Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 30-3-2025] Bảy cư dân huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 27 tháng 8 năm 2024 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, hai người trong số họ bị kết án tù.
Tòa án thành phố Tân Dân kết án ông Tề Lập Khoa 55 tuổi bốn năm tù và kết án ông Vu Thường Long 54 tuổi 3 năm 3 tháng tù. Cả thành phố Tân Dân và huyện Khang Bình đều thuộc quản lý của Thẩm Dương, thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh.
Đã xác nhận được rằng ông Lý Mãn Tân, ông Lưu Cường, bà Chân Tú Phân và bà Vương Tú Trân đều đã được trả tự do. Trong khi đó, chưa rõ tình trạng của ông Lưu Ngọc Minh.
Bức hại trong quá khứ nhằm vào ông Tề
Ông Tề bị bắt vào tháng 8 năm 2003 trong khi đang cố gắng gỡ bỏ các áp phích có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công khỏi các bức tường công cộng và các cột điện. Người của Đồn công an Trấn Bắc đã dán các áp phích này với mục đích bắt giữ các học viên Pháp Luân Công. Họ bắt ông Tề phải chịu án 2 năm lao động cưỡng bức.
Trong khi đang thụ án tại Trại lao động Trương Sĩ, ông Tề đã nhiều lần bị đưa tới một trung tâm tẩy não địa phương để chịu tẩy não chuyên sâu hòng ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Một số người trước đây đã từng tu luyện Pháp Luân Công và hai cảnh sát đã giám sát ông suốt ngày đêm. Khi ông từ chối từ bỏ đức tin của mình, họ dùng nhiều dùi cui điện cùng lúc để sốc điện ông, khiến toàn thân ông tím đen, đầy những vết rộp và vết thương. Những người giám sát cũng đánh đập ông và còng tay ông ra sau lưng
Ngày 15 tháng 7 năm 2022, ông Tề lại bị bắt sau khi thông qua camera giám sát, cảnh sát phát hiện thấy ông đang dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công. Sau khi bắt ông, họ giam giữ ông 15 ngày.
Bức hại trong quá khứ nhằm vào ông Vu
Tháng 10 năm 2000, ông Vu tới thăm một người bạn. Trưởng Đồn Công an Trấn Nam là Cao Trung Phong cùng 3 cảnh sát cấp dưới, trong đó có Phùng Học Dương, đã tiến hành bắt giữ ông Vu.
Cảnh sát Phùng bắt ông Vu phải nói ra những học viên nào ông từng liên lạc. Ông Vu từ chối trả lời, vì thế cảnh sát đã giam giữ ông trong Trại tạm giam huyện Khang Bình một tuần.
Dưới chỉ đạo trực tiếp của trưởng đồn Cao, cảnh sát Vương Tiến Đảng và các cảnh sát khác bắt ông Vu tại nơi làm việc và đưa ông tới Đồn công an Trấn Nam. Trưởng đồn Cao tra hỏi ông Vu để truy ra ai đã dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công dọc hai bên đường.
Ông Vu nói rằng mình không biết. Sau đó, Cao đã chuyển ông sang một phòng khác và lệnh cho hơn 10 cảnh sát đánh đập ông hơn 30 phút. Sau đó Cao lại tiếp tục thẩm vấn ông. Ông Vu vẫn từ chối trả lời, vì thế Cao đá ông hai lần. Cao cũng nói dối rằng một học viên đã khai ra ông. Ông yêu cầu gặp mặt học viên kia để làm rõ mọi chuyện. Thế nhưng, Cao không nói gì, rồi đưa ông Vu vào Trại tạm giam huyện Khang Bình giam giữ ở đó hơn 2 tháng.
Cảnh sát cho biết, họ đã bắt ông Vu vào ngày 27 tháng 8 năm 2024 vì thông qua camera giám sát, họ phát hiện ông đang dán các tờ chân tướng Pháp Luân Công.
Tin tức liên quan:
Gần 100 học viên bị sách nhiễu ở huyện Khang Bình, ít nhất 12 người bị bắt
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/30/492151.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/2/226069.html
Đăng ngày 13-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.