[MINH HUỆ 31-10-2001] Từ tháng 5 năm nay, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới đã dùng chính niệm để thanh lý một cách hiệu quả các không gian khác trong Tam giới, mạng lưới thế lực tà ác đã bị tiêu hủy gần hết, từ chỗ ngông cuồng cao ngạo đến chỗ nhìn trước ngó sau, cầm cự cố thủ. Mặc dù hệ thống Phòng 610 ở Trung Quốc Đại Lục, các trại lao động, lớp tẩy não ở một số ít khu vực và một số đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc ở nước ngoài vẫn tiếp tục tiến hành bức hại và vu khống một cách tà ác đối với Đại Pháp, nhưng sự điên cuồng cuối cùng của tập đoàn lưu manh chính trị ở nhân gian chẳng qua là tiếp tục phơi bày bản tính tà ác của chúng, màn trình diễn này chỉ có thể tiếp tục khiến cho nhiều người trên thế gian hơn nữa thấy rõ chân tướng, khiến nhiều người tu luyện hơn nữa tiến đến viên mãn, còn với những kẻ tà ác thì chỉ có thể chuốc lấy sự trừng phạt nghiêm khắc hơn và sự tiêu hủy triệt để.
Sứ mệnh quan trọng nhất của toàn thể đệ tử Đại Pháp hiện nay là chứng thực Đại Pháp và giảng rõ chân tướng. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, mỗi đệ tử Đại Pháp đều có trách nhiệm giảng rõ chân tướng cho quần chúng xung quanh. Đệ tử Đại Pháp, dưới sự chỉ đạo của chính niệm mạnh mẽ, giảng rõ chân tướng, khởi tác dụng then chốt trong Chính Pháp, bởi vì dối trá, vu khống, và phong tỏa chân tướng là cơ sở để duy trì cuộc bức hại tà ác. Một sinh mệnh vẫn còn thiện niệm, bất kể trước đây từng bị lừa mị bởi những lời dối trá và tỏ ra ngoan cố đến đâu, khi hiểu rõ chân tướng, tâm linh người ấy sẽ chấn động, trường vật chất của người ấy sẽ phát sinh biến đổi về bản chất, mà hàng ức vạn biến đổi như vậy, chính là đang thanh trừ môi trường vật chất mà cựu thế lực tà ác dựa vào để tồn tại. Đệ tử Đại Pháp trừ ác là để bảo vệ thế nhân và chúng sinh, mà giảng rõ chân tướng chính là đang cứu độ chúng sinh, bởi sau khi những vật chất tà ác đằng sau nhân loại khống chế và can nhiễu họ bị thanh trừ, những người minh bạch chân tướng và thanh tỉnh lại sẽ khôi phục lập lại chính niệm, phản đối bức hại, bảo vệ đệ tử Đại Pháp, giúp lan tỏa chân tướng trong phạm vi khả năng của mình, từ đó đặt định cơ sở cho tương lai tốt đẹp của bản thân họ.
Chủ thể của các đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục, rất nhiều người có đại căn cơ đã chuyển sinh tập trung ở Trung Quốc Đại Lục, nên sự phá hoại của tà ác cũng tập trung ở Trung Quốc Đại Lục. Do đó, giảng rõ chân tướng cho người dân Trung Quốc một cách toàn diện, thâm sâu hơn nữa có liên quan đến toàn cục của tiến trình Chính Pháp, liên quan đến tương lai của vũ trụ mới và nhân loại mới, là sứ mệnh Chính Pháp hàng đầu của các đệ tử Đại Pháp hiện nay. Đây là việc cấp bách trước mắt, không thể trì hoãn.
Trong tiến trình Chính Pháp vĩ đại và trang nghiêm này, các đệ tử Đại Pháp thuộc các dân tộc khác nhau ở trong và ngoài nước là một chỉnh thể, mỗi người đều giữ vai trò không thể thiếu trong đại cục Chính Pháp. Hiện nay, chúng ta cần phải tận dụng triệt để hơn nữa ưu thế của bản thân và các điều kiện bên ngoài, thông qua các kênh khác nhau, (đặc biệt là hoạt động trao đổi thông tin, thương mại, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, du lịch, tuyên truyền trên truyền thông, các đoàn thể hữu nghị, mạng lưới xã hội), áp dụng các phương pháp, (như phát thanh, truyền hình, ghi âm, ghi hình, báo chí, tạp chí, điện thoại, fax, thư từ, email, thông tin trên mạng, diễn đàn, biểu ngữ, tờ rơi, quảng cáo, v.v.), kiên trì không buông lơi, không nản lòng, lý trí và trí huệ tìm cách đưa chân tướng đến cho càng nhiều người càng tốt, (bao gồm cá nhân, tập thể, đoàn thể xã hội, các cơ quan chức năng của chính phủ, người nhà, bạn bè, bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm láng giềng của các đệ tử Đại Pháp), giúp mọi người nhận rõ chân tướng, vạch trần những lời dối trá, thoát khỏi ảnh hưởng và sự khống chế của tà ác, đồng thời, từ thẳm sâu trong tâm khởi lên lòng kính ngưỡng đối với Đại Pháp và niềm khát vọng đối với cảnh giới cao thượng Chân-Thiện-Nhẫn.
Tiến trình Chính Pháp đang tiến nhanh với tốc độ mà ngôn ngữ nhân loại không thể nào hình dung được. Trong giai đoạn cuối cùng quý giá này, các đệ tử Đại Pháp trong và ngoài nước chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực, không chờ đợi, không dựa dẫm, tranh thủ từng giây từng phút, kịp thời nói rõ chân tướng cho nhiều người dân Trung Quốc hơn nữa, giúp họ viên mãn cơ duyên trọng yếu khó có được nhất trong sinh mệnh này. Đồng thời, trong quá trình này, chúng ta phải luôn từ Pháp mà nhận thức Pháp, dĩ Pháp vi Sư mà hướng nội tu, không ngừng uốn nắn những quan niệm người thường và tư tưởng biến dị trong đầu não, chính niệm bài trừ can nhiễu từ bên ngoài, thực sự bước ra khỏi người thường, tu thành bậc Chính Giác vĩ đại vô tư vô ngã, vị tha, từ bi, trí huệ, khai sáng nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho tương lai, khiến lịch sử Chính Pháp càng thêm huy hoàng tráng lệ.
Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 31 tháng 10 năm 2001
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/10/31/18894.html
Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2001/11/1/15359.html
Đăng ngày 21-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.