[MINH HUỆ 29-11-2001] Ngày hôm nay của nhân loại được vun bồi từ vô số câu chuyện lịch sử bi tráng mà không mấy người biết đến.

Thời xa xưa, trong đại khung vũ trụ bao la, các chủ và vương của các thể hệ vũ trụ ở các tầng thứ khác nhau, vì từ bi với chúng sinh, vì để có thể đắc Pháp vào thời khắc Chính Pháp Càn Khôn này, từ đó cứu độ chúng sinh mà họ đại diện, đã trải qua bao bể dâu, nhẫn nhục hạ xuống nơi nhân gian phàm tục, tiến vào tam giới, để rồi mê lạc trong cõi trần, chịu đủ loại ức hiếp của các sinh mệnh tầng thấp trong tam giới, vì sinh tồn cũng đã tạo nghiệp vô số. Bao nhiêu vị chủ chí cao vô thượng, bao nhiêu Pháp vương thần thánh đã chịu nạn trong tam giới cho đến cõi người, để trông đợi được đắc Pháp, cuối cùng vào lúc Đại Pháp hồng truyền vào đời này đã được chuyển sinh vào Trung Quốc. Sinh mệnh và tương lai của họ liên quan trực tiếp đến tương lai của biết bao thể hệ vũ trụ và chúng sinh trong các vũ trụ đó.

Thế nhưng, từ vạn cổ xa xưa, cựu thế lực trong vũ trụ, xuất phát cách suy tính của bản thân chúng, đã làm ra tầng tầng an bài. Chỉ trong vòng bảy năm ngắn ngủi từ tháng 5 năm 1992 đến đầu năm 1999, số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã lên tới 100 triệu người, và vẫn đang có xu hướng tăng mạnh, thì vào tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp toàn diện của thế lực tà ác nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp đã bắt đầu. Đối với một số học viên vừa nhập môn và nhiều người đại căn cơ còn chưa đắc Pháp, vận mệnh của họ đã đứng trước một bước ngoặt hệ trọng.

“Người ta đã đến nhân thế này không phải không có ý nghĩa gì”… “Thực ra con người đều đang đợi Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Vậy mà, từ tháng 7 năm 1999, “vô vàn chúng sinh” từng phải kinh qua bao khổ nạn để chuyển sinh vào Trung Thổ, chẳng những vì bị cựu thế lực tà ác ngăn trở mà không thể trở thành đệ tử Chính Pháp, mà còn bị đầu độc nghiêm trọng bởi những tuyên truyền dối trá của thế lực tà ác mà thù địch với chân lý vũ trụ, thậm chí còn thù hận Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp. Hơn tỷ chúng sinh ở Trung Quốc Đại lục đang bị đặt vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Trong Chính Pháp, Sư phụ trân quý mỗi từng sinh mệnh, lặng lẽ gánh chịu nghiệp lực mà con người đã tạo ra trong quá trình lịch sử khi đã bại hoại, gian khổ cứu độ hết thảy những người có thể cứu độ.

Lần Chính Pháp Càn Khôn này là đại sự chưa từng có trong đại khung vũ trụ bao la từ vạn cổ đến nay. Trong thời khắc lịch sử đặc thù này, tiêu chuẩn để đo lường sinh mệnh tốt hay xấu cũng vô cùng đặc thù. Toàn bộ các sinh mệnh trong vũ trụ đều do Pháp khai sáng và tạo ra. Một sinh mệnh, cho dù ở xã hội người thường tốt hay xấu đến đâu, từng tạo ra nghiệp lực lớn đến đâu, chỉ cần không phá hoại Đại Pháp, hoặc kịp thời khởi lên chính niệm thanh tỉnh đối với Đại Pháp, thì đều có thể được cứu vãn, thậm chí tương lai còn có cơ hội được cứu độ; nhưng mà:

“Khi tà ác tuyên truyền giả dối phô thiên cái địa, những biểu hiện xuất lai của một số người kia đã không chỉ là phạm một tội thông thường nữa, nó sẽ dẫn đến tiêu hủy. Bất kể họ đến từ đâu, bất kể họ có duyên phận nào đi nữa, tầng cao đến đâu; đối với cá nhân sinh mệnh ấy mà xét thì chẳng phải là đáng tiếc lắm ư?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC)

Vì vậy, tận dụng thời gian, thông qua các kênh ở các tầng diện khác nhau, vận dụng các phương pháp hữu hiệu khác nhau để giảng rõ chân tướng cho người dân Trung Quốc một cách thâm sâu, cặn kẽ, giúp người Trung Quốc lý giải Đại Pháp một cách chính diện, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đối với tất cả các đệ tử Chính Pháp đã may mắn đắc Pháp mà nói, điều này đã trở thành một trách nhiệm khẩn cấp không thể thoái thác trong sứ mệnh trợ Sư chính Pháp của chúng ta.

Đồng thời, làm sao để có thể lý trí và trí huệ dùng phương thức mà đối phương dễ lý giải và tiếp thu để làm tốt toàn bộ việc này là cực kỳ quan trọng, đây không chỉ là thể hiện của tâm từ bi và thiện niệm thuần chính của đệ tử Đại Pháp, mà còn liên quan đến việc đối phương có thực sự có thể được cứu vãn hay không.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 27 tháng 11 năm 2001


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/11/29/20543.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2001/11/29/16334.html

Đăng ngày 22-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share