Bài viết của các học viên tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 27-4-2018] Để khép lại loạt tin tức về các sự kiện trên khắp thế giới kỷ niệm năm thứ 19 cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, chúng tôi điểm qua một số sự kiện gần đây diễn ra ở 5 thành phố thuộc Hoa Kỳ.

19 năm trước về trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, thế giới vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến 10.000 học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tham gia kháng nghị một cách trật tự và hết sức ôn hòa ở Bắc kinh, để đưa ra lời thỉnh nguyện về quyền được thực hành đức tin của họ. Một nhóm người tập hợp với quy mô lớn và mang tính tự phát như vậy là điều chưa từng thấy ở quốc gia Cộng sản Trung Quốc này. Đồng thời, sự điềm tĩnh và hòa ái của họ trong khi thỉnh nguyện một cách trật tự lên chính phủ lại càng đáng chú ý hơn.

Ban đầu chính phủ đã hồi đáp rất thiện chí, nhưng chỉ sau đó 3 tháng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân đã khởi xướng cuộc đàn áp vô cùng tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này hiện vẫn đang tiếp diễn cho đến ngày nay.

Thủ đô Washington

Một buổi thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Washington đã diễn ra vào ngày 21 tháng 4, do các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực thủ đô Hoa Kỳ tổ chức, để tưởng nhớ các bạn đồng tu đã bị thiệt mạng trong cuộc bức hại kéo dài 19 năm qua ở Trung Quốc.

ef4d013a231c1a508510d7d169f0e631.jpg

Thắp nến thỉnh nguyện ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Washington D.C

a1031368a63d309c8132c08d804b8339.jpg

Bà Cát Mẫn, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Washington D.C phát biểu về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 19 năm trước

Tại buổi thắp nến tưởng niệm, một số học viên đã từng tham dự cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999 chia sẻ về những trải nghiệm của họ. Họ khẳng định rằng, cuộc thỉnh nguyện diễn ra trong bầu không khí rất an hòa và không làm ảnh hưởng tới giao thông cũng như an ninh trật tự tại địa phương.

Bà Cát Mẫn, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington nhấn mạnh rằng, thế giới phương Tây đã vô cùng nhạc nhiên trước sự kiện thỉnh nguyện năm 1999, và các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đánh giá rất cao về sự ôn hòa của sự kiện này.

Thành phố Philadelphia

Lễ kỷ niệm ở Philadelphia đã được tổ chức ở phía trước khu vực Chuông Tự do vào ngày 22 tháng 4.

aeead305e706a3c0a20a6225bd708c91.jpg

Biểu diễn luyện công gần khu vực Chuông Tự do ở Philadelphia

75b4dd70d1b25b1b4cce74bcf224ed6e.jpg

Du khách ở khu vực Chuông Tự do đọc thông tin về Pháp Luân Công

Nhiều du khách đã ghé qua quầy thông tin để đọc tài liệu và nói chuyện với các học viên. Một số người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Anh chị Betty và Henry, một cặp vợ chồng đến từ Harrisburg, Pennsylvania, đã dành rất nhiều thời gian để đọc tài liệu giảng chân tướng. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, cả hai đã chia sẻ với các học viên rằng, họ đã biết về cuộc bức hại các nhà thờ Cơ Đốc giáo ngầm ở Trung Quốc, nhưng không hề biết gì về Pháp Luân Công, một quần thể người tu luyện lớn như vậy, cũng bị bức hại. Họ cũng đưa ra nhận xét về mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại này.

Ông Henry cho biết: “Tín ngưỡng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với một xã hội. Con người ta nếu không tuân theo thiên lý thì sẽ không thể trở thành một người tốt được.”

Họ rất vui mừng khi biết đến xu hướng thoái Đảng hiện nay. Ông khẳng định: “Tôi tin rằng người Trung Quốc sẽ sớm có được tự do tín ngưỡng.”

5b34e49edf69f11b7fb8a61402339762.jpg

Trong sự kiện tại Philadelphia, nhiều người rất quan tâm tới việc học các bài công pháp, và một số người thậm chí còn tham gia cùng với các học viên khi họ biểu diễn các bài công pháp

Thành phố Houston

Chiều ngày 25 tháng 4, các học viên đã tổ chức một buổi kháng nghị an hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng bày biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

4973071d8ffce9455972dd016ac6766b.jpg

Sự kiện phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện an hòa ngày 25 tháng 4 năm 1999 ở Bắc Kinh

Các học viên phát tờ rơi giới thiệu về môn tu luyện tự thân cổ xưa của Trung Hoa và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nỗ lực của các học viên đã được khách bộ hành ủng hộ nồng nhiệt. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, mà trong cuộc bức hại này có vô số các học viên Pháp Luân Công đã bị mổ cướp nội tạng để phục vụ cho các ca phẫu thuật cấy ghép.

Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng, khi có nhiều người biết về cuộc bức hại, thì sẽ có thêm nhiều người hơn nữa đứng lên phản bức hại.

Thành phố Dallas

Lễ kỷ niệm ở Dallas đã được tổ chức ở trung tâm Pegasus vào ngày 25 tháng 4.

237b3ede929e36a328aee5058d468ed8.jpg

Biểu diễn luyện công ở trung tâm Pegasus, Dallas

Màn biểu diễn luyện công và âm nhạc du dương đã thu hút nhiều người dừng chân để tham gia sự kiện này. Một số muốn học các bài công pháp tại điểm luyện công địa phương, còn một số thì ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cuộc thỉnh nguyện an hòa của Pháp Luân Công.

2bdba68bd29a2414eee7652133c1d3d2.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Anh David, một thanh niên đến từ Dallas, đã hỏi các học viên rằng, Pháp Luân Công có gì khác biệt so với với yoga hay các môn khí công khác. Một học viên đã giải thích rằng, Pháp Luân Công lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm chỉ đạo và rằng, là một học viên, bất cứ khi nào nảy sinh mâu thuẫn, người đó nên hướng nội tìm lỗi sai ở mình và tha thứ cho người khác.

Anh David rất hào hứng và muốn tìm hiểu về các bài công pháp.

Thành phố Seattle

Các học viên ở Seattle đã tập hợp tại Công viên Westlake vào ngày 22 tháng 4. Họ đã trình diễn các bài công pháp và dựng các tấm bảng thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

13ebc36aa3eaa8c6fd3a3886367c4f33.jpg

Sự kiện ở Seattle tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện an hòa năm 1999 ở Bắc Kinh diễn ra ngày 22 tháng 4

Nhiều du khách đã dừng chân và chụp ảnh sự kiện.

Một phụ nữ địa phương đọc thông tin một hồi lâu đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại một nhóm người tu luyện. Cô nhận xét: “Ở bất kỳ một quốc gia nào, một người có đức tin sẽ có thể ước chế được hành vi và suy nghĩ của họ. Những tư tưởng và hành vi tích cực sẽ có tác động tích cực đến xã hội, do vậy đạo đức của toàn xã hội sẽ được cải thiện.“

Cô nói thêm: “Thật sai lầm khi bức hại môn tu luyện an hòa này. Tôi hy vọng nhiều người sẽ chú ý đến [những gì đang xảy ra ở Trung Quốc], và giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364616.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364655.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364622.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/29/364741.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/27/364656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/3/169571.html

Đăng ngày 10-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share