Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-02-2025] Gần đây, trang web Minh Huệ xác nhận rằng một cư dân thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, đã bị kết án 5,5 năm tù cùng hơn 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

Bà Diêm Hi Linh 67 tuổi, bị bắt vào ngày 29 tháng 11 năm 2024 khi đang ăn trưa tại nhà. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Duy Phường. Không rõ bà đã bị chuyển vào nhà tù chưa. Chưa biết chi tiết về bản cáo trạng, xét xử và kết án đối với bà.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Diêm đã nhiều lần bị bắt giữ. Bà phải chịu hai án lao động cưỡng bức 3 năm từ năm 2001 đến năm 2007, và bị bỏ tù 7 năm từ năm 2014 đến năm 2021. Chỉ vài tháng sau khi được thả khỏi nhà tù, bà lại bị bắt và bị kết án thêm 5 năm tù

Hai án lao động cưỡng bức với tổng thời gian 6 năm

Vào năm 2001, để tránh bị bức hại, bà Diêm buộc phải sống nay đây mai đó. Thế nhưng, bà nhanh chóng bị báo cảnh sát và bị bắt giữ. Bà bị kết án 3 năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 2 Tỉnh Sơn Đông. Khi được thả vào tháng 10 năm 2004, bà lại bị hai cảnh sát là Từ Văn Đức và Tả Hằng Phát đưa thẳng vào Trung tâm Tẩy não Thành phố Thanh Châu. Một tháng sau, bà mới được thả.

Cảnh sát Tả lại nhiều lần cố gắng bắt giữ bà Diêm vào mùa Xuân năm 2005. Tới lần thứ hai, bà buộc phải rời khỏi nhà sống nay đây mai đó để tránh bức hại.

Ngày 19 tháng06 năm 2006, trong khi tới thăm một người trước đây đã từng tu luyện Pháp Luân Công, bà bị người này tố giác và bị bắt giữ. Sau 10 ngày bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Thanh Châu, bà lại bị kết án 3 năm lao động trong Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Sơn Đông. Các lính canh bắt bà xem các video hay nghe các audio nói xấu Pháp Luân Công, rồi bắt bà tham gia các phiên tẩy não thực hiện bởi những người trước đây đã từng là học viên Pháp Luân Công. Bà không được phép tắm rửa, và thỉnh thoảng bị bắt đứng trong nhiều giờ cho tới khi chân bà bị sưng tấy. Một lần bà đã suýt chết sau khi bị cấm ngủ gần 2 tuần.

Hai án tù với tổng thời gian lên tới 12 năm

Bà Diêm bị người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Thanh Châu và Đồn Công an Bắc Quan bắt vào ngày 26 tháng 2 năm 2014. Bà bị giam giữ trong Trại tạm giam Thành phố Duy Phường. Tòa án Thành phố Thanh Châu lên lịch xét xử bà vào ngày 15 tháng 5 năm 2014, nhưng sau đó đã hủy bỏ bởi sức khỏe bà cực kỳ yếu do những tra tấn phải chịu trong khi bị giam giữ. Thế nhưng sau đó, thẩm phán vẫn kết án bà 7 năm tù và bà phải thụ án tù phi pháp này trong Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông.

Ngày 21 tháng 6 năm 2021, chỉ vài tháng sau khi bà Diêm được thả, bà lại bị người của Đội An ninh Nội địa Thành phố Thanh Châu bắt giữ. Tại trại tạm giam, bà đã tuyệt thực hơn 1 tháng và được thả ra trong tình trạng nguy kịch. Khi bà hồi phục một chút, cảnh sát lại bắt giam bà trở lại.

Tòa án Thành phố Thanh Châu kết án bà Diêm 5 năm tù vào tháng 11 năm 2021. Với bản án này, bà được phép thụ án bên ngoài nhà tù

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/18/490862.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/23/225598.html

Đăng ngày 05-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share