Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-08-2024] Minh Huệ Net trước đây đã đưa tin rằng Tòa án huyện Hoa Viên ở tỉnh Hồ Nam đã kết án bà Tiếu Vĩnh Khang ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và vẫn chưa ra phán quyết trong hai vụ án tương tự khác. Minh Huệ Net hiện đã biết được kết quả pháp lý của hai vụ án còn lại.

Bà Niếp Cảnh Hà, 61 tuổi, bị kết án bốn năm tù. Ông Lương Tùng, 57 tuổi, bị kết án hai năm tù. Cả ông Lương và bà Tiếu, 58 tuổi, đều đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Tương Tây, nhưng các kháng cáo của họ bị từ chối. Bà Niếp không kháng cáo. Hai phụ nữ hiện đang bị giam tại Trại tạm giam khu tự trị Tương Tây, và ông Lương ở trại tạm giam huyện Bảo Tĩnh. Huyện Hoa Viên và huyện Bảo Tĩnh giáp nhau và đều thuộc sự quản lý của khu tự trị Tương Tây.

Mặc dù cả ba cá nhân đều bị nhắm đến vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999, các hồ sơ của họ không liên quan và được xét xử riêng biệt bởi cùng một tòa án.

Ông Lương

Ông Lương làm việc tại Nhà máy Gốm Kim Phong ở huyện Bảo Tĩnh. Ông bị bắt vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23 tháng 7 năm 2023 bởi các sĩ quan từ Đội an ninh nội địa huyện Bảo Tĩnh. Họ đã lục soát nơi ở thuê và nhà riêng của ông, tịch thu hai máy tính, ba máy in, nhiều sách Pháp Luân Công và các tài sản giá trị khác. Ông đã ra tòa tại Tòa án Huyện Hoa Viên vào ngày 20 tháng 12 năm 2023 và bị kết án vào một ngày chưa rõ.

Bà Tiếu

Bà Tiếu là một người bán rau ở huyện Hoa Viên. Bà bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2023, sau khi một sĩ quan mật phục đã theo dõi thấy bà nói chuyện với một khách hàng về Pháp Luân Công. Sĩ quan này đã gọi các công an từ Đồn Công an Tam Giác Nham đến bắt bà. Bà bị đánh đập trước khi bị kéo vào xe công an và đưa đến trại tạm giam khu tự trị Tương Tây.

Tòa án huyện Hoa Viên đã tổ chức phiên xét xử hai ngày cho bà Tiếu vào ngày 20 và 21 tháng 12 năm 2023. Bà có một người thân không phải luật sư đại diện cho bà, nhưng người này đang đọc bản bào chữa thì bị thẩm phán ngắt lời.

Bà Tiếu bị kết án ba năm tù và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 31 tháng 5 năm 2024.

Đây không phải lần đầu tiên bà bị nhắm mục tiêu vì đức tin của mình. Án tù gần nhất của bà được tiếp nối bởi nhiều lần bị bắt giữ trước đó và hai bản án tù tổng cộng bảy năm. Xin xem các báo cáo liên quan bên dưới để biết thêm chi tiết.

Bà Niếp

Bà Niếp là chủ một cửa hàng quần áo ở huyện Hoa Viên. Bà bị bắt tại cửa hàng của mình vào ngày 4 tháng 9 năm 2023. Công an đã lục soát cửa hàng và nhà riêng của bà. Bà Niếp đã ra tòa tại Tòa án huyện Hoa Viên vào ngày 25 tháng 2 năm 2024, bị kết án vào ngày chưa xác định.

Báo cáo liên quan:

Huyện Hoa Viên, tỉnh Hồ Nam: Cùng một tòa án đã kết án tù một phụ nữ lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chưa đưa ra phán quyết với hai vụ án khác

Huyện Hoa Viên, tỉnh Hồ Nam: Cùng một tòa án đã kết án tù một phụ nữ lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng chưa đưa ra phán quyết với hai vụ án khác

Hồ Nam: Một người phụ nữ phải chịu đựng sự tra tấn kinh hoàng trong thời gian thụ án bốn năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tại Khu An ninh Cấp cao của Nhà tù Nữ tỉnh Hồ Nam

Cô Tiêu Vĩnh Khang vẫn tiếp tục bị giam giữ

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/8/30/481370.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/2/219786.html

Đăng ngày 14-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share