Cựu giám sát viên công an đã nghỉ hưu vẫn đang đấu tranh đòi minh oan ba năm rưỡi sau khi mãn hạn tù một năm vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-06-2025] Bà Trình Lan, một cựu nữ công an 73 tuổi đã nghỉ hưu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô vẫn đang nỗ lực đòi được minh oan kể từ khi bà mãn hạn tù một năm vào tháng 11 năm 2021 do đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Đơn kiến nghị của bà đã nhiều lần bị bác bỏ ở cả cấp thành phố và tỉnh. Hiện bà đang chờ phản hồi từ Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc.
Bà Trình lần đầu nộp đơn kiến nghị lên Tòa án Trung cấp thành phố Nam Kinh vào ngày 13 tháng 3 năm 2022, yêu cầu xét lại bản án và xóa bỏ kết án oan sai. Bà cũng gửi bản sao đơn này đến Đồn công an quận Kỳ Hạ, Viện kiểm sát quận Huyền Vũ, và Tòa án quận Huyền Vũ — những đơn vị đã thực hiện bắt giữ, khởi tố và tuyên án đối với bà. Bà khẳng định rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật và bà không đáng bị bỏ tù cũng như bị đình chỉ lương hưu chỉ vì thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được quy định trong Hiến pháp.
Tòa án Trung cấp thành phố Nam Kinh đã bác đơn kiến nghị của bà vào ngày 28 tháng 6 năm 2022. Sau đó, bà chuyển đơn đến Tòa án tối cao tỉnh Giang Tô, nhưng tòa này cũng bác đơn vào ngày 18 tháng 7 năm 2023. Ngày 1 tháng 8 năm 2023, bà tiếp tục gửi đơn lên Tòa án nhân dân tối cao. Cùng ngày, bà cũng gửi đơn kiến nghị đến Viện Kiểm sát Trung cấp thành phố Nam Kinh.
Bà Trình nhận được phúc đáp từ Viện Kiểm sát Trung cấp thành phố Nam Kinh vào ngày 17 tháng 11 năm 2023, với lý do bác đơn là vì “không đủ căn cứ cho đơn kiến nghị.” Bà tiếp tục kháng nghị lên Viện Kiểm sát tối cao tỉnh Giang Tô vào ngày 3 tháng 1 năm 2024. Ngày hôm sau, cơ quan này gửi tin nhắn xác nhận đã nhận đơn. Ngày 7 tháng 4 năm 2024, bà nhận thêm một tin nhắn thông báo rằng vụ việc đang được xử lý. Hai tin nhắn tương tự tiếp theo được gửi sau đó, cuối cùng bà nhận được văn bản trả lời vào ngày 7 tháng 1 năm 2025, với nội dung rằng đơn kiến nghị bị bác vì “thiếu căn cứ.”
Ngày 24 tháng 2 năm 2025, bà Trình tiếp tục nộp đơn kiến nghị tương tự lên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Tính đến nay, bà vẫn đang chờ hồi âm từ cơ quan công tố cao nhất Trung Quốc. Còn Tòa án Tối cao, nơi bà đã nộp đơn từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, vẫn chưa có phản hồi.
Báo cáo liên quan:
Một cựu cảnh sát đệ đơn kiến nghị xem xét lại bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công
Một cảnh sát đã nghỉ hưu khả năng đã bị bỏ tù vì đức tin của mình
Một cựu cảnh sát nghỉ hưu đã tự biện hộ vô tội cho mình khi tu luyện Pháp Luân Công
Giám sát viên cảnh sát nghỉ hưu đệ đơn kiện những công tố viên đã buộc tội oan cho bà
Cảnh đốc đã nghỉ hưu bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495986.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/16/228517.html