Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 31-10-2017] Ngày 27 tháng 10 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã đến biểu diễn môn tu luyện thiền định tại Lễ hội Đường phố Haldon thường niên ở Lakemba theo lời mời của ban tổ chức.

Nằm ở Tây Nam Sydney, khu ngoại ô Lakemba là trung tâm thương mại và hành chính của khu vực. Hơn 30.000 người đã tham gia lễ kỷ niệm, bao gồm người dân của các nước Hy Lạp, Italy và Li Băng.

7896347ba83fbc86c7bd69d8dbb35e9c.jpg

Học viên Pháp Luân Công tham gia Lễ hội Đường phố Haldon ở Lakemba

5c30b0ef59b8eb9c4c024976027e0537.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng

Đội trống lưng của các học viên nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Nhiều người đã chụp ảnh và nhận các tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Một số người sau đó đã đến quầy thông tin để học các bài công pháp. Một nhà tổ chức sự kiện đã mời các học viên đến biểu diễn công pháp trong những sự kiện sắp tới.

144156183c294bd7d05f7df803d801db.jpg

Bà Cathy Martin trước đây đã biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc

Kênh truyền hình South Asian Global TV Channel (Nam Á Toàn Cầu) đã đưa tin về màn biểu diễn các bài công pháp và phỏng vấn các học viên. Học viên Tăng cho biết Pháp Luân Công cải thiện cả sức khỏe lẫn tinh thần của mọi người, và Chân – Thiện – Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo cử chỉ ngôn hành của các học viên.

Phóng viên rất vui mừng khi biết rằng các học viên sẵn sàng hướng dẫn luyện công và các sách Pháp Luân Công có sẵn trên mạng-cả hai đều miễn phí. Họ đã hỏi về thời gian và địa điểm của nhóm luyện công địa phương để chia sẻ thông tin này với người xem.

200f75c7cd8b3ed3717c50d329568191.jpg

Bà Teresa Wall

Bà Teresa Wall, ngoài 70 tuổi, trước đây đã từng luyện Pháp Luân Công. Bà nói: “Sau khi luyện công, thân thể tôi dồi dào năng lượng hơn, và tôi có thể làm được nhiều việc hơn. Thêm vào đó, bệnh cao huyết áp của tôi cũng biến mất.” Sau khi xem các học viên biểu diễn công pháp, bà liền lấy tài liệu thông tin và cho biết khi về nhà sẽ tới tham gia điểm luyện công địa phương với những người khác.

d966ac7553f7711fc0a6e37c656781b4.jpg

Ông Pola William cho biết ông thích những nguyên lý Chân –Thiện – Nhẫn

Ông Pola William đã ấn tượng bởi những động tác nhẹ nhàng của các học viên. “Tôi thích trường năng lượng ở đây”, ông nói: “Nó thật thuần khiết, và tôi nghĩ nó hẳn là đến từ thiên thượng.” Trước đây ông từng thấy rất nhiều công pháp khác nhau, nhưng ông tin rằng Pháp Luân Công thật đặc biệt.

“Tôi tin pháp môn này sẽ mang lại cho chúng ta một xã hội tốt đẹp hơn”, ông nói: “đặc biệt là Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi tin rằng đây là những gì mà Thần muốn chúng ta tuân theo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/31/356116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/1/166245.html

Đăng ngày 4-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share