Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Adelaide

[MINH HUỆ 28-11-2017] Ngày 25 tháng 11, các học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã tham gia cuộc Diễu hành mừng Giáng sinh tại Norwood và Cảng Adelaide.

Đoàn diễu hành của các học viên gồm có một chiếc thuyền trang trí hoa mai và hoa sen, các cô gái trong trang phục thiên nữ, các nhân vật phục sức cổ đại, một biểu ngữ lớn với nội dung: “Thế giới cần Chân, Thiện, Nhẫn”, và các học viên trong trang phục áo phông màu vàng.

e45a7dc03fa3fe8d36c9142e7a159b22.jpg

41028ec2fde2c0bb6665d13be37ab780.jpg

3b72596cdcba3eed648e9d8be3bf2cc2.jpg

4729cfc1edf73c2daadc8b585a54a065.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn tại Lễ Diễu hành mừng Giáng sinh ở Norwood, Adelaide

Đây là năm thứ 40 cuộc diễu hành này được tổ chức tại Norwood. Gần một trăm nhóm đã tham gia vào cuộc diễu hành.

56f41e80fae41dd54cda735cb347d1df.jpg

Cô Montaigie đưa con gái đến xem cuộc diễu hành

Cô Montaigie đến từ Singapore nhận xét: “Đoàn diễu hành Pháp Luân Công rất đẹp. Tôi cảm thấy rất dễ chịu!”

Cô Toni Gray là điều phối viên của một tổ chức cộng đồng. Cô và bạn bè đã đưa các con của mình đến xem cuộc diễu hành.

Cô nói: “Cuộc diễu hành vô cùng ấn tượng. Nhóm Pháp Luân Công là nổi bật nhất, nó thật đẹp, nhiều màu sắc và tràn đầy sức sống. Nó làm cho mọi người cảm thấy bình yên, thanh thản và thư giãn, vì vậy họ đều hân hoan trong lòng và không thể không cười.”

Cô đồng tình với các giá trị phổ quát của Pháp Luân Công là Chân, Thiện, Nhẫn. Cô bình luận: “Thật tuyệt vời. Vì thế mà khi trông thấy chiếc thuyền, tôi đã ngỡ ngàng thốt lên: ‘Ồ!’”

bab484fa8e3991fd8f9283772b8725ec.jpg

Anh Tony Schaeffer cùng gia đình.

Anh Tony Schaeffer, giám đốc một công ty quốc phòng, đã đưa gia đình tới xem cuộc diễu hành. Anh nói: “Chiếc thuyền của các học viên Pháp Luân Công mang lại cho mọi người cảm giác yên bình. Chắc hẳn là họ đã dụng tâm rất lớn, và cả nhóm đã phối hợp rất tốt. Nhóm Pháp Luân Công cùng với các nhóm khác đã trở thành một phần của cộng đồng và thể hiện chủ nghĩa đa văn hóa của chúng tôi. Những nỗ lực của họ quả là cao quý.”

Khán giả tại Cảng Adelaide chào đón các học viên

Cuộc diễu hành tại Cảng Adelaide bắt đầu vào lúc 6 giờ tối. Thuyền của các học viên và đoàn diễu hành đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt.

57af8d0831bb9e0ef3288b09b9d0eb73.jpg

41bb6d3dece8a53915e5048a3e636285.jpg

e1853cfeef9a73cad5c58fe18fa8c018.jpg

Các học viên tham gia cuộc Diễu hành mừng Giáng sinh tại Cảng Adelaide

Cô Melissa O’Brien vẫy tay chào các học viên trong suốt cuộc diễu hành. Cô nói: “Tôi rất vui khi thấy con thuyền của các học viên. Mọi người ai cũng hạnh phúc. Điều này khiến tôi cảm nhận được vẻ thanh nhã của họ từ tận trái tim mình.”

a16abb96a0d5ef3ec046168c0a350cd7.jpg

Cô Melissa O’Brien cùng gia đình

Khán giả mang ảnh cuộc diễu hành về Trung Quốc

Trong cuộc diễu hành tại Norwood, có một số khán giả là người Trung Quốc. Họ chụp nhiều ảnh và ngắm nhìn con thuyền của Pháp Luân Công.

Cô Tần đến từ Trung Quốc đã đi theo đoàn học viên đến tận điểm cuối của cuộc diễu hành. Cô hào hứng nói: “Mẹ tôi gần 80 tuổi, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Tôi ủng hộ bà mặc dù tôi không phải là học viên.”

“Năm 2000, mẹ tôi đã tới Bắc Kinh để thanh minh cho Pháp Luân Công. Nhưng bà đã bị còng tay và áp giải trở về. Mẹ tôi là một học viên kiên định.”

Cô Tần rất vui mừng được xem các học viên trong cuộc diễu hành chỉ sau hơn một tháng cô tới Úc. Cô nhận xét: “Tôi biết Pháp Luân Công rất tốt. Khi xem đoàn diễu hành, tôi cảm thấy rất gần gũi và xúc động. Tôi đã chụp rất nhiều ảnh.”

“Chiếc thuyền được trang trí thật đẹp. Phần trình diễn các bài công pháp cũng rất hay. Tôi sẽ chia sẽ những tấm hình này với gia đình tôi ở Trung Quốc. Tôi cũng sẽ cho các quan chức địa phương xem chúng, nói với họ rằng nước Úc ủng hộ Pháp Luân Công, và yêu cầu họ chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/357245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/1/166596.html

Đăng ngày: 5-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share