Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-02-2018] Con gái tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, và các bác sĩ không lạc quan về khả năng chữa khỏi. Chúng tôi gần như đã tuyệt vọng, nhưng sau khi nghe các băng ghi âm bài giảng Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã hồi phục.

Căn bệnh đe dọa sự sống

Con gái chúng tôi bị ra nhiều máu vì vậy chúng tôi đã đưa cháu tới một bệnh viện gần nhất. Kết quả chuẩn đoán khiến chúng tôi rất suy sụp – cháu bị ung thư di căn cổ tử cung và cần phải được đưa tới một bệnh viện lớn hơn ngay lập tức.

Sau khi truyền bốn đơn vị máu và được dùng các loại thuốc khác nhau, tình trạng của cháu không hề cải thiện. Cháu uống một ít thuốc Trung Y để cầm máu, sau đó chúng tôi chuyển cháu tới bệnh viện tỉnh. Các bác sĩ khẳng định lại kết quả chuẩn đoán trước đó và gợi ý cháu làm hóa trị, bởi vì phẫu thuật không phải là một lựa chọn phù hợp.

Cháu sút nhiều cân trong quá trình hóa trị đó. Thật khó khăn cho tôi khi phải chứng kiến cháu chịu đựng như thế. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn quyết định chi trả nhiều tiền hơn cho việc điều trị mà không có kết quả.

Pháp Luân Đại Pháp mang đến hy vọng

Khi tôi cảm thấy bế tắc, một người bạn của tôi bảo tôi rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mạng con gái tôi. Kỳ thật, tôi vừa mới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng không hề liên hệ bệnh của con gái tôi với Đại Pháp. Tôi trở lại bệnh viện và nói với con gái tôi rằng chỉ Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, mới có thể cứu cháu.

Tôi bật các băng ghi âm bài giảng của Sư phụ cho cháu nghe. Cháu tập trung lắng nghe băng ghi âm, việc đó giúp cho cháu tạm thời quên rằng sinh mệnh của cháu đang nguy kịch. Tôi thấy có hy vọng.

Vài ngày sau, cháu có thể ăn mà không bị nôn, và sức khỏe của cháu dần dần hồi phục. Cháu đã có thể đi bộ được trong sảnh bệnh viện, và trông giống như một người khỏe mạnh. Vài người hỏi là cháu đang đi thăm ai đó à.

Cháu đã hồi phục nhanh chóng, quay lại công việc, và bảo với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đã cứu cháu. Những đồng nghiệp của cháu cũng kinh ngạc trước sự hồi phục nhanh chóng này và huyền năng của Đại Pháp.

Con gái tôi là một trong vô số các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có được sức khỏe tốt sau khi bước vào tu luyện. Chúng tôi đã chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu này và mong rằng có thể mang tới hy vọng cho những người khác đang đối mặt với những tình huống tương tự.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/20/360374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/7/168976.html

Đăng ngày 31-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share