Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-3-2025]
Tên: Liêu Ngọc Anh
Tên tiếng Trung: 廖玉英
Giới tính: Nữ
Tuổi: 86
Thành phố: Mậu Danh
Tỉnh: Quảng Đông
Nghề nghiệp:
Ngày mất: Tháng 12 năm 2024
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 21 tháng 4 năm 2022
Nơi giam giữ gần đây nhất: một đồn cảnh sát chưa rõ tên
Bà Liêu Ngọc Anh
Theo thông tin Minh Huệ mới nhận được gần đây, một cụ bà 86 tuổi ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, đã qua đời vào tháng 12 năm 2024 trong khi chờ phán quyết trong phiên tòa xét xử bà vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Liêu Ngọc Anh, người đã được tại ngoại do sức khỏe yếu, đã bị đưa đến Tòa án quận Mậu Nam vào ngày 25 tháng 12 năm 2023. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa, nhưng một người đàn ông không rõ danh tính đã được nhìn thấy ở đó. Thẩm phán Đàm Vĩ chủ trì phiên tòa, với sự hỗ trợ của các thẩm phán Phan Sang Hoa và Kha Học Quân.
Bà Liêu, sinh vào tháng 9 năm 1938, bà đã chia sẻ về việc Pháp Luân Công chữa khỏi chứng đau dạ dày kéo dài hàng thập kỷ của bà như thế nào. Bà từng cảm thấy đau dữ dội bất cứ khi nào bà ăn chút gì đó và không có phương pháp điều trị y tế nào có hiệu quả. Sau khi bà tập Pháp Luân Công vào năm 1998, dạ dày của bà không còn đau nữa bất kể là bà ăn gì.
Nhờ có trải nghiệm tích cực với Pháp Luân Công, bà Liêu đã kiên định với tín ngưỡng của mình sau khi chính quyền Trung Quốc phát động một chiến dịch trên toàn quốc nhằm vào môn tập này vào tháng 7 năm 1999. Bà đã nhiều lần bị bắt trong những năm qua và phải chịu 2 năm lao động cưỡng bức (tháng 11 năm 2000 – tháng 11 năm 2002).
Lần bức hại gần đây nhất là bà bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2022. Mặc dù bà đã được tại ngoại sau đó vài giờ do sức khỏe yếu, cảnh sát đã nhiều lần sách nhiễu bà để tìm cách đưa bà trở lại trại giam. Họ đã đưa bà đi khám sức khỏe nhiều lần, nhưng bác sỹ luôn chẩn đoán bà có sức khỏe kém và không đủ điều kiện để giam giữ. Lần gần đây nhất bà bị đưa đi khám sức khỏe là vào ngày 15 tháng 8 năm 2023 và kết quả vẫn cho thấy bà bị huyết áp cao.
Công tố viên Tăng Chấn Cường đã cáo buộc bà Liêu “sử dụng một tổ chức giáo phái để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ mà chính quyền Trung Quốc thường sử dụng để cáo buộc và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.
Hai luật sư của bà lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp hoặc coi đó là một giáo phái. Việc bà Liêu tập Pháp Luân Công không gây hại cho bất kỳ cá nhân hay xã hội nào nói chung, càng không phá hoại việc thực thi pháp luật. Các luật sư yêu cầu bà được trắng án.
Các thẩm phán đã hoãn phiên tòa và cho phép bà Liêu về nhà. Sức khỏe của bà ngày càng yếu và bà đã qua đời vào tháng 12 năm 2024, trong khi bà vẫn đang chờ phán quyết.
For details of Ms. Liao’s 2022 arrest and subsequent harassment, see the first two reports below. Her earlier persecution is detailed in the rest of the related reports.
Để biết chi tiết về việc bà Liêu bị bắt giữ năm 2022 và việc sách nhiễu sau đó, xin hãy xem hai bài báo dưới đây. Việc bà bị bức hại trước đó được nêu chi tiết trong những báo cáo liên quan còn lại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/492148.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/31/226043.html
Đăng ngày 04-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.