Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2024] Gần đây, Minghui.org xác nhận rằng vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, một phụ nữ 75 tuổi ở Trùng Khánh đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vì đức tin vào Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Bành Đống Quân, người được tại ngoại chờ xét xử, từ chối ký vào bản án và được phép về nhà. Tuy nhiên, hàng xóm của bà không nhìn thấy bà từ tháng 9 năm ngoái, và bạn bè của bà cũng mất liên lạc với bà. Không rõ liệu bà bị bắt lại để thi hành án hay buộc phải rời nhà để tránh ngồi tù.

Khổ nạn của bà Bành bắt nguồn từ vụ bắt giữ vào ngày 17 tháng 2 năm 2023, sau khi bà bị tố giác vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Sau khoảng 2 giờ chiều ngày hôm đó, một toán cảnh sát mặc thường phục và hai viên chức cộng đồng đột kích vào nhà bà và tịch thu sách Pháp Luân Công, ví, điện thoại di động, 199 Nhân dân tệ tiền mặt và các tài sản có giá trị khác của bà. Bà bị đưa đến Công an Quận Đồng Lương để thẩm vấn, trước khi bị chuyển đến Đồn Công an Đông Thành. Trưởng đồn công an Vương Tích chuyển vụ án của bà lên Viện Kiểm sát Quận Đồng Lương. Sau đó, cảnh sát họ Lãnh, số hiệu 206130, được giao nhiệm vụ xử lý vụ án của bà.

Ngày 18 tháng 2 năm 2023, bà Bành bị chuyển đến Trường Toàn Đức (một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên). 10 ngày sau, bà lại bị đưa đến Công an Quận Đồng Lương để thẩm vấn. Cảnh sát chuyển bà sang chế độ quản thúc tại gia. Bà từ chối ký giấy tờ, nhưng được phép về nhà sau cuộc thẩm vấn.

Ngày 14 tháng 4 năm 2023, hai cảnh sát lừa bà Bành ra trình diện, và đưa bà thẳng đến Viện Kiểm sát Quận Đồng Lương. Một nữ công tố viên thẩm vấn bà, và bà từ chối ký bất kỳ tài liệu nào. Công tố viên nhanh chóng chuyển vụ án của bà sang Viện Kiểm sát Quận Giang Bắc. Sau đó, bà Bành bị thẩm vấn tại viện kiểm sát này vào ngày 10 tháng 5 năm 2023, và bà lại cự tuyệt ký vào hồ sơ vụ án của mình khi công tố viên Lưu Ý ra lệnh.

Ngày 19 tháng 7 năm 2023, Tòa án Quận Giang Bắc gửi thông báo cho bà Bành, cho biết ngày hầu tòa của bà là ngày 9 tháng 8. Sau đó, họ đưa bà đến Bệnh viện Nhân dân Quận Đồng Lương để khám sức khỏe. Bà được phát hiện mắc bệnh tim, nhưng nhân viên toà án vẫn đưa bà đến Trại tạm giam Số 2 Trùng Khánh. Bà bị từ chối tiếp nhận do tình trạng sức khỏe, và sau đó được đưa về nhà.

Trước phiên tòa xét xử, bà Bành nộp văn bản bào chữa và các tài liệu khác. Trong phiên tòa xét xử vào ngày 9 tháng 8 năm 2023, bà nhắc lại sự thật rằng không có luật nào ở Trung Quốc từng hình sự hóa Pháp Luân Công. Thẩm phán Lưu Ý (trùng tên với công tố viên) ngăn bà lại. Bà được phép về nhà sau phiên xét xử.

Ngày 22 tháng 9 năm 2023, hai cảnh sát Ông Tiến Vỹ và Tống (không rõ tên) đưa bà Bành đến tòa án để nhận phán quyết, nhưng bà từ chối ký tên. Thư ký tòa án yêu cầu cảnh sát ký thay bà sau khi xin chỉ thị từ cấp trên.

Sau khi ký bản án, cảnh sát chở bà Bành về nhà. Từ đó đến nay không còn nhận được tin tức gì về bà nữa. Trước khổ nạn mới nhất này, bà Bành từng bị bắt giữ nhiều lần, và bị tra tấn dã man trong trại tạm giam. Xin vui lòng xem các báo cáo liên quan để biết thông tin chi tiết về việc bức hại của bà trong quá khứ.

Báo cáo liên quan:

Học viên Pháp Luân Đại Pháp, bà Bành Đống Quân đã bị tra tấn tàn nhẫn

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Third Arrest of Ms. Peng Dongjun from Tongliang County, Chongqing

Five Female Falun Gong Practitioners are Paraded Through the Streets in Tongliang County, Chongqing City

Persecution Against Dafa Practitioners Detained at Xishanping and Maojiashan Forced Labor Camps in Chongqing City

Police Use Handcuffs to Torture Falun Gong Practitioners

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/18/482978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/22/220970.html

Đăng ngày 14-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share