[MINH HUỆ 29-11-2017] Ngày 18 tháng 11 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức một sự kiện tại Trung tâm Mua sắm Tekira thuộc tỉnh Tekirdağ, cách Tây Istanbul hai giờ đồng hồ. Đây là trung tâm mua sắm duy nhất tại Tekirdağ. Các học viên đã chọn địa điểm này để giới thiệu Pháp Luân Công cho công chúng và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần này tại Trung Quốc.

Các học viên đã trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công, trưng bày các bức ảnh miêu tả câu chuyện về Pháp Luân Công, và phân phát các tài liệu thông tin.

Họ cũng thu thập các chữ ký thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 18 năm đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đưa cựu Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại, ra công lý.

Các em nhỏ đặc biệt muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số em tập theo các học viên trong khi người thân của các em đi thăm các gian hàng. Thậm chí một số em còn quay lại sau đó để tiếp tục học công.

c46b358aa284c07cc27583444d251aa8.jpg

Các em nhỏ tỏ ra rất nhiệt tình học các bài công pháp

Cô Pinar Ergüder, đã dõi theo con gái của mình học các bài công pháp, cho biết: “Tôi cảm thấy như mình đang nghe nhạc trong một khu rừng với chim chóc đang bay lượn – rất yên bình. Trong khi tôi quan sát con gái, tôi có cảm giác rất thân quen. Thậm chí tôi còn muốn luyện công cùng con bé.”

eb2444ec8ee5130827187b1efb753344.jpg

Cô Pinar Ergüder và con gái yêu thích âm nhạc được bật lên trong suốt hoạt động của các học viên

Anh Ertuğrul Elbasi và bạn của anh đã ký tên vào bản thỉnh nguyện, anh nói: “Thật khủng khiếp. Cuộc bức hại này cần phải chấm dứt càng sớm càng tốt.”

5460425562f71d68cd2dcbf6575d9fae.jpg

Các gia đình ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/29/357287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/1/166600.html

Đăng ngày: 5-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share