Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-02-2025] Bà Diêm Chí Thu, 73 tuổi ở thành phố Triệu Đông, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị kết án hai năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 27 tháng 12 năm 2024 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Vụ kết án phi pháp của bà Diêm bắt nguồn từ sự việc xảy ra vào ngày 16 tháng 7 năm 2019. Hôm đó, bà và bốn học viên địa phương khác đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công thì bị trình báo và bị cảnh sát bắt giữ. Bà Diêm lên cơn co giật và sùi bọt mép. Cảnh sát đã thả bà ra ngay lập tức.
Sau đó, bốn học viên còn lại đã bị kết án tù vào khoảng tháng 1 năm 2020, trong đó ông Dương Học Văn và bà Lý Á Lệ bị kết án 2,5 năm tù cùng với 20.000 nhân dân tệ tiền phạt; bà Trương Khuê Hoa và con gái (cô Trương Quốc Vinh) bị kết án 2 năm tù cùng với 10.000 nhân dân tệ tiền phạt.
Cảnh sát tiếp tục theo dõi bà Diêm vào những năm tiếp đó. Ngày 23 tháng 9 năm 2024, khi bà đến thăm hai người họ hàng (là hai cha con) thì hơn 10 cảnh sát do đội trưởng Vương Lập Quân của Đội An ninh Nội địa thành phố Triệu Đông cầm đầu xông vào và bắt giữ cả ba người họ. Bà Trương Khuê Hoa và cô Trương Quốc Vinh nói trên cũng bị bắt cùng thời điểm (không rõ liệu họ có bị bắt tại nhà người thân của bà Diêm hay không).
Trong quá trình bắt giữ, người thân của bà Diêm đã lên án cảnh sát vì xâm phạm bất hợp pháp. Cảnh sát đã xịt hơi cay vào mặt người con trai và khiến mắt anh đỏ hoe. Sau đó, họ còng tay anh và đẩy anh ta vào xe tuần tra của họ, tại đây họ tiếp tục đánh đập anh. Sau khi đưa hai cha con tới Đồn Công an Tây Thành, cảnh sát đã ra lệnh cho người cha ký một số biên bản. Ông từ chối ký và đã được trả tự do sau vài giờ. Con trai ông bị đưa tới trại tạm giữ và bị giam ở đó 10 ngày.
Bà Diêm bị đưa tới Trại tạm giam thành phố Tuy Hóa vào ngày bị bắt giữ. Vụ án của bà đã được trình lên Viện Kiểm sát thành phố An Đạt. Cả thành phố Triệu Đông và thành phố An Đạt đều thuộc quyền quản lý của thành phố Tuy Hóa.
Bà Diêm bị truy tố vào một thời điểm chưa xác định và bị Tòa án thành phố An Đạt kết án hai năm tù vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Các chi tiết khác về việc truy tố bà vẫn chưa rõ ràng. Phòng an sinh xã hội địa phương cũng đã đình chỉ lương hưu của bà.
Bài liên quan:
Hắc Long Giang: bốn cư dân bị bắt vì đức tin của mình, một người buộc phải rời nhà
Bốn cư dân Hắc Long Giang bị kết án vì tín ngưỡng của họ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/12/490666.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225487.html
Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.