[MINH HUỆ 23-04-2025] Được biết, tại Việt Nam đã xuất hiện một nhóm người (thường gọi là Nhóm 3T). Mặc dù họ tự xưng là học viên Pháp Luân Công, nhưng hành vi của họ lại hoàn toàn không tuân theo Pháp của Sư phụ (đặc biệt là Kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” mà Sư phụ viết riêng cho học viên Việt Nam vào năm 2018 để uốn nắn những vấn đề xuất hiện trong tu luyện của học viên Việt Nam). Ngoài một số hoạt động rầm rộ trước đây, nhóm này còn đang chuẩn bị tổ chức một hoạt động công khai nhân dịp “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, được biết là có 800 người tham gia. Từ tháng 4 đến nay, Minh Huệ Net đã liên tục đăng ba bài chia sẻ của các đồng tu Việt Nam về tình huống nói trên, nhưng “Nhóm 3T” hoàn toàn không nghe, vô cùng không lý trí.

Tại đây, chúng tôi đề nghị tất cả học viên Đại Pháp Việt Nam chú ý: Chỉ có người chiểu theo yêu cầu Chân-Thiện-Nhẫn mà giữ vững tâm tính, tu tâm tính, đề cao tâm tính, mới là người tu luyện Đại Pháp; còn người không làm theo yêu cầu của Pháp, thì không những bản thân không tu lên được, mà còn phá hoại môi trường tu luyện hòa bình mà các học viên Việt Nam khó khăn lắm mới có được. Bởi vậy, nhất định không được tổ chức bất kỳ hoạt động quy mô lớn nào tại Việt Nam nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hay các ngày lễ, ngày kỷ niệm khác. Các hoạt động quy mô lớn nói đến ở đây bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở hoạt động diễu hành, biểu diễn, tụ tập nơi công cộng, hoạt động truyền thông ngoài trời, quay phim ghi hình học viên, Pháp hội, liên hoan của học viên, v.v.

Mỗi người tu luyện đều cần lấy Pháp làm Thầy (“dĩ Pháp vi Sư”), luôn lý trí, nghĩ cho người khác mọi lúc mọi nơi, gặp mâu thuẫn thì đề cao tâm tính của bản thân. Khi đối diện với mâu thuẫn, người mà xúi giục bạn, khiến bạn cảm thấy mình đúng, mình đúng, chỉ có mình đúng, thì có thể chính là người có tâm địa hiểm ác. Còn khi đối diện với mâu thuẫn, người nhắc nhở bạn hướng nội tìm, lùi một bước biển rộng trời trong, mới là người có thiện ý nghĩ cho bạn. Không ai muốn bản thân mình vì một niệm sai lầm nhất thời mà tạo nghiệp, các học viên Việt Nam đều mong muốn duy hộ môi trường tu luyện hòa bình của mọi người, cũng như giúp nhiều người hơn nữa không mất đi cơ hội đắc Pháp và tu luyện.

Cuối cùng, xin được cùng mọi người ôn lại lời chỉ dạy của Sư phụ cho tu luyện trong Kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” năm 2018:

“Tu luyện nguyên vốn chính là tu chính mình, trừ bỏ chấp trước, cho nên tại thời kỳ này hãy lấy học Pháp luyện công cá nhân làm chủ…”

“Hãy lặng yên quan sát, ai kích động tình thế thì người đó là có vấn đề! Hãy nhớ kỹ.”

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 23 tháng 4 năm 2025


Bài viết liên quan

Thể ngộ về kinh văn “Gửi các học viên Việt Nam” năm 2018 của Sư phụ và suy ngẫm về thời kỳ phi thường hiện nay

Ngẫm về các hoạt động gần đây của học viên Việt Nam và lời dạy của Sư phụ — Vài lời chia sẻ chân thành

Đề cao tâm tính theo yêu cầu của Pháp — Gửi các học viên Pháp Luân Công Việt Nam

Thanh lý hoàn cảnh tu luyện, tu bỏ chấp trước vào tình của con người để cứu chúng sinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/23/492906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/23/226362.html

Đăng ngày 25-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share