Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-02-2025] Mãi đến ngày 30 tháng 1 năm 2025, khi cuối cùng bà Bùi Phượng Cần được phép gọi điện về nhà, gia đình bà mới biết việc bà đã bị chuyển đến nhà tù.

Ngày 29 tháng 12 năm 2024, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông bị đưa đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông, nhưng những người thân của bà không được thông báo theo quy định của pháp luật.

Sự việc xảy ra với bà Bùi bắt nguồn từ việc bà bị đội trưởng Điền Lâm và cảnh sát Vương Hiển Dân thuộc công an quận Thái Sơn cùng năm hay sáu cảnh sát đồn công an Tam Lý bắt cóc vào khoảng hơn 10 giờ sáng ngày 5 tháng 12 năm 2023. Họ nhắm vào bà vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Một cảnh sát đã ra lệnh cho bà Bùi thay quần áo và đi theo họ. Bà từ chối làm theo và bám vào một góc bàn trà. Cảnh sát lôi bà ra khỏi bàn và còng tay bà trước khi đưa bà lên xe. Trong quá trình này, hai cánh tay bà Bồi bị thâm tím và trán bà bị sưng to.

Sau vài giờ thẩm vấn ở đồn công an Tam Lý, cảnh sát lại đẩy bà Bùi lên xe và chở bà đến một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Bà được phát hiện bị huyết áp cao, nhưng cảnh sát Điền và Vương vẫn đưa bà đến trại tạm giam thành phố Thái An. Các lính canh hỏi về tình hình sức khỏe của bà, và hai cảnh sát này tuyên bố rằng bà hoàn toàn khỏe mạnh. Các lính canh sau đó xem kết quả kiểm tra của bệnh viện và đề nghị bác sỹ trại tạm giam đo huyết áp của bà Bùi. Kết quả thậm chí còn cao hơn chỉ số đo của bệnh viện.

Lính canh chỉ trích cảnh sát bắt một người phụ nữ yếu ớt như thế và từ chối nhận bà Bùi. Hai cảnh sát Điền và Vương ở đó trong khoảng 30 phút và cuối cùng đưa bà Bùi trở lại đồn công an. Họ ra lệnh cho bà ký giấy tờ gì đó. Bà từ chối, sau đó họ gọi gia đình bà đến đón bà. Một tuần sau đó, họ gọi điện cho bà và ra lệnh bà phải trình diện họ để ký giấy tờ. Bà không đi và tối hôm đó có hai cảnh sát đã đóng chốt giám sát bên ngoài căn hộ của bà.

Để tránh bị bắt, bà Bùi đã rời nhà đi lánh nạn. Gia đình bà nói rằng cảnh sát đã gõ cửa nhà họ vào ngày 11 tháng 12 năm 2023, định bắt bà.

Đêm ngày 14 tháng 10 năm 2024, bà Bùi trở về nhà để lấy một số đồ đạc. Khoảng 10 giờ sáng hôm sau, cảnh sát Vương dẫn khoảng năm đặc vụ cậy cửa và bắt bà.

Trong quá trình kiểm tra sức khỏe, bà Bùi được phát hiện bị huyết áp cao nguy hiểm. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn xoay sở để trại tạm giam thành phố Thái An nhận bà lúc hơn 2 giờ sáng ngày hôm đó.

Ngày 19 tháng 11 năm 2024, tòa án quận Thái Sơn xét xử vụ án của bà Bùi và kết án bà một năm rưỡi tù giam. Ngày 29 tháng 12 năm 2024, bà bị chuyển đến nhà tù Nữ tỉnh Sơn Đông.

Báo cáo liên quan:

Thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông: Mười một cư dân bị bắt giữ trong hai ngày vì kiên định đức tin của mình

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/26/491124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/1/225681.html

Đăng ngày 21-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share