Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Nga

[MINH HUỆ 28-4-2918] Để kỷ niệm 19 năm ngày 25 tháng 4, thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh của hơn 10.000 học viên, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hàng loạt sự kiện tại nhiều thành phố ở Nga.

Các học viên đã tổ chức hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Người qua đường xem áp phích và bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại. Các học viên luyện công tập thể và tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để tưởng niệm những học viên đã mất mạng vì cuộc bức hại.

60ef03b7c13a68d5bd0a44b5d232241b.jpg

080532e0c98904d3e4aaad47a722afee.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Moscow

Cùng ngày, các hoạt động cá nhân được tổ chức trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại St. Petersburg. 15 học viên cầm áp phích mang thông tin Pháp Luân Công và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Mọi người trên đường đến lãnh sự quán để xin thị thực xem áp phích. Một thanh niên nói: “Ác ma đang tận sức tiêu diệt tự do của mọi người ở khắp nơi. Chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ trước khổ nạn của người khác, mà hãy thể hiện ý chí của mình.” Anh lấy tờ thông tin về vấn đề này.

6ff1342eb6de248553b5c95fcdbd42f1.jpg

Trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở St. Petersburg

Ngày 23 tháng 4, tại Irkutsk, một thành phố quan trọng ở khu vực Siberia, các học viên Pháp Luân Công đã biểu diễn các bài công pháp trên Phố đi bộ Uritsky và phát tài liệu về vấn đề này.

bbdb08aba1041e16d5576a3ece2a5f61.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại trên một con phố đi bộ ở Irkutsk

Các học viên đã tổ chức một cuộc kháng nghị tĩnh tọa hôm 25 tháng 4 ở gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Irkutsk và yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt việc tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Họ kỷ niệm 19 năm nỗ lực hòa bình chống lại cuộc bức hại Pháp Luân Công.

7ea5549f8cc6ef1eaeb440427d7650dd.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp trên một con đường ven biển ở Vladivostok

Ngày 21 tháng 4, các học viên tổ chức luyện công tập thể và phát tài liệu trên một con phố bên bờ đại dương ở trung tâm Vladivostok và một số địa điểm, trong đó có trung tâm mua sắm ở thành phố Ulan-Ude.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/28/364694.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/29/169524.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share