Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-03-2025] Ngày 14 tháng 4 năm 2025, bà Vương Lệ Hoa, 72 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm để thụ án một năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.
Bà Vương bị bắt lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 6 năm 2023 khi bà đến thăm một học viên Pháp Luân Công khác là bà Y Phúc Anh. Bà Vương xuất hiện các vấn đề sức khỏe và phải nằm viện trong bảy ngày. Sau đó, cảnh sát cho bà được tại ngoại để chữa bệnh. Bà Y sau đó bị kết án chín năm tù và hiện đang thụ án tại nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm.
Ngày 22 tháng 5 năm 2024, bà Vương bị xét xử tại tòa án quận Xương Ấp. Sau đó bà được về nhà chờ kết quả. Chủ tọa phiên tòa Thiệu Băng đã kết án bà một năm tù vào một ngày chưa rõ.
Ngày 3 tháng 3 năm 2025, đồn công an Trạm Tiền thông báo cho con gái bà Vương rằng họ dự định đưa mẹ cô đi kiểm tra sức khỏe vào ngày hôm sau. Nếu bà Vương đủ sức khỏe để giam giữ, họ sẽ đưa bà trở lại nhà tù.
Kết quả kiểm tra cho thấy bà có một khối u ác tính 18 cm ở trong gan. Bà cũng được phát hiện bị huyết áp cao nên các bác sỹ tư vấn không thể phẫu thuật để cắt bỏ khối u.
Cảnh sát phớt lờ kết quả kiểm tra y tế, vẫn đưa bà Vương đến trại tạm giam thành phố Cát Lâm. Các lính canh từ chối nhận bà sau khi xem kết quả khám sức khỏe của bà.
Lẽ ra cảnh sát phải đưa bà Vương về nhà nhưng vào ngày 7 tháng 3 năm 2025, họ lại thông báo rằng họ sẽ đưa bà đến nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm vào ngày 14 tháng 4.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/491624.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/19/225898.html
Đăng ngày 05-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.