Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California

[MINH HUỆ 05-09-2024] Vào mùa du lịch hè, các học viên thường đến các bãi biển ở Santa Monica để chào đón du khách và chia sẻ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng phổ biến cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ra sao và nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt thảm kịch này.

ebba1f27e30069b1f6a0fe72fe64a7a3.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên bãi biển Santa Monica

6ae82549d6ac4bd9dd5345f7f6e3b93d.jpg

Santa Monica là diểm du lịch nổi tiếng ở California.

Tọa lạc ở quận Los Angeles, Santa Monica là điểm cuối trên tuyến quốc lộ 66 huyền thoại, còn được gọi là Đường Mẹ. Ngoài bãi biển nổi tiếng Nam California, thành phố cũng thu hút nhiều khách du lịch bởi công viên giải trí, thủy cung, cửa hàng ẩm thực nổi tiếng và quang cảnh bờ biển tuyệt đẹp.

Vào ngày 25 tháng 8 và ngày Lễ Lao động (ngày 1 và ngày 2 tháng 9), các học viên đã tổ chức một loạt các sự kiện trên bãi biển gồm luyện công tập thể, diễu hành ở bến tàu và thu thập chữ ký. Nhiều người đã dừng lại xem màn luyện công tập thể, một số hỏi han thông tin hoặc học các động tác.

Khi các học viên mặc trang phục màu vàng diễu hành ở bến tàu Santa Monica và khu thương mại, nhiều người cho hay họ ấn tượng với màu sắc tươi sáng và khung cảnh bình yên của các học viên. Một số giơ ngón tay cái lên với các học viên, một số chụp hình hoặc ghi hình bằng điện thoại di động.

3e5fc26c02691da21a4b154eb1b536a7.jpg

525ba7ecd1c876580840127adb994af7.jpg

8992e1ce523689146fa8e8145c6d7f14.jpg

69ed14ebc8324a0a6de3b9a6374d41a9.jpg

459b30dadd691e5381c42c99df0f671f.jpg

660cde660263374fe413e1df26d9fb1f.jpg

Các học viên diễu hành dọc theo bến tàu Santa Monica và khu thương mại.

Phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc

Một người đàn ông ký bản kiến nghị và cho hay ông đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ và muốn giúp đỡ các học viên bất cứ khi nào có thể.

Một cặp đôi trẻ nán lại và người đàn ông đã trò chuyện với các học viên bằng tiếng Trung. Anh cho biết anh đã học ở tỉnh Cát Lâm và rất yêu mến người Trung Quốc. Anh cũng sẵn lòng giúp đỡ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Khi nhận cuốn sách nhỏ từ một học viên, một người đàn ông cho hay ông đã từng nghe nói về cuộc bức hại. Ông giơ ngón tay cái lên, bắt tay với một học viên và nói: “Cảm ơn các bạn của tôi.”

Một du khách đến từ Nam Mỹ nồng nhiệt đưa tay ra và đập tay với người học viên trò chuyện với anh. Anh cho biết đó là cách những người anh em chào nhau.

Những đứa trẻ thích thẻ kẹp sách có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau khi đọc các tài liệu thông tin, ba mẹ của các em không chỉ ký đơn kiến nghị mà còn bảo các thành viên trong gia đình cùng ký.

d233d5211aad65bfe1a0889fa5737b1e.jpg

c0ea672fc09fd3a568544215d0e990a3.jpg

875472b35525246ab99034d5165414d7.jpg

d2bc423cac4d6923d914fff2dda9da8d.jpg

16513f20578b90ddb934aaf48529006d.jpg

d6026bbc836c5a29dc05b28369452db0.jpg

364f109205b5a9bb964439f79aedf8b5.jpg

1b423e3cfbf4aea3f76f8c53074b71e8.jpg

Du khách ký đơn kiến nghị nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên mới: Biết chân tướng sau khi đến Hoa Kỳ

Cô Hồ từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ vào năm 2020. Do bị ĐCSTQ tẩy não bằng những tuyên truyền bôi nhọ, lúc đầu, cô tránh né các học viên. Sau khi tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp thực sự là gì, cô đã quyết định tu luyện. Cô thường đến bãi biển Santa Monica để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại và thu thập chữ ký. Vì tiếng Anh của cô chưa tốt, con trai cô thường giúp cô phiên dịch.

Cô Hồ biết đến chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp qua giáo viên tiếng Anh của con trai. Cô giáo Trầm là một học viên và cả gia đình cô đều là những người tốt. Họ dạy kèm học sinh tại nhà và các con của cô nói được nhiều ngôn ngữ.

Tò mò trước thái độ tích cực và kết quả học tập xuất sắc của các con cô Trầm, cô Hồ đã xin cô giáo lời khuyên. Cô Trầm cho biết các con của cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ đọc sách Chuyển Pháp Luân, các cháu có thể chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt.

Cô Trầm cũng nói với cô Hồ về việc ĐCSTQ bịa đặt để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp ra sao. Cô nói pháp môn này giúp mọi người trở thành người tốt và khỏe mạnh. Trong khi hướng nội để đề cao bản thân, các học viên cũng thu được lợi ích từ việc rèn luyện cả tâm lẫn thân.

Sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun, cô Hồ cho hay cô đã minh bạch mọi điều. “Tôi rất thích thú vì các nghệ sỹ rất tài năng và màn trình diễn thật tuyệt vời”, cô nói. “Các nghệ sỹ thật sự xuất chúng và họ lưu diễn vòng quanh thế giới để chia sẻ những giá trị truyền thống cao đẹp. Người Trung Quốc thật đáng thương vì ĐCSTQ không cho phép những chương trình biểu diễn tuyệt vời như vậy ở Trung Quốc.”

May mắn được ở xã hội tự do

Ông Dương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 15 năm trước và hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Ông rất vui được tham gia vào sự kiện, được phát tặng tài liệu thông tin và thu thập chữ ký.

Ông cho hay có nhiều người đã biết đến cuộc bức hại và rất vui khi trò chuyện với các học viên. Ngay cả những người trước đây chưa từng nghe về cuộc bức hại cũng vui vẻ ký đơn kiến nghị.

Ông Dương bộc bạch rằng ông biết ơn chính phủ Hoa Kỳ vì đã hỗ trợ các học viên trong cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. “ĐCSTQ cũng thúc đẩy hệ tư tưởng cộng sản của nó ở thế giới phương Tây nên những người Mỹ tốt bụng cần biết rõ điều này”, ông nói.

Ông cảm thấy thất vọng về giới truyền thông phương Tây gần đây đang tấn công Shen Yun bằng những thông tin sai lệch do ĐCSTQ cung cấp. “Học viên Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người lớn nhất bị ĐCSTQ bức hại và chúng tôi hiểu rất rõ về chế độ này. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong suốt 25 năm qua để phổ biến cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp là gì và mức độ tàn ác của ĐCSTQ. Tôi tin mọi người sẽ hiểu ra tất cả,” ông cho biết.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/5/481594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/6/219838.html

Đăng ngày 08-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share