Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 27-03-2018] Một phụ nữ ở quận Trường Tuyền bị kết án 7 năm tù giam và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công – một môn tu luyện tinh thần bị Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại.

Các cảnh sát Đan Ký Thành và Triệu Thế Thắng thuộc Đội An ninh Nội địa địa phương đã bắt bà Vu Thư Phân lần đầu vào ngày 18 tháng 1 năm 2016. Hai ngày sau họ thả bà khi Trại tạm giam Duy Phường từ chối nhận bà vì lượng đường trong máu của bà quá cao.

Ngày 25 tháng 1, Đan gọi cho chồng bà Vu yêu cầu ông bảo bà đến lấy lại điện thoại di động của bà đã bị tịch thu trước đó. Bà đến và bị Đan thẩm vấn suốt cả buổi chiều hôm đó. Đan đã cố gắng ép bà khai để bắt một học viên Pháp Luân Công địa phương khác tên là Tần Lệ Lệ.

Bà Vu bị triệu tập đến Viện kiểm sát quận Trường Tuyền vào ngày 20 tháng 4. Bà lại bị tra hỏi về học viên Tần. Bà kiên quyết từ chối cung cấp bằng chứng giả chống lại bà Tần.

Tòa án quận Trường Tuyền đã thẩm vấn bà Vu vào ngày 12 tháng 5. Bà giải thích với họ rằng bà không bao giờ cung cấp bằng chứng chống lại bà Tần và rằng cảnh sát Đan đã làm giả đoạn ghi âm thẩm vấn.

Đan đến nhà bà Vu vào tháng 7 và bắt giam bà. Anh ta lái xe đưa bà đến bệnh viện địa phương vào chiều hôm sau, và bà vẫn được chuẩn đoán là đường trong máu cao. Đan thả bà vào tối hôm đó.

Nhân viên tòa án là Lưu Cường gọi cho bà Vu ngày 19 tháng 7, thông báo rằng bà sẽ bị xét xử vào ngày hôm sau. Bà Vu được cho về sau khi bà xuất hiện ở tòa vào ngày 20 tháng 7.

Đan lại cố gắng lần nữa vào tháng 9 năm đó nhưng trại tạm giam vẫn từ chối nhận bà Vu vì lượng đường trong máu của bà quá cao.

Bà Vu rời khỏi nhà trong 17 tháng sau đó để tránh bị bắt. Đan nhiều lần gọi cho chồng bà Vu để hỏi nơi bà đang ở. Sau đó Đan nói với chồng bà rằng bà bị kết án 7 năm tù.

Bà Vu trở về nhà vào tháng 2 năm 2018 để đón Tết cổ truyền cùng gia đình. Một tháng sau, vào ngày 13 tháng 3, cảnh sát Triệu Thế Thắng bắt bà tại nhà. Đường huyết của bà vẫn cao và trại tạm giam vẫn từ chối nhận bà.

Cảnh sát đưa bà trở lại đồn cảnh sát địa phương. Ngày hôm sau, bà Vu nhận được thông báo án tù của mình, nhưng vẫn được về nhà. Bà đã đệ đơn kháng án vào ngày 21 tháng 3.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/363375.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/2/169240.html

Đăng ngày 12-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share