Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-02-2025] Ngày 10 tháng 12 năm 2024, một cư dân 61 tuổi tại thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh bị kết án 3 năm tù và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 11 tháng 4 năm 2024, bà Triệu Hội Quân bị bắt khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công trên đường phố. Các cảnh sát từ Đồn Công an Cao Dụ khám xét nhà bà và tịch thu máy tính của bà. Cảnh sát cũng gây áp lực buộc chủ nhà của gia đình bà phải đuổi họ đi với lý do có người muốn mua căn nhà.
Ngày 19 tháng 7 năm 2014, công tố viên Mã Tinh từ Viện Kiểm sát Quận Khê Hồ và trợ lý là Hồ Hân Vũ truy tố bà Triệu.
Ngày 17 tháng 10 năm 2024, tòa án Quận Khê Hồ xét xử vụ án. Luật sư và người bào chữa không phải luật sư của bà Triệu đều đã biện hộ cho sự vô tội của bà. Họ cũng làm chứng chống lại thẩm phán Vương Miện. Người bào chữa không phải luật sư đã nhiều lần yêu cầu được gặp bà Triệu trước phiên tòa, nhưng Vương đã sử dụng nhiều lý do khác nhau để từ chối các yêu cầu này.
Sau phiên tòa xét xử, người bào chữa tiếp tục nhiều lần yêu cầu được gặp bà Triệu, nhưng thẩm phán Vương vẫn luôn từ chối. Ngày 16 tháng 1 năm 2025, khi người bào chữa gọi điện cho tòa án một lần nữa, không ai bắt máy. Hôm sau, ông đích thân đến tòa án để hỏi về tình trạng vụ án. Chỉ đến lúc đó ông mới được biết rằng thẩm phán Vương đã kết án bà Triệu vào ngày 10 tháng 12 năm 2024.
Tuy nhiên, thẩm phán Vương đã không tổ chức một phiên tòa tuyên án công khai, cũng như không giao bản án cho luật sư hoặc người bào chữa không phải luật sư theo quy định của pháp luật. Ngày 17 tháng 1 năm 2025, khi người bào chữa biết về án tù của bà Triệu và đòi bản án thì thẩm phán Vương mới đưa cho người bào chữa một bản sao của bản án. Người bào chữa hiện đã đệ đơn kháng cáo thay cho bà Triệu.
Chồng của bà Triệu bị liệt nửa người sau khi bị đột quỵ cách đây vài năm. Ông không thể tự chăm sóc bản thân. Con gái của hai vợ chồng bà đang thất nghiệp. Gia đình ba người sống dựa vào khoản lương hưu ít ỏi 1.500 Nhân dân tệ hàng tháng của bà Triệu. Không rõ liệu họ đã có thể trả khoản tiền phạt 4.000 Nhân dân tệ của tòa án hay chưa.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Triệu bị nhắm đến vì đức tin của mình. Bà tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998 và nhờ tu luyện mà bà khỏi bệnh u xơ tử cung, viêm túi mật và loét dạ dày. Trước đó, bà từng bị bỏ tù hai lần, thụ án 6 năm tù từ ngày 13 tháng 4 năm 2007 đến ngày 12 tháng 4 năm 2013 và một án 3 năm tù khác từ ngày 31 tháng 7 năm 2014 đến ngày 30 tháng 7 năm 2017. Bà bị tra tấn tàn bạo trong cả hai lần ở tù. Để biết chi tiết về cuộc bức hại trước đây của bà Triệu Hội Quân, xin xem các báo cáo liên quan.
Bi kịch gia đình
Tháng 6 năm 2002, mẹ của bà Triệu bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát đã còng tay bà vào một ống dẫn nhiệt trong một ngày trước khi chuyển bà đến Trại tạm giam Bạch Thạch ở Bản Khê. Bà bị đau tim và được đưa đến bệnh viện. Bà trốn thoát và đi ẩn náu. Sau đó, bà lại bị bắt và bị đưa vào trại lao động cưỡng bức 2 năm.
Cha và mẹ chồng của bà Triệu đã qua đời khi bà đang thụ án tù đầu tiên. Con gái bà trở nên khép kín do thường xuyên bị cảnh sát sách nhiễu.
Cục An sinh Xã hội Bản Khê đã giữ lại lương hưu của bà Triệu kể từ khi bà mãn hạn tù lần thứ hai vào ngày 30 tháng 7 năm 2017. Họ thậm chí còn yêu cầu bà trả lại các khoản trợ cấp mà bà đã nhận được trong thời gian bị giam giữ, nhưng bà từ chối.
Báo cáo liên quan:
Liaoning Woman Tortured to Near Death in Prison
Một phụ nữ Liêu Ninh bị tra tấn trong tù đến gần chết
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Dragging Torture Methods Used to Abuse Practitioners
I Was Brutally Tortured in Liaoning Province Women’s Prison
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/19/490893.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/24/225611.html
Đăng ngày 26-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.