Bài viết của Hà Bình và Diệc Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-12-2017] Cuối tuần qua, vì có nhiều người đi chơi và chuẩn bị cho kì nghỉ lễ, các học viên Pháp Luân Công ở cả Thụy Điển và New Zealand đã nắm bắt cơ hội để nâng cao nhận thức về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại đối với môn tu luyện này của chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc.

Thụy Điển

0cc1d5424747b0dd22a97c7900e4291a.jpg

Các học viên giới thiệu với du khách và cư dân về Pháp Luân Đại Pháp tại Mynttorget vào ngày 9 tháng 12 năm 2017

Ngày 9 tháng 12, các học viên đã tập trung tại Mynttorget, một quảng trường công cộng gần Cung điện Hoàng gia để biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và trưng bày áp phích. Nhiều khách bộ hành đã dừng chân để xem và cho biết họ đã rất ấn tượng bởi sự an hòa của môn tu luyện.

6ee315b42b46ebe0f834f31c6cf01cb3.jpg

Nhiều người đọc các tấm áp phích để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Anna, một người mẹ trẻ cùng với chồng mang theo con nhỏ, đã dừng chân tại điểm trưng bày thông tin và đọc từng tấm áp phích một. Cảm thấy sốc trước việc các học viên phải chịu đựng sự ngược đãi nghiêm trọng vì đức tin của họ, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô nói: “Chúng ta phải làm gì đó, như liên lạc với Liên Hiệp Quốc. Chúng ta phải ngăn thảm kịch này tiếp diễn.” Chồng cô đồng tình và hy vọng Đảng Cộng sản sẽ “biến mất khỏi trái đất”.

b17965b877b2970d124ffff4984b8cdf.jpg

Khách bộ hành kí thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Cô Tula, một học viên ở Phần Lan, thường giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì cho khách du lịch ở cả Thụy Điển và Phần Lan. Cô nói: “Chân – Thiện – Nhẫn là có lợi ích cho mọi người. Tôi không thể làm ngơ và để Đảng Cộng sản tuyên truyền dối trá.”

New Zealand

Ngày 10 tháng 12, các học viên ở New Zealand đã tham gia một cuộc diễu hành Giáng sinh tại Hamilton, thành phố lớn thứ tư trong nước. Kể từ khi phần ba của bộ phim Chúa tể chiếc nhẫn được phát hành, trường quay bộ phim này ở New Zealand đã thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới mỗi năm.

f3861a89e528e9404ccb5d82ffbd26d6.jpg

fc386f30c84cc4a14e40ddc349d34b91.jpg

82588195ca737c82c4dca88f9bdf7575.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia diễu hành Giáng sinh ở Hamilton vào ngày 10 tháng 12 năm 2017

Đoàn Pháp Luân Đại Pháp do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu.

Ông Lucas, một trong những nhà tổ chức diễu hành, là người chơi trumpet trong ban nhạc riêng của ông. Ông nói về Đoàn nhạc Tian Guo: “Âm nhạc của họ thật tuyệt vời bởi năng lượng và sự đồng điệu của họ.”

ad2325bfbeaff5bd736aad103a9195ca.jpg

Anh Ronald và con trai cho biết họ rất thích Đoàn nhạc Tian Guo

Anh Ronald và con trai đến từ châu Phi và mới định cư ở New Zealand. Anh nói: “Đây là lần đầu tiên tôi xem cuộc diễu hành này, nhưng tôi đã rất thích đoàn nhạc.”

Một người Trung Quốc đến từ tỉnh Hà Bắc cho biết sự kiện này đã giúp ông hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Đây là một môn tu luyện rất tốt, không giống như những gì Đảng Cộng sản tuyên truyền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/11/357754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/14/166745.html

Đăng ngày 18-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share