[MINH HUỆ 17-05-2024] Ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hawaii đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 tại Đại lộ Kalakaua ở Honolulu.

Đại lộ Kalakaua nằm trong khu thắng cảnh Waikiki nổi tiếng. Cùng ngày hôm đó trên đại lộ còn diễn ra một lễ hội ẩm thực đường phố địa phương khiến hai bên đại lộ đông đúc với các quầy hàng thực phẩm địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ và các hoạt động giải trí, như nhào lộn, vẽ tranh và ca hát. Lễ hội trải dài khoảng nửa dặm và thu hút hàng chục nghìn khách du lịch trên toàn thế giới mỗi ngày.

Các học viên đã trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tặng tài liệu thông tin về Đại Pháp. Họ cũng sử dụng các phương tiện phát sáng như đèn chiếu sáng, tivi để làm rõ các bảng trưng bày.

Trong nền nhạc êm dịu, các học viên trình diễn các bài công pháp dễ học của Pháp Luân Đại Pháp và thể hiện sự tĩnh tại và an hòa của bài tọa thiền của Pháp Luân Đại Pháp. Giữa phố xá ồn ào, bầu không khí yên bình đó đặc biệt độc đáo, đáng quý và đã thu hút nhiều người dừng lại xem. Dân chúng được cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Du khách hoàn toàn tán đồng với các nguyên lý và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn. Nhiều người rất quan tâm đến việc học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Đồng thời, họ không thể hiểu tại sao các học viên ở Trung Quốc lại bị bức hại. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

c3f6cbd1291a4493346edef421969262.jpg

Các học viên hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực Waikiki nổi tiếng của Hawaii và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

9d98656e367588d5d26f7094697008fc.jpg

7a050425ea7c0a0af9ed50d14fd8ffdd.jpg

e64fc55ae9f00f2ca4affcc04215c3c7.jpg

dea4572dc13d7997278739b178cc993d.jpg

aec9ff5d8993cb5bff843b6c82523bb7.jpg

Du khách từ khắp nơi trên thế giới đã dừng lại để xem. Họ được cung cấp thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và một số đã ký bản kiến nghị để ủng hộ những nỗ lực kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Maggie, một du khách đến từ Miami, bị thu hút bởi bầu không khí tường hòa của các học viên và đã nán lại quầy của họ. Cô nhận tờ thông tin mà một học viên đưa cho cô, và khi cô nhìn vào bức ảnh một học viên đang thiền định, cô đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Cô cho biết điều này thật kỳ lạ và cô rất muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Cô hỏi thông tin chi tiết về cách học Đại Pháp ở thành phố của cô và các tài liệu trực tuyến. Khi biết các học viên ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại tàn khốc, cô đã không ngần ngại ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Jody và Bruno, cũng là khách du lịch, rất quan tâm đến thiền định và tu dưỡng thân tâm. Họ đang làm việc trong một lĩnh vực liên quan. Các học viên đã giải thích chi tiết cho họ về phương pháp tu luyện cả thân và tâm trong Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời chia sẻ những câu chuyện tu luyện của chính họ. Hai vị khách rất đồng tình với những gì các học viên nói và cho biết điều đó đã truyền cảm hứng cho họ rất nhiều. Họ thực sự muốn học năm bài công pháp và đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết đến cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đang phải chịu đựng, họ đã cảm động trước tâm tính cao thượng của các học viên, được hình thành bằng cách hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng muốn truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và làm điều gì đó để chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi được các học viên cho phép, họ đã chụp ảnh các bảng trưng bày và cảnh các học viên đang luyện công. Họ muốn đăng những bức ảnh này trên trang web của họ để cho nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc đã và đang trải qua.

Một phụ nữ Trung Quốc sống tại Hawaii đã nói chuyện với các học viên. Cô ngay lập tức muốn tìm hiểu cách học Pháp Luân Đại Pháp ở Hawaii. Cô cho hay cô thường xuyên trở về Trung Quốc nên thật không hay khi để lộ danh tính của mình dưới chế độ độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng cô đã hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng các học viên đều là người tốt. Cô đồng ý với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện. Cô chia sẻ rằng cô đã muốn học Pháp Luân Đại Pháp từ lâu.

Cô cũng hy vọng rằng trong tương lai, người Hoa ở nước ngoài sẽ không sợ ĐCSTQ nữa và có thể có được tự do thực sự.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/17/477639.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/23/218239.html

Đăng ngày 26-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share