Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-09-2024] Bà Mã Lăng Tiên, một người dân 70 tuổi ở thành phố Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên, sẽ phải hầu tòa vào giữa tháng 10 năm 2024 vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chế độ Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tối ngày 18 tháng 5 năm 2024, bà Mã bị bắt cùng với bà La Chí Bình, ông Triệu Quốc Vỹ và bà Mã Tân Lập, sau khi camera giám sát quay được cảnh họ phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ đến từ Phòng An ninh Nội địa Thành Phố Hội Lý, đã đột nhập nhà của cả 4 học viên này, và bắt họ tới Trại Tạm giam.

Ông Triệu và bà Mã Tân Lập được thả vào ngày 31 tháng 5, bà La được thả vào ngày 21 tháng 6. Ngày 11 tháng 9, con trai bà Mã Lăng Tiên nhận được 1 cuộc gọi từ tòa án địa phương, thông báo về cáo trạng của mẹ anh và ngày xét xử. Hiện chưa rõ bà Mã có bị tạm giam tại thời điểm viết bài này hay không, và liệu 3 học viên kia có bị truy tố không.

Bức hại trong quá khứ của bà Mã Lăng Tiên

Bà Mã Lăng Tiên là một giáo viên về hưu của Trường Cấp 2 Sa Bà, từng bị rất nhiều loại bệnh, bao gồm huyết áp thấp, kích ứng da và mất ngủ mãn tính. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, bà đã lấy lại sức khỏe.

Vì kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại bắt đầu, bà Mã bị cảnh sát tống tiền 3 lần, bị đình chỉ lương, và không được thăng chức 2 lần, bị lục soát nhà ít nhất 7 lần, và bị sách nhiễu vô số lần. Bà cũng phải chịu 1 án lao động cưỡng bức và 2 án tù, tổng cộng hơn 6 năm.

Tháng 11 năm 2006, bà Mã nói với một học sinh tiểu học về Pháp Luân Công và bị tố giác. Khi bà bị giam tại trại tạm giam Thành phố Hội Lý, cai ngục còng tay và và cùm chân bà. Ngày 28 tháng 11, bà bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tự cho bản án 1 năm 9 tháng. Vì bệnh tim và huyết áp cao, ban đầu bà bị từ chối tiếp nhận, nhưng cảnh sát tìm cách dùng quan hệ của họ đưa bà vào trại.

Ngày 31 tháng 1 năm 2007, sau hơn 40 ngày bị giam tại trại lao động cưỡng bức, bà Mã xuất hiện các triệu chứng bệnh nghiêm trọng. Sau khi trại lao động yêu cầu cảnh sát đến đón bà, Dương Thiệu Lượng, trưởng Phòng An ninh Nội địa Huyện Hội Lý, chuyển bà tới nhà giam thay vì thả bà. Sau 10 ngày, bà Mã rơi vào tình trạng nguy kịch, và được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Cai ngục canh giữ bà suốt ngày ở bệnh viện trong vài ngày trước khi thả bà.

Ngày 19 tháng 7 năm 2008, bà Mã tham dự một buổi họp lớp ở thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên. Khi đang cùng nhau tới một công viên vào ngày hôm sau, bà đưa cho hai bạn học một số tài liệu về Pháp Luân Công, nhưng bị họ tố giác. Chiều hôm đó, cảnh sát Hội Lý lái xe đến Tây Xương, bắt bà trở về Hội Lý và giam bà trong trại tạm giam.

Ngày 16 tháng 3 năm 2009, bà Mã bị Tòa án Huyện Hội Lý xét xử, và bị kết án 3 năm tù. Ngày 6 tháng 8 năm 2009, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Tỉnh Tứ Xuyên tại thủ phủ Thành Đô. Bà bị đánh đập và lăng mạ liên tục, cũng như bị ép từ bỏ Pháp Luân Công. Bà được thả vào tháng 7 năm 2011.

Tối ngày 30 tháng 1 năm 2016, bà Mã lại bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng với 4 đồng tu khác. Ngày 29 tháng 12 năm 2016, bà bị kết án 1 năm 4 tháng tù. Dù phiên tòa phúc thẩm yêu cầu tổ chức phiên xét xử mới sau khi bà và 4 đồng tu khác kháng cáo, tuy nhiên tòa án sơ thẩm vẫn giữ nguyên án tù. Họ kháng cáo lại, tuy nhiên tòa phúc thẩm lại giữ nguyên phán quyết. Xin vui lòng xem các báo cáo liên quan về chi tiết bản án của họ.

Báo cáo liên quan:

Cuộc chiến pháp lý của bốn cư dân Tứ Xuyên chống lại việc bị đình chỉ lương hưu

Tỉnh Tứ Xuyên: Bốn người phụ nữ đang đợi kết quả khiếu nại xem xét lại những bản án oan sai của họ

Luật sư trong các vụ kháng án buộc thẩm phán toà án cấp thấp chịu trách nhiệm vì vi phạm luật pháp

Báo cáo Minh Huệ: Toàn cảnh cuộc bức hại Pháp Luân Công nửa đầu năm 2016 (Phần 1) – 4.892 người bị bắt giữ, 1.939 người bị sách nhiễu, 5 người qua đời

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Sichuan Province: 5 Elderly Women Tried for Their Faith

Lawyers File Complaint Against Court Officials for Allowing Judges to Violate Legal Procedure in Falun Gong Cases

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/19/483083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/23/220984.html

Đăng ngày 13-10-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share