Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Pháp

[MINH HUỆ 2-1-2018] Trước thềm năm mới 2018, các học viên Pháp Luân Công tại Pháp đã giới thiệu môn tu luyện này trên Đảo Reunion và ở Bordeaux. Người dân đã rất đón nhận môn tu luyện, đặc biệt thị trưởng của Saint Denis đã tới quầy thông tin của Pháp Luân Công để trò chuyện các học viên và tìm hiểu về pháp môn này cũng như cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Giới thiệu Pháp Luân Công tại làng Alternatiba Péi ở La Reunion

Nằm ở Ấn Độ Dương, La Reunion là một tỉnh đảo của nước Pháp. Các học viên Pháp Luân Công đã tới làng Alternatiba Péi tại Công viên Trinité ở Saint Denis để giới thiệu các bài công pháp của Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này ở Trung Quốc.

2018-1-1-france-spreading-truth_01.jpg

2018-1-1-france-spreading-truth_02.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại làng Alternatiba Péi ở Saint Denis

Quầy thông tin của Pháp Luân Công đã thu hút được rất nhiều khách tới thăm trong suốt dịp cuối tuần. Nhiều người đã học các bài công pháp của Pháp Luân Công và ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, được nhà nước hậu thuẫn. Một số đã viết thư và ký tên gửi tới các vị dân biểu của mình yêu cầu họ đưa chủ đề này ra Quốc hội.

Ông Gilbert Anette, thị trưởng thành phố Saint-Denis cũng đến quầy thông tin của Pháp Luân Công. Khi ông biết các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đang bị bức hại vì tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn, và thậm chí còn bị mổ cướp khi đang còn sống, ông đã rất sốc và hỏi thêm các thông tin liên quan.

Một người đàn ông đến từ nước Anh cho biết ông đã từng sống ở Trung Quốc. Ông biết tin rằng sẽ không vấn đề gì nếu tập Thái Cực Quyền hay các môn khí công khác trong công viên ở Trung Quốc. Nhưng nếu ai đó nói rằng mình tập Pháp Luân Công thì sẽ bị còng tay và đưa đến nhà tù và người đó còn có nguy cơ mất đi mạng sống của mình.

Vài tháng trước, một thanh niên đã tìm hiểu về tội ác tàn bạo thu hoạch tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Lúc đó, cậu ấy đã không ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại. Lần này, khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công, cậu cho biết cậu đã kiểm tra thông tin trên mạng và biết rằng cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch tạng là vô cùng độc ác.

Một phụ nữ trẻ chia sẻ rằng cô đã từng tập Pháp Luân Công ở Paris 15 năm về trước. Lần này, cô đã luyện năm bài công pháp cùng với các học viên và nói rằng cô dự kiến sẽ tiếp tục tập luyện sau khi trở về Paris.

Một người đàn ông trưng bày các loại cây tại gian hàng kế bên quầy thông tin của Pháp Luân Công cho biết ông cảm thấy một trường năng lượng thuần tịnh tỏa ra từ các học viên đang biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Công chúng ở Bordeaux ủng hộ Pháp Luân Công

Bordeaux là một thành phố nằm phía Tây Nam nước Pháp. Đây là quê hương của các nhà máy rượu nổi tiếng và là một nguồn cung cấp rượu vang đỏ. Nhân dịp ngày Nhân quyền Quốc tế, 9 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một hoạt động nhằm giới thiệu pháp môn này và giảng chân tướng tại Quảng trường Nhân quyền. Họ cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

2018-1-1-france-spreading-truth_03.jpg

Khách qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc tại Quảng trường Nhân quyền ở Bordeaux vào ngày 9 tháng 12, 2017

Nhiều người đã rất sốc trước tội ác ghê rợn sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy tạng của họ của ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

Một vị luật sư đã trò chuyện với một học viên một hồi lâu và đồng ý nhận toàn bộ tập tài liệu về tội ác thu hoạch tạng sống ở Trung Quốc. Ông nói ông sẽ chia sẻ thông tin này với các đồng nghiệp và những người mà ông quen biết.

Ngày hôm đó, có nhiều du khách Tây Ban Nha đi bộ ngang qua Quảng trường Nhân quyền. Một số đi du lịch theo nhóm 20 người. Tất cả các thành viên của một số nhóm đã ký đơn thỉnh nguyện. Còn có những du khách đến từ Scotland, New Caledonia, Madagascar, và La Reunion cũng ký tên để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/2/359169.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/12/167568.html

Đăng ngày: 16-01-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share