Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-05-2024] Ngày 20 tháng 3 năm 2024, một phụ nữ 68 tuổi ở huyện tự trị dân tộc Mãn Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Khoảng 4 giờ chiều ngày 2 tháng 12 năm 2023, bà Tưởng Chức Hội, người dân tộc Triều Tiên, bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ, từ Đồn Công an thị trấn Tân Tân ở huyện tự trị dân tộc Mãn Tân Tân, đột nhập vào nhà của bà, và tạm giam hình sự bà tại Trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận. Thành phố Phủ Thuận quản lý huyện tự trị dân tộc Mãn Tân Tân.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, Tòa án quận Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận, kết án bà Tưởng, nhưng chi tiết về bản cáo trạng và phiên tòa xét xử của bà vẫn đang được điều tra.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Tưởng bị nhắm đến vì đức tin của mình. Trước đây, bà từng chịu án 1 năm lao động cưỡng bức và 4 năm tù.

Ngày 8 tháng 9 năm 1999, bà đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, và bị bắt. Sau khi bị chuyển về tỉnh Liêu Ninh, bà bị đưa vào một trung tâm tẩy não và bị bắt viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà không tuân thủ, và bị đe dọa giam giữ trong trại lao động. Chồng bà bị buộc phải trả 3.000 Nhân dân tệ, và thay mặt bà ký tuyên bố ngừng tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi bà Tưởng được thả, chồng bà ngăn bà ra ngoài vì sợ bà lại đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công hoặc nói chuyện với các học viên khác. Vì chính quyền đe dọa tội liên đới vì đức tin của vợ, nên hàng tối ông đều đánh bà sau khi đi làm về. Ông thường xuyên đá, đấm, và dùng thắt lưng quất vào người bà.

Bà Tưởng không thể ngủ 7 đêm liền. Bà bị suy sụp tinh thần và được đưa vào bệnh viện tâm thần.

Nửa cuối năm 2007, bà Tưởng quay trở lại tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng bình phục hoàn toàn. Cảm kích trước Pháp Luân Công, bà lại bắt đầu nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 15 tháng 6 năm 2009, bà bị bắt sau khi bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Mã Tam Gia, nơi bà bị tra tấn và buộc phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng 10 năm 2010, Đồn Công an thị trấn Tân Tân lại bắt giữ bà Tưởng và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Cảnh sát trưởng Tôn Xương Phát tống tiền gia đình 3.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà. Ông ta không xuất trình biên lai theo yêu cầu của pháp luật.

Ngày 10 tháng 12 năm 2013, bà Tưởng bị bắt sau khi bị tố giác vì phân phát lịch có thông điệp Pháp Luân Công. Bà bị kết án 4 năm tù, và bị tra tấn dã man tại Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh.

Đêm ngày 7 tháng 4 năm 2022, một số cảnh sát phục kích bên ngoài nhà bà Tưởng. Họ bắt giữ bà và hai học viên đến thăm bà. Họ cũng đột nhập vào nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà. Ba học viên được thả vài giờ sau đó.

Báo cáo liên quan:

善心传真相 辽宁新宾县68岁蒋职会再遭绑架

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/3/475930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/7/216932.html

Đăng ngày 23-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share