Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Frankfurt
[MINH HUỆ 06-05-2025] Ngày 3 tháng 5 năm 2025, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Zeil, Frankfurt, Đức, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 đang đến (ngày 13 tháng 5), cũng là ngày sinh của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp, giảng chân tướng, phát tặng tờ thông tin và biểu diễn múa rồng truyền thống Trung Hoa và trống lưng.
Các học viên chụp ảnh tập thể để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.
Biểu diễn múa rồng và trống lưng
Bốn quan chức dân cử từ Hesse, Đức đã gửi thư để kỷ niệm ngày lễ. Họ tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và cho biết họ ủng hộ các học viên.
Ông Heiko Kasseckert, Nghị sỹ bang Hesse, và thư chúc mừng của ông
Ông Heiko Kasseckert, Nghị sỹ bang Hesse, đã viết: “Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26, tôi xin gửi đến các bạn lời chúc mừng nồng nhiệt nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất.”
“Trong suốt 26 năm qua, kể từ năm 1999, các bạn đã kháng nghị một cách ôn hòa và bền bỉ trước cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Con đường của các bạn đầy sự kiên định, lòng dũng cảm và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh của các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”
“Vào ngày đặc biệt này, các bạn có thể vui mừng và tự hào kỷ niệm ngày lễ ý nghĩa của mình —một ngày làm tôn lên vẻ đẹp và giá trị nội hàm sâu sắc của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là ngày của hy vọng, nhân văn và là lời nhắc nhở rằng ngay cả trong đau khổ và áp bức, ánh sáng của chân lý không thể bị dập tắt.”
“Nỗ lực ôn hòa và không ngừng nghỉ của bạn là tấm gương sáng cho toàn thế giới. Điều đó nhắc nhở tất cả chúng ta rằng ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn nhất, Thiện và Chân có thể phát huy sức mạnh của chúng.”
“Tôi chúc các hoạt động kỷ niệm của các bạn thành công tốt đẹp, và con đường phía trước tràn đầy sức mạnh. Tôi cũng tin chắc rằng những nỗ lực của các bạn sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu rộng vượt xa hôm nay.”
Bà Martina Feldmayer và bà Miriam Dahlke, hai Nghị sỹ bang Hesse
Bức thư chung của hai Nghị sỹ bang Hesse
Bức thư viết: “Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 26 năm nay, chúng tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn và tất cả những người tham gia. Nỗ lực đấu tranh cho các quyền và tự do cơ bản bằng biện pháp phi bạo lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bấy lâu nay là điều đáng được ghi nhận và tuyên dương.”
“Chúng tôi hoan nghênh mọi hành động ôn hòa nhằm phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền và thúc đẩy việc bảo vệ nhân phẩm. Chúng tôi chúc lễ mít-tinh của các bạn vào ngày 3 tháng 5 tại Frankfurt diễn ra suôn sẻ và thành công.”
Ông Oliver Stirböck, Nghị sỹ bang Hesse
Ông Oliver Stirböck, Nghị sỹ bang Hesse và Chủ tịch điều hành của Đảng Tự do (FDP), đã tuyên bố trong thư của mình, “Tôi chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã cho tôi cơ hội được gửi lời chúc một lần nữa trong năm nay, xin chúc các bạn thành công và kiên định trên con đường nỗ lực vì tự do tín ngưỡng, và tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn.”
Trong thư chúc mừng, Tiến sỹ Leonard Schmidt, người phụ trách các vấn đề Trung Quốc của Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền (IGFM) chi nhánh Đức, đã ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã nêu một tấm gương tốt cho người dân Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới. Ông cũng chúc các học viên Pháp Luân Công sớm được hưởng các quyền cơ bản và tự do của con người trong tương lai.
Chuyên gia về Trung Quốc ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Ông Ngô Mạn Dương, ủy viên Hiệp hội Quốc tế về Nhân quyền và chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc, đã phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Trong bài phát biểu của mình, chuyên gia Trung Quốc Ngô Mạn Dương đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã cho mọi người thấy được ý nghĩa sâu sắc của cuộc sống. Ông nói, “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người có được sức khỏe thể chất và sự bình an nội tâm thông qua các bài tập nhẹ nhàng và những lời dạy vượt thời gian.”
“Pháp Luân Đại Pháp đã giúp những người thuộc các nền văn hóa khác nhau tìm thấy con đường đạo đức trong sáng, khiến họ trở nên thiện lương hơn, chính trực hơn và tử tế hơn.”
Cuối bài phát biểu, ông bày tỏ: “Chúng ta hãy cùng nhau tạo dựng một tương lai nơi lòng từ bi chiến thắng cái ác, sự thật chiến thắng dối trá, và mọi người đều được tự do sống một cuộc đời ý nghĩa và khỏe mạnh. Mong rằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn sẽ truyền cảm hứng cho tất cả chúng ta.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/6/493599.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/8/226601.html
Đăng ngày 09-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.