng 4 năm 2013 và một lần khác 3 năm từ ngày 31 tháng 7 năm 2014 tới ngày 30 tháng 7 năm 2017.

Bản án gần đây nhất của bà bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 11 tháng 4 năm 2024 khi bà nói với mọi người trên phố về Pháp Luân Công. Bà đã bị Tòa án Quận Khê Hồ kết án 3 năm tù cùng với 4.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 10 tháng 12 năm 2024. Chủ tọa Vương Miện không tổ chức phiên tòa kết án mở theo yêu cầu của luật pháp và chỉ cho người bào chữa gia đình không phải luật sư, anh Dân (bí danh), bản án sau khi anh yêu cầu. Anh Dân biết về bản án tù vào ngày 17 tháng 1 năm 2025.

Ngày 19 tháng 1 năm 2025, anh Dân tiến hành đệ đơn kháng cáo và khoảng ngày 10 tháng 3, anh biết được rằng vụ án đã được Tòa án Trung cấp Thành phố Bổn Khê thụ lý.

Ngày 21 tháng 3, anh Dân tới tòa án trung cấp để nộp đơn đại diện cho bà Triệu trong vụ án kháng cáo và trình đơn khiếu nại thẩm phán Vương của tòa án xét xử. Anh còn yêu cầu được gặp thẩm phán Tôn Thanh được chỉ định thụ lý vụ án án kháng cáo. Anh được cho biết Tôn không có mặt ở đó.

Ngày 31 tháng 3, anh Dân đã quay lại tòa án kháng cáo để nộp yêu cầu bảo lãnh tại ngoại cho bà Triệu và được gặp bà, mặc dù yêu cầu lần đầu đang được xem xét. Anh đã bị từ chối gặp bà kể từ khi bà bị bắt giữ. Cùng ngày, thẩm phán Tôn đã phế truất bà Triệu và nói rằng tòa án có thể chỉ định luật sư cho bà. Bà đã đồng ý vì gia đình không đủ khả năng để thuê luật sư cho vụ án kháng cáo của bà.

Tôn từ chối yêu cầu gặp bà Triệu của anh Dân với lý do sau khi trao đổi với cấp trên đưa ra kết luận rằng anh không đủ điều kiện gặp bà.

Anh Dân đã tới tòa án trung cấp vào ngày 9 và ngày 15 tháng 4 năm 2025, nhưng cả hai lần thẩm phán Tôn đều từ chối yêu cầu gặp bà Triệu của anh. Ngày 24 tháng 4, anh quay lại để nộp yêu cầu có phiên tòa mở cho vụ án kháng cáo. Ngày 29 tháng 4, khi anh quay lại tòa án để xem xét hồ sơ vụ án, thẩm phán Tôn nói chỉ có biên bản thẩm vấn và chưa có hồ sơ được lập. Ông ta nói thêm rằng anh Dân có thể xem xét hồ sơ vụ án trong phiên tòa sơ thẩm.

Ngày 13 tháng 5, anh Dân đã gửi yêu cầu cho tòa án trung cấp, yêu cầu trả lại những đồ vật tịch thu từ nhà bà Triệu trong vụ bắt giữ của bà và đưa bằng chứng chứng minh bà Triệu vô tội vào danh sách bằng chứng của phiên tòa kháng cáo.

Thẩm phán Tôn không phản hồi yêu cầu của anh Dân hay cung cấp thông tin cập nhật về tình trạng của vụ án. Ngày 21 tháng 5, khi anh Dân gọi điện cho tòa án trung cấp, anh đã sốc khi biết rằng Tôn đã đưa ra phán quyết chống lại bà Triệu vào ngày 7 tháng 5.

Anh Dân đã đệ đơn khiếu nại thẩm phán Tôn.

Bài liên quan

Tin muộn: Người phụ nữ Liêu Ninh 61 tuổi bị kết án bí mật 3 năm tù sau hai lần thụ án với tổng cộng 9 năm tù trước đó

Một phụ nữ Liêu Ninh bị tra tấn trong tù đến gần chết

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/8/495870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228495.html