Bài viết của Thái Cúc, Giả Duy và Vương Anh, các phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-5-2018] Cùng với các học viên trên toàn thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp các thành phố của Hoa Kỳ đã tổ chức loạt sự kiện vào cuối tuần để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19, cũng là sinh nhật lần thứ 67 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Ngoài việc kỷ niệm, chuỗi sự kiện này còn thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và giới thiệu pháp môn tu luyện tự thân này cho công chúng.

New York

Ngày 11 tháng 5 vừa qua khoảng 2.000 học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành ở khu Manhattan trên Phố 42 bắt đầu từ Đại lộ Số 2 và kết thúc ở Đại lộ Số 12.

482e91c60b413682c0193038162032e1.jpg

fbf8a8136daeef5c1951840d9773943b.jpg

4af2fd9a2fe6e5041cd39f996193e80e.jpg

047c54e10efd1d703935598645e672b8.jpg

81c06ee6edd08ddf9d1d9996a865109d.jpg

0b6ef87aea09d9215b8ac77a9c017e9f.jpg

16d1cd553a1aa94f791487692215e638.jpg

922a0f882e243f293294d7c2f8ac8511.jpg

Diễu hành ở Manhattan

Cuộc diễu hành được chia làm ba chủ đề: vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và ủng hộ những người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đoàn diễu hành được dẫn đầu bởi 200 thành viên của Đoàn nhạc Tian Guo, rồi đến các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và rước băng-rôn trưng hình ảnh các hoạt động của Đại Pháp trên toàn thế giới và những nỗ lực ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên còn biểu diễn múa lân và chơi trống lưng truyền thống Trung Hoa.

ea0475a48b458ffe5c2ea73a680e5d23.jpg

Múa lân

ee51e519c32361b22f2e52fecaf38791.jpg

Đội trống lưng

Chicago

Lễ kỷ niệm ở Chicago diễn ra trước tòa nhà Thompson Center ngay tại trung tâm thành phố. Các học viên tổ chức một cuộc triển lãm ảnh trình bày hành trình của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới và những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ cũng trình diễn các bài công pháp và giới thiệu với công chúng về quá trình cải thiện bản thân từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

43fba047257999b6bb9ec4ddf5cdc3da.jpg

Kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ

877c56183fa98b5f708b48a85f162b25.jpg

Trình diễn các bài công pháp

Đối với các học viên, Trung tâm Thompson có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Vào tháng 7 năm 1999, ngay trước khi cuộc bức hại diễn ra tại Trung Quốc, chính quyền Trung Quốc đã bắt đầu vu khống Pháp Luân Đại Pháp. Đúng vào thời điểm nhiều người bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối, thống đốc bang Illinois và thị trưởng thành phố Chicago đã ban hành những tuyên bố ca ngợi đóng góp hết sức ý nghĩa mà Đại sư Lý Hồng Chí đã làm cho toàn xã hội. Sư phụ Lý đã nhận những tuyên bố này trước Trung tâm Thompson vào ngày 25 tháng 6 năm 1999.

Trong 19 năm qua, các học viên đã tổ chức vô số hoạt động trước tòa nhà này để giới thiệu với công chúng biết về Pháp Luân Đại Pháp. Một số người còn quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại địa điểm này.

San Francisco

Các học viên ở San Francisco cũng tổ chức một cuộc diễu hành vào hôm thứ Bảy tại Fisherman’s Wharf, một điểm du lịch nổi tiếng.

3172aeef32772822fa87f15917467957.jpg

3e0ab87be0e3e295173afb7c30c4ef5f.jpg

973b908615331dc952258772f357ccdb.jpg

5b8702273fa406d431d668f10e498fc1.jpg

a1554d3ce0e3f29f29c8c8a3deb766c6.jpg

b03adde1c6efb0cd7ec39b5f2072141b.jpg

1234619fc7709a740adcb3c21a59443a.jpg

74cff69691173f276a8112d9b68c7b22.jpg

43a00b826c1b96b23f556dbc69929ecc.jpg

40dd7f450d4c7f9e7cd02d66df0ae132.jpg

Diễu hành ở San Francisco

Sau cuộc diễu hành, các học viên có buổi biểu diễn tài năng phía trước Tòa nhà Ferry với các điệu múa truyền thống Trung Hoa và trình diễn các bài công pháp.

e42d3cb73dbcc5dc1b694a894f531d4b.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

ff4aff0802aafbabdfc18e038cd079a8.jpg

b6388bb514e311adaaded2282739e6da.jpg

Múa cổ truyền Trung Hoa

Các học viên chia sẻ tâm đắc tu luyện Đại Pháp

Tại các sự kiện này, nhiều học viên đã chia sẻ câu chuyện tu luyện của mình trong Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Yulia Seijkens, 28 tuổi, người Hà Lan, là sinh viên ở New York. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm ngoái.

Cô Yulia nhớ lại, khi cô đi ngang qua điểm luyện công tập thể tại Phố 42 và Đại lộ Số 5 ở Manhattan, cô cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ. Cô tự hỏi họ đang tập gì vậy. Một người qua đường nói với cô rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện giúp thanh trừ những thứ xấu ở các tầng thứ khác nhau. Yulia tự nhủ: “Đây chính là điều mà mình đang tìm kiếm.”

Trong quá trình tu luyện, Yulia đã từ bỏ mọi thói quen không lành mạnh. Sức khỏe thể chất và tinh thần của cô đã được cải thiện.

“Tôi trở nên bình an và hòa ái”, cô Yulia cho biết. “Sư phụ Lý đã cứu tôi. Không ngôn từ nào có thể mô tả được cảm ân này.”

Cô Cristina Matei, 31 tuổi cũng có trải nghiệm tương tự. Cô cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ thấu qua thân thể khi lần đầu cô nhìn thấy các học viên luyện công tập thể ở Manhattan vào tháng 5 năm ngoái.

“Pháp Luân Đại Pháp chính là điều tôi tìm kiếm bấy lâu”, cô nói. “Trường năng lượng quả là mạnh mẽ.”

Hiện giờ cô Cristina luyện công hàng ngày. Cô nói chứng dị ứng da của cô đã biến mất, và mọi thứ xung quanh cô trở nên tươi đẹp hơn.

“Giờ đây tôi đã là một người khác”, cô chia sẻ: “Trước kia, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Nhưng giờ tôi biết nghĩ cho người khác trước.”

Đối với cô, cho mọi người tiền cũng không bằng giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ, bởi vì Đại Pháp có thể cải biến tất cả.

“Đây là lý do tại sao tôi tham gia cuộc diễu hành này”, cô nói thêm: “Tôi muốn nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

3fe7a338a33ce8039b3ba2508650276a.jpg

Anh Đinh Tường Vũ tại lễ kỷ niệm ở Chicago

Anh Đinh Tường Vũ, một kỹ sư điện trẻ ở Chicago, cho biết anh đã tìm thấy ý nghĩa nhân sinh thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi từng nghĩ mình là một người tốt, nhưng trong tu luyện, tôi mới nhận ra rằng mình thật ích kỷ. Nhiều suy nghĩ của tôi đã lệch khỏi các giá trị truyền thống”, anh nói.

Anh nói thêm: “Tu luyện còn cấp cho tôi trí huệ trong cuộc sống hàng ngày và tại nơi làm việc. Khi tôi buông bỏ được một số chấp trước, tầng thứ của tôi được đề cao, và tôi có thể đạt được những tiến bộ trong học tập và công việc.”

Cô Sabre Vân Phạm, một người Việt Nam sống tại Chicago, bắt đầu tu luyện vào tháng 4 năm 2017. Cô vui vẻ nói rằng mọi bệnh tật của cô, kể cả bệnh tim và đau lưng đã được chữa khỏi nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

“Cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm hơn”, cô nói: “Quan trọng hơn là, tôi học được cách hướng nội tìm lỗi của mình trong các mâu thuẫn và cách kiểm soát tính khí của mình.”

Khán giả thưởng thức buổi biểu diễn

Lễ kỷ niệm đã truyền cảm hứng cho nhiều khán giả trên các đường phố, trong đó có cả một số du khách đến từ Trung Quốc.

Ông Ngụy đến từ Hàng Châu, Trung Quốc, đã tham gia cuộc diễu hành ở Manhattan.

“Tôi ủng hộ Pháp Luân Công, và tôi muốn góp sức vào cuộc kháng nghị ôn hòa này”, ông nói: “Mặc dù tôi không tu luyện Pháp Luân Công, tôi khâm phục họ. Các học viên thực sự tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

Anh Trần Đình Đình, sinh viên Đại học Molloy, New York, tới Hoa Kỳ vào 6 tháng trước. Anh Trần cho biết do tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh từng có ấn tượng không tốt về Pháp Luân Công.

“Tôi từng sợ họ”, anh Trần chia sẻ: “Nhưng khi tôi tới gần họ, tôi thấy họ là những người bình thường, tốt bụng, ngược lại với những gì tôi từng nghe thấy ở Trung Quốc.”

Ông Dương, một du khách ở San Francisco đã ngạc nhiên trước đoàn diễu hành.

“Tôi đã thấy Pháp Luân Công ở khắp nơi trên thế giới: Nhật Bản, New Zealand, Canada… Pháp Luân Công có mặt trên toàn thế giới và mang lại lợi ích cho mọi người”, ông Dương nói: “Tôi không tin những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Bà Hồ mới từ Trung Quốc chuyển đến San Francisco không lâu, đã đi bộ cùng đoàn diễu hành trong một thời gian dài.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Pháp Luân Công”, bà cho biết: “Thật tuyệt vời, thật đáng ngạc nhiên. Hoàn toàn khác với những gì tôi từng nghe ở Trung Quốc. Tôi rất chấn động.”

Ông James Blake, một giáo sư ở thành phố New York, cho biết cuộc diễu hành khiến ông suy nghĩ, và rằng ông chưa bao giờ nghĩ mọi người sẽ bị bức hại vì đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ông Blake khích lệ các học viên tiếp tục công việc ý nghĩa của họ và cho nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại này.

Bà Suzanne Bellamy, giảng viên nghệ thuật đã nghỉ hưu ở Manhattan, đã trào nước mắt khi bà nhìn thấy đoàn diễu hành. Với bà, đó là một trong những cách tốt nhất thể phơi bày cuộc bức hại. Bà nói cuộc bức hại Pháp Luân Công là vấn đề của toàn nhân loại và người Mỹ nên hành động để ngăn chặn nó, từ cấp độ dân chúng cho đến tổng thống Hoa Kỳ.

Bà Paula Steele đi bộ cùng đoàn diễu hành ở Manhattan và nói rằng bà cảm thấy khỏe mạnh với nguồn năng lượng thuần khiết. “Mặc dù bận rộn nhưng tôi đã phải dừng lại. Đoàn diễu hành thật tuyệt vời”, bà cho biết: “Người dân New York cần Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là nguyên lý mà toàn thế giới chúng ta cần tuân theo.”

Bà mong ước rằng mọi người sẽ đọc tờ rơi thông tin Pháp Luân Công bởi vì nó có những điều tuyệt diệu nhất mà một linh hồn cần có. “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời”, bà nói thêm: “Tôi cảm nhận được lòng từ bi của họ. Hôm nay, tôi quả là may mắn.”

62212bb011371afbc76b581200e58822.jpg

Bà Sherry Mangayayan cảm thấy hòa ái và trường năng lượng mạnh mẽ trước màn luyện công tập thể ở San Francisco

a2191d42fde81006ab721af15c11df33.jpg

Bà Helen cùng chồng là ông Ron Pen bị cuốn hút bởi nhạc luyện công trong khi thăm thú San Francisco. Ông Ron nói: “Âm nhạc Pháp Luân Công thật là dễ chịu.“

e7bc8bea9b3ee48901b994a8357f84f8.jpg

Ông Michael Hruska, làm việc tại Fisherman’s Wharf, tin rằng Chân – Thiện – Nhẫn là những giá trị phổ quát.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/366217.html

www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/366215.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/13/366210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/14/170342.html

Đăng ngày: 19-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share