Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 1-1-2018] Ngày 30 tháng 12 năm 2017, Đoàn nhạc Tian Guo đã đến biểu diễn tại Lễ hội Đậu Đỏ [được tổ chức tại thành phố Bình Đông, Đài Loan]. Họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán giả và các quan chức ở địa phương đến tham dự sự kiện.

268d9068862f038a0c2f5dd4ba935b18.jpg

0c8d3189d4801c858a8187f0586ed045.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại Lễ hội Đậu Đỏ

Nằm ở thành phố Bình Đông thuộc miền Nam của Đài Loan, thị trấn Vạn Đan có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đặc biệt là đậu đỏ chất lượng cao. Lễ hội Đậu Đỏ thường niên được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2006, không chỉ chúc mừng vụ mùa thành công mà còn thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham dự.

Lễ hội năm nay trùng với kỳ nghỉ đón năm mới, khiến nó trở nên đặc biệt phổ biến đối với các cư dân ở địa phương và du khách. Trong số rất nhiều nhóm tham dự sự kiện, Đoàn nhạc Tian Guo đã được khán giả chào đón nồng nhiệt. Trên suốt chặng đường diễu hành bắt đầu từ Trường Trung học Vạn Đan tới Công viên Vạn Đan, đoàn nhạc luôn nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt ở bất cứ nơi nào họ đi qua.

6c565c1389d65860c8777ed9cca28d8c.jpg

Biểu diễn trên sân khấu

6276fbf39a80299a932a4ab5620b274f.jpg

Chỉ huy đoàn nhạc [đại diện cho đoàn] nhận phần thưởng từ ban tổ chức

Ông Lưu Chiêu Tướng, thị trưởng thị trấn Vạn Đan đã trao giải thưởng cho đoàn nhạc vì đã tham dự và biểu diễn tại sự kiện. Một vị quan chức khác của thành phố Bình Đông, ông Trần, đến từ Phòng Đăng ký Hộ khẩu, đã ca ngợi đoàn cùng hơn 200 thành viên của đoàn: “Đây là đoàn đông nhất và có sự phối hợp tốt nhất.”

760c30b97650228871c0f1e0468815b9.jpg

Cô Chu Xuân Mễ, một thành viên của Hội đồng Lập pháp, cảm ơn các học viên [Pháp Luân Công] vì những đóng góp của họ cho cộng đồng

Cô Chu Xuân Mễ, thành viên của Hội đồng Lập pháp cho biết cô rất thích đoàn nhạc: “Đoàn biểu diễn hay tuyệt vời.” Cô rất vui khi biết rằng các thành viên của đoàn đều thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và nói nguyên lý đó là rất quan trọng đối với Đài Loan

Rất nhiều khán giả bao gồm cả các nhà lãnh đạo của cộng đồng đã tới thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, họ đã lấy các tài liệu thông tin về pháp môn và hỏi xem họ có thể học các bài công pháp như thế nào.

Các thành viên của đoàn nhạc cũng rất vui khi được chúc mừng sự kiện đặc biệt này với cộng đồng. Cô Mã đến từ Đào Viên, thuộc Đài Bắc của Đài Loan cho biết đây là lần thứ tư cô đến Lễ hội Đậu Đỏ. “Với tôi đó là cả một chuyến đi dài, nhưng tôi rất hạnh phúc khi có nhiều người hơn có thể biết đến Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn”, cô nói.

Cô Lâm, một thành viên khác [của đoàn nhạc], là một sinh viên đã tốt nghiệp từ trường Đại học Quốc gia Đài Loan ở Đài Bắc. Cả nhà của cô đều thực hành Pháp Luân Công, và họ đã được hưởng những lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. “Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cách sống hòa thuận với người khác”, cô giải thích: “Tôi luôn giữ vững trong tâm nguyên lý [Chân – Thiện – Nhẫn] này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/1/359056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/3/167455.html

Đăng ngày 8-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share