Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2024] Ngày 25 tháng 6 năm 2024, một cư dân ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 2 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Lúc 9 giờ sáng ngày 17 tháng 1 năm 2024, bà Lăng Hải Kiệt, khoảng 50 tuổi, bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với 3 học sinh trung học về Pháp Luân Công gần một chợ nông sản địa phương. Các cảnh sát bắt giữ đến từ Đồn Công an Dương Gia Trượng Tử đã đột kích vào nhà bà, và tịch thu 2 máy tính xách tay, 1 máy in, sách Pháp Luân Công và các vật dụng cá nhân có giá trị khác. Sau đó, họ đưa bà đến đồn công an, rồi chuyển bà đến Trại tạm giam Thành phố Hồ Lô Đảo.

Ngày 29 tháng 1 năm 2024, Viện Kiểm sát Quận Liên Sơn trả lại hồ sơ vụ án cho Phòng Công an Dương Gia Trượng Tử (cơ quan giám sát Đồn Công an Dương Gia Trượng Tử) với lý do không đủ bằng chứng. Sau đó, cảnh sát gửi lại vụ án của bà, và cuối cùng bà bị kết án. Các chi tiết về bản cáo trạng, xét xử và bản án của bà vẫn đang được điều tra. Không rõ tại thời điểm viết báo cáo này, bà Lăng còn bị giam tại trại tạm giam hay không.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/22/479957.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/23/219171.html

Đăng ngày 03-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share