Bài viết của Hà Bình, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-12-2017] Khi mùa lễ hội đến gần, Quảng trường Công cộng Mynttorget và Cung điện Hoàng gia ngay gần đó ở Stockholm lại nhộn nhịp du khách. Tại đây, vào ngày 2 tháng 12, học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều du khách đã dừng chân tìm hiểu thêm, trong đó có những người đến từ các quốc gia Bắc Âu, Anh, Pháp, Đức, Ý, và các nước khác. Nhiều người đã kí thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ ở Trung Quốc. Một người đàn ông giơ ngón tay cái lên biểu thị sự ủng hộ các học viên và nói: “Hãy tiếp tục công việc này nhé!”

fb88bf030765a7c3a674af00181ca99b.jpg

4ee759ae11f5f2d9ec72cd05acd0e1c9.jpg

147395958212ee22d469305bc1af7c7a.jpg

Khách bộ hàng đọc các tấm áp phích tại Mynttorget gần Cung điện Hoàng gia ở Stockholm vào ngày 2 tháng 12 năm 2017

2b5fc17eb3a7fbaf15a45abb51422e70.jpg

Một học viên mô tả các phương thức tra tấn khác nhau mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng

Một phụ nữ đã chăm chú lắng nghe khi các học viên nói chuyện với khách bộ hành khác về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Sau đó bà tự giới thiệu với các học viên mình là chủ tịch một hiệp hội nhà báo vì nhân quyền. Bà đến đó để dự một lễ trao giải về nhân quyền. Bà đã chụp rất nhiều ảnh về sự kiện cũng như đơn thỉnh nguyện, bà nói sẽ đăng tải chúng lên mạng xã hội của mình.

Đề cập đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc nhắm vào các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, bà nói: “Tôi sẽ nói cho nhiều người hơn biết về điều này. Đây là việc không thể bỏ qua.” Bà đã để lại thông tin liên hệ để nhận tin tức cập nhật.

5a0bb83e8d0aa383a9f0d3afc0bdb430.jpg

Một nhà báo về nhân quyền chụp ảnh các học viên đang luyện tĩnh công

Một số người Trung Quốc cũng dừng lại tại điểm trưng bày. Ba nam thanh niên cho biết tại Trung Quốc, họ có thể truy cập các tin tức hải ngoại bằng cách sử dụng phần mềm vượt tường lửa internet. Họ rất vui mừng khi tận mắt thấy các học viên tự do luyện công.

0b1433af83ca2656a0d78e7bcc217761.jpg

Khách bộ hành kí thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Một trong số ba thanh niên này đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc để thể hiện lập trường phản đối cuộc bức hại tàn bạo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/4/357472.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/7/166661.html

Đăng ngày 12-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share