Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-9-2024] Một nữ học viên thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, bị đưa vào tù ngày 23 tháng 5 năm 2024 để thụ án tù phi pháp một năm chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Đặng Quốc Quân bị bắt sáng ngày 19 tháng 9 năm 2022 và được tại ngoại vào đêm hôm đó. Tòa án Quận Cao Bình xét xử bà ngày 8 tháng 1 năm 2024 và sau phiên xét xử, bà được về nhà. Bà bị lừa tới báo cáo với cảnh sát ngày 23 tháng 1 năm 2024, rồi bị bắt giam. Cuối ngày hôm đó, Chồng bà là ông Trần Đại Hữu, biết được rằng bà đã bị kết án một năm tù (chưa rõ bà bị kết án ngày nào).

Bà Đặng kháng cáo và Tòa án Trung cấp Thành phố Nam Sung tổ chức một phiên xét xử ngày 13 tháng 5 năm 2024. Tòa án cấp cao hơn đã ra phán quyết bất lợi cho bà. Và 10 ngày sau, bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên ở quận Long Tuyền Dịch của thành phố Thành Đô.

Khi nhận được thông báo rằng vợ mình đã bị đưa vào tù, ông Trần đã chuyển tiền cho bà. Sau đó, khi ông gọi cho nhà tù để xác nhận xem tiền đã nhận được chưa, một lính canh nói rằng họ sẽ bảo bà gọi lại cho ông. Thế nhưng đã nhiều tháng trôi qua, mà ông Trần không thấy bà Đặng gọi lại. Ông Trần tiếp tục gọi cho nhà tù và yêu cầu được vào thăm bà. Nhà tù cho biết bà Đặng là một “tù nhân chính trị” và không được phép cho gia đình vào thăm.

Sau đó, ông Trần gọi cho Cục quản lý trại giam để khiếu nại, và cục này cho biết ông có thể vào thăm vợ mình. Không rõ sau đó ông có được vào thăm bà Đặng không.

Tin tức liên quan:

Người phụ nữ Tứ Xuyên đang tại ngoại bị bắt trở lại sau khi bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/20/483113.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/24/220990.html

Đăng ngày 16-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share