Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 24-4-2018] Cuối tuần qua, học viên Pháp Luân Công ở Vancouver và Montreal cùng với các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 19 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa quy mô lớn ở Bắc Kinh.

Vancouver

Các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít tinh và thắp nến tưởng niệm phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

54e456cc5db15c60187153dc094ef87a.jpg

7217e54bd7d8bd331ee923efa441e425.jpg

Các học viên mít tinh và tổ chức thắp nến tưởng niệm phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 21 tháng 4 năm 2018.

Bà Trương Tố, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver phát biểu: “Chúng tôi tưởng nhớ đến lòng can đảm và phẩm hạnh của những học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, những người dám mạo hiểm sinh mạng của mình để kiên định với đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi kêu gọi ĐCSTQ ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và thả ngay tất cả các học viên đang bị giam giữ, bao gồm công dân người Canada, bà Tôn Thiến.”

Ông Skillen, chủ tịch một công ty công nghệ cao ở Vancouver và con gái ông đã tới sự kiện để thể hiện sự ủng hộ của họ. Gia đình ông sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc đã được 10 năm. Trong suốt 10 năm đó, ông Skillen nói ông đã chứng kiến các học viên thỉnh nguyện ôn hòa khi đối mặt với sự đàn áp của ĐCSTQ.

cdddf0dedc55a7054f1f6e19c50dd80d.jpg

Ông Skillen và con gái ủng hộ những nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Trước đó ông Skillen đã ký tên vào một bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông bình luận: “Chính phủ vốn được lập lên là để bảo vệ người dân, chứ không phải để làm hại họ. Còn chính phủ này (ĐCSTQ) không xứng được đảm nhận sứ mệnh đó.”

Khi ông được biết bà Tôn Thiến, một công dân Canada đang bị bức hại tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công, ông nói: “Một quốc gia không nên phủ nhận đức tin của người dân nước mình, cũng như không có quyền phủ nhận đức tin của người dân các quốc gia khác.”

65093e96fb35961b1f29b00e2400e0c1.jpg

Ông Lý Kiến Phong phát biểu rằng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 sẽ là một hình mẫu và chuẩn mực đạo đức cho các thế hệ mai sau

Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán ở Trung Quốc đã tới phát biểu tại cuộc mít tinh. Ông bình luận rằng ĐCSTQ ngăn cấm Chân – Thiện – Nhẫn, chính là cổ súy cho sự giả dối, thù hận và bạo lực, và khiến cho đạo đức dân tộc Trung Hoa suy đồi, xã hội ngày càng bại hoại. Ông nói rằng tất cả người dân Trung Quốc đều đang phải gánh chịu hậu quả.

“Khi đạo đức nhân loại trượt dốc đến bờ vực sụp đổ thì chỉ có Thần mới có thể hạ thế để cứu người”, ông nói.

Ông Lý Kiến Phong kêu gọi người dân Trung Quốc hãy để bản tính thiện lương của họ chế ngự sự lừa dối của ĐCSTQ và li khai bản thân khỏi tổ chức này. Khi đó đất nướcTrung Hoa sẽ một lần nữa được Thần ban phước.

72fd1b94979266e2e7dfa2c1d495fcf6.jpg

Ông Hà Kiến, đại diện của Thời báo Đại Kỷ Nguyên chi nhánh Vancouver, phát biểu rằng dù đã qua 19 năm bức hại, các học viên Pháp Luân Công chưa bao giờ ngừng nỗ lực ôn hòa của họ để truyền rộng chân tướng và hy vọng

Ông Hà Kiến đã phát biểu trước đám đông và nói rằng tính đến tháng 3 năm 2018, 300 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ngày càng có thêm nhiều người Trung Quốc thức tỉnh. Họ đã nhìn thấy niềm hy vọng và tràn đầy lạc quan. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 đã soi sáng con đường ấy, trải đường cho người dân Trung Quốc tiến về phía trước.

Montreal

cff68627e5426d0a503e13d54fff660e.jpg

Học viên ở Montreal mít tinh và trình diễn các bài công pháp tại một công viên ở khu phố Tàu vào ngày 21 tháng 4 năm 2018

9e29c0db9f4abfdc3254689cb9d9a9cd.jpg

Khách qua đường dừng chân tại buổi mít tinh để tìm hiểu thêm

948e60a9a90af6c956726de53e76396f.jpg

Một người đàn ông ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Hai anh Mil và Loraine đến từ Michabaila phía Bắc thành phố Montreal đã dừng lại để tìm hiểu thêm và bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh Mil nói: “Tôi rất vui khi thấy các học viên trình diễn các bài công pháp tại đây. Thật ý nghĩa khi có một môn tu luyện như Pháp Luân Công ở thành phố chúng ta. Tôi muốn học Pháp Luân Công.”

Một cặp đôi trẻ tuổi khác, Leo Hamelen-coté và Valeria De Larre, đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và đồng thanh nói: “Nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công thật khủng khiếp!”, anh Leo nói thêm: “Tôi nghĩ vấn đề nằm ở ĐCSTQ, họ đã vi phạm nhân quyền.”

Tại buổi mít tinh, gần 50 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Sau khi dừng lại để xem các học viên thiền định, anh Vương, một sinh viên đến từ Trung Quốc, đã hỏi rằng người trẻ tuổi liệu có tập Pháp Luân Công được không, bởi vì ở Trung Quốc khí công thì thông dụng với người cao tuổi hơn. Bà Mã, một học viên, đã nói với cậu rằng rất nhiều bạn trẻ tu luyện Pháp Luân Công. Những trường đại học danh tiếng như Đại học McGill và Đại học Concordia còn có câu lạc bộ Pháp Luân Công. Tại Hoa Kỳ, Đại học Nam Carolina ở Aiken có các khóa học Pháp Luân Công, và là những khóa học danh dự dành cho các sinh viên suất sắc. Trong các trường học ở Ấn Độ, Pháp Luân Công rất được trân trọng. Rất nhiều trường học có các khóa học hướng dẫn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Hiệu trưởng một trường tư ở Ấn Độ tin tưởng rằng rất nhiều học sinh khó bảo đã không chỉ cải thiện và khắc phục các hành vi xấu, mà còn làm tốt bài tập về nhà sau khi các em bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Vương nói rằng anh muốn học Pháp Luân Công. Đồng thời anh cũng nhờ bà Mã giúp anh thoái xuất khỏi các tổ chức Thanh niên của ĐCSTQ để thể hiện lập trường phản đối cuộc đàn áp tàn bạo của tổ chức này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/26/169494.html

Đăng ngày: 25-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share