Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Macao, Indonesia và New Zealand

[MINH HUỆ 26-4-2018] Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công trên khắp thế giới trong tuần vừa qua đã dành thời gian để tưởng nhớ cuộc kháng nghị ôn hòa lịch sử ngày 25 tháng 4 của 10.000 học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào năm 1999.

Cuộc kháng nghị nhằm đề nghị thả 45 học viên bị bắt giữ phi pháp tại Thiên Tân, một khu vực ở phía Đông Bắc Kinh. Vụ bắt giữ này là một trong số những sách nhiễu của chính quyền Trung Quốc dẫn đến cuộc bức hại trên quy mô toàn quốc khai màn vào tháng 7 năm 1999. Dưới đây là tin tức về các sự kiện tưởng niệm diễn ra tại Ma Cao, Indonesia và New Zealand.

Macao

Học viên Pháp Luân Công tại Macao đã tổ chức mít tinh phía trước Nhà thờ St. Dominic vào ngày 22 tháng 4 năm 2018 để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

5c57ab4455fcd72adbc52831d7e43a47.jpg

0201b34f265ec709fb3a2aa730670d62.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Macao tổ chức các sự kiện tưởng niệm cuộc kháng nghị ôn hòa ngày 25 tháng 4 và nâng cao nhận thức công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

9c5da5c3ae34035ddc4711d0d3cd6115.jpg

Một du khách tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

91816b3537fc9155a016a2cf231f74e7.jpg

Du khách chụp hình tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công

Indonesia

Các học viên Pháp Luân Công tại Jakarta đã tổ chức các sự kiện phía trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 21 tháng 4 năm 2018 để tưởng niệm cuộc kháng nghị ôn hòa tại Bắc Kinh.

Các học viên đã thông tin tới công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 19 năm qua và vẫn đang tiếp diễn đến tận ngày nay.

Năm nay, một sự kiện tưởng niệm cũng được tổ chức tại Surabaya. Hàng chục học viên đã tập trung phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc và phát tặng tài liệu thông tin cho khách qua đường.

b5496af84128a6544cc96282856dd9d3.jpg

521bea8f51e8083d7b537a625334f724.jpg

a5930e792968367d4fdf543c7d8683b7.jpg

Học viên Pháp Luân Công tại Jakarta tổ chức các hoạt động phía trước Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

8910db30b7c426775700ad0b735a725d.jpg

555824f5b8c90d387fe3d9056323e75b.jpg

Học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm và phát tặng tài liệu thông tin bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Surabaya, Indonesia

New Zealand

Gần 100 học viên Pháp Luân Công đã tập trung bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

239661490ef1dad7297639990fe8ebcc.jpg

Học viên Pháp Luân Công tập trung phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Anh Will đến từ Hoa Kỳ đã sinh sống tại New Zealand được 2 năm. Anh sống gần đại sứ quán và thường thấy các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ kháng nghị ôn hòa. Anh hiểu rõ Pháp Luân Công và ca ngợi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

40d493c036c5eaf9ca14d9add78242ba.jpg

Anh Will ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công.

Anh Jason, một khách bộ hành từ Hồng Kông nhập cư sang New Zealand, nói rằng anh thích Trung Quốc chứ không phải là ĐCSTQ. Anh nói rằng anh ngưỡng mộ và ủng hộ Pháp Luân Công vì đã đứng lên phản đối cuộc bức hại.

3ba4032a0e09c0facbf6d15362ee3a77.jpg

Bà Bùi thuật lại cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, bà đã trực tiếp tham gia sụ kiện khi còn ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/26/364602.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169513.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share