[MINH HUỆ 5-9-2017] Bản tin trong ngày từ Trung Quốc gồm những vụ bức hại diễn ra ở 20 thành phố hoặc quận huyện thuộc 10 tỉnh. Theo báo cáo này, có 6 học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 21 người bị bắt giữ phi pháp.

8550443c67a9e558e37d0f0ecb8ea232.jpg

1. [Thượng Hải] Cô Tiền Kiến Anh bị gia hạn tù thêm một năm

2. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông] Ông Tề Thụ Hữu bị kết án 3 năm tù

3. [Bắc Kinh] Bà Tống Ngọc Tâm bị bắt giữ

4. [Huyện Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Trần Minh Hiển bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh

5. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Hữu Phân bị bắt giữ

6. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Mâu Đại Hà bị bắt giữ

7. [Thiên Tân] Bà Lưu Chấn Tĩnh bị bắt giữ

8. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Thạch Hương Lan bị bắt giữ phi pháp

9. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ông Mã Minh Kiệt bị đưa tới trung tâm tẩy não

10. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Bảo Linh bị bắt giữ

11. [Thị trấn Nghiễm Thủy, thành phố Ứng Sơn, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu Dương bị bắt giữ, hiện không biết đang ở đâu

12. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ

13. [Thành phố Trương Dịch, tỉnh Tam Cúc] Ông Mã Trung Văn bị kết án ba năm sáu tháng tù giam

14. [Thành phố Vũ Uy, tỉnh Tam Cúc] Bà Trương Ngọc Lan bị bắt giữ

15. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Trường Lan bị bắt giữ

16. [Huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Ngô Quốc Anh bị sách nhiễu

17. [Huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thi Phượng Lan bị bắt giữ

18. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trần Lập Hoa và bà Kỷ Thái Vân bị bắt giữ

19. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Quần Phương bị bắt giữ

20. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ

1. [Thượng Hải] Cô Tiền Kiến Anh bị gia hạn tù thêm một năm

Cô Tiền Kiến Anh, cư dân của quận mới Phổ Đông, thành phố Thượng Hải, bị bắt giữ vào ngày 1 tháng 6 năm 2015. Sau đó, cô đã bị kết án hai năm tù giam. Khi đến thời điểm mãn hạn tù vào năm nay, gia đình cô được thông báo rằng cô đã bị gia hạn tù thêm một năm. Cô đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Thượng Hải. Đến nay, cô Tiền Kiến Anh vẫn bị giam giữ phi pháp trong tù.

Những người tham gia bức hại cô Tiền Kiến Anh:

Tưởng Khởi Quỳnh, giám đốc Trung tâm Tẩy não Thượng Hải: +86-13918092785, +86-18901896121;

Kim Vinh Minh: +86-13501955149, +86-17317306380;

Phòng 610 thành phố Thượng Hải: +86-21-56317000, +86-21-66540252, +86-21-64741610;

Phòng 610 quận Phổ Đông: +86-21-63085730.

2. [Thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông] Ông Tề Thụ Hữu bị kết án 3 năm tù

Cuối tháng 3 năm 2017, ông Tề Thụ ở Ngao Hán Kỳ đã bị kết án ba năm tù. Hiện tại ông đang bị giam giữ phi pháp tại Nhà tù số 4 thành phố Xích Phong.

3. [Bắc Kinh] Bà Tống Ngọc Tâm bị bắt giữ

Bà Tống Ngọc Tâm là một học viên Pháp Luân Công 50 tuổi, ở khu tập thể Đường Sắt, phường Quản Trang, quận Triều Dương. Ngày 31 tháng 8 năm 2017, bà Tống bị cảnh sát bắt giữ.

4. [Huyện Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Trần Minh Hiển bị đưa đến Nhà tù Công Chủ Lĩnh

Ông Trần Minh Hiển, 74 tuổi, người làng Tống Gia Vi Tử, thị trấn Vạn Phát, huyện Lê Thụ, tỉnh Cát Lâm. Mùa xuân năm 2016, ông Trần bị Vương Minh Sơn, đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Lê Thụ, và 6 cảnh sát khác bắt giữ. Ông bị giam giữ phi pháp trong Trại tạm giam huyện Lê Thụ. Cuối năm 2016, ông Trần bị kết án hai năm tù giam. Sau đó, ông bị chuyển tới trại tạm giam Tứ Bình.

Khi gia đình ông Trần tới thăm ông vào ngày 11 tháng 3 năm 2017, họ thấy ông gầy chỉ còn da bọc xương. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, ông Trần bị chuyển tới Nhà tù Công Chủ Lĩnh. Gia đình đã nhiều lần tới đó thăm ông, nhưng lính canh không cho phép họ gặp ông với lý do ông Trần không chịu “chuyển hóa”.

5. [Thành phố Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Hữu Phân bị bắt giữ

Chiều ngày 31 tháng 8 năm 2017, trong lúc bà Trương đang giảng chân tướng cho người dân ở Hà Tây thì bị kẻ xấu báo cáo. Bà đã bị cảnh sát bắt giữ và đưa tới Đồn cảnh sát Hà Tây. Hiện tại, bà Trương đang bị Cục An ninh Nội địa thành phố Tây Xương giam giữ phi pháp tại trại tạm giam Thác Hoang.

6. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Mâu Đại Hà bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, bà Mâu Đại Hà đi phát tài liệu giảng chân tướng ở chợ nông sản thị trấn Thạch Bảo. Bà đã bị một số cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát thị trấn Thạch Bảo bắt giữ. Chiều hôm đó, bà đã bị đưa đến trại tạm giam Nạp Khê ở thành phố Lô Châu.

7. [Thiên Tân] Bà Lưu Chấn Tĩnh bị bắt giữ

Khoảng 5 giờ chiều ngày 1 tháng 9 năm 2017, bà Lưu Chấn Tĩnh đã bị cảnh sát từ Đồn cảnh sát thị trấn Đại Tự, quận Tây Thanh, thành phố Thiên Tân bắt giữ.

Những người tham gia bức hại bà Lưu:

Dương Thành, cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Đại Tự: +86-13821669852;

Trương Thục Giang, trưởng thôn Thanh Ngưng Hầu: +86-13034303588.

8. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Thạch Hương Lan và bà Trương Cơ Chi bị bắt giữ phi pháp

Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2017, cảnh sát thuộc Phòng cảnh sát quận Long Cảng, thành phố Long Khẩu đã chia nhau cùng một lúc đột nhập vào nhà của bốn học viên Pháp Luân Công là bà Thạch Hương Lan, bà Trương Cơ Chi, bà Tiểu Vương, và bà Tiểu Diêu.

Tại thời điểm đó, bà Tiểu Vương và bà Tiểu Diêu đều không có ở nhà.

Cảnh sát đã lục soát nhà của bà Trương Cơ Chi và lấy đi các tài liệu giảng chân tướng. Bà Trương bị bắt và bị đưa đến Phòng cảnh sát quận Long Cảng. Bà đã được thả ra cùng ngày hôm đó.

Cảnh sát cũng lục soát nhà bà Thạch Hương Lan và tịch thu các sách Pháp Luân Công. Bà Trương bị giam giữ tại trại tạm giam Trương Gia Câu ở thành phố Long Khẩu trong 10 ngày.

9. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Anh Mã Minh Kiệt bị đưa tới trung tâm tẩy não

Anh Mã Minh Kiệt, một học viên Pháp Luân Công ngoài 30 tuổi, đã bị bắt và bị đưa tới Trung tâm tẩy não quận Cổ Lâu vào cuối tháng 8 năm 2017. Đây là lần thứ ba anh Kiệt bị bắt giữ.

10. [Thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Bảo Linh bị bắt giữ

Bà Vương Bảo Linh, 63 tuổi, bị bắt vào khoảng ngày 23 hoặc 24 tháng 8 năm 2017. Do bà Vương sống một mình, nên tình huống cụ thể bà bị bắt như thế nào đang được điều tra.

11. [Huyện Ứng Sơn, thành phố Nghiễm Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Bà Lưu Dương bị bắt giữ, hiện không biết đang ở đâu

Vài ngày trước, bà Lưu Dương đi ra khỏi nhà nhưng đến nay vẫn chưa về. Hiện tại không biết bà Lưu đang ở đâu. Sau đó vài ngày, cảnh sát đã tới lục soát nhà bà Lưu và lấy đi một máy tính, một máy in, các sách Pháp Luân Công và một số tiền mặt.

12. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ

Chiều ngày 29 tháng 8 năm 2017, bà Ngô Hiểu Minh, bà Trần Bích Thu và bà Lưu Bích Liên đã bị sáu hay bảy viên cảnh sát bắt giữ và bị đưa đến Lãnh Thủy Phố. Họ đã bị cảnh sát Đường Kiến Dân và một số cảnh sát khác từ Phòng Anh ninh Nội địa quận Lâu, thành phố Nhạc Dương thẩm vấn, chụp ảnh và quay phim. Bà Lưu đã ngoài 70 tuổi, bà được thả về nhà lúc 10 giờ tối cùng ngày. Hiện tại không biết hai học viên còn lại đang bị giam giữ ở đâu.

Những người tham gia bức hại ba học viên:

Lưu Học Nông, đội trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Lâu, thành phố Nhạc Dương: +86-730-8823173, +86-13975020007;

Trương Đông Vũ, đội phó: +86-13807300177;

Ngô Hạo, chính trị viên: +86-15307308808.

13. [Thành phố Trương Dịch, tỉnh Tam Cúc] Ông Mã Trung Văn bị kết án ba năm sáu tháng tù giam

Ông Mã Trung Văn, 67 tuổi, là một công nhân đã nghỉ hưu. Tháng 8 năm 2017, ông Mã bị Tòa án quận Cam Châu kết án phi pháp ba năm rưỡi tù giam.

Số điện thoại của Tòa án quận Cam Châu: +86-936-8258569.

14. [Thành phố Vũ Uy, tỉnh Tam Cúc] Bà Trương Ngọc Lan bị bắt giữ

Ngày 4 tháng 9 năm 2017, bà Trương Ngọc Lan ở thị trấn Song Thành, thành phố Vũ Uy, tỉnh Tam Cúc, đã tới Trạm xe lửa Vũ Uy để tiễn cháu trai của mình đến thành phố Lan Châu. Trong lúc đang ở đó, bà Trương đã bị các cảnh sát thuộc Đồn cảnh sát Trạm xe lửa Vũ Uy bắt giữ.

15. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Từ Trường Lan bị bắt giữ

Chiều ngày 2 tháng 9 năm 2017, bà Từ Trường Lan, ngoài 60 tuổi, đi ra ngoài và không thấy trở về nhà. Tối hôm đó, Phòng cảnh sát Cam Tỉnh Tử đã tới lục soát nhà bà. Lúc đó, gia đình bà Từ mới được biết rằng bà đã bị bắt giữ. Hiện tại, bà Từ đang bị giam tại trại tạm giam Kim Nam Lộ ở thành phố Đại Liên.

16. [Huyện Kiến Xương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Ngô Quốc Anh bị sách nhiễu

Sáng ngày 31 tháng 8 năm 2017, Vương Ngọc Quân cùng năm hay sáu cảnh sát khác từ Đồn cảnh sát Bát Gia Tử đã đột nhập vào nhà bà Ngô Quốc Anh và sách nhiễu bà. Họ đã tịch thu Pháp tượng của Sư phụ, ba cuốn sách Chuyển Pháp Luân, một bộ Kinh văn giảng Pháp tại các nơi, và các tài liệu giảng chân tướng.

Những người tham gia bức hại bà Ngô:

Cổ Chấn Quân, trưởng Đồn cảnh sát Bát Gia Tử: +86-15898203696;

Vương Ngọc Quân, Trung đội trưởng: +86-15566757420;

Tề Thiên, Trung đội trưởng: +86-15668785111.

17. [Huyện Hoa Xuyên, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thi Phượng Lan bị bắt giữ

Ngày 31 tháng 8 năm 2017, bảy hay tám cảnh sát thuộc Đội cảnh sát Đặc nhiệm đã khoan cửa nhà bà Thi Phượng Lan và bắt giữ bà.

18. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trần Lập Hoa và bà Kỷ Thái Vân bị bắt giữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2017, ông Trần Lập Hoa ở thôn Đông An, thị trấn Chu Gia, quận Song Thành, bị bắt giữ tại nhà mà con trai của ông thuê.

Cùng ngày hôm đó, cảnh sát cũng tới nhà ông Lưu Cảnh Hoa ở thôn Đông An. Tuy nhiên, tại thời điểm đó ông Lưu không có ở nhà nên cảnh sát đã không thực hiện được ý đồ của họ.

Bà Kỷ Thái Vân ở phường Đường Hán, quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân. Ngày 31 tháng 8 năm 2017, Phòng An ninh Nội địa quận A Thành, Đồn cảnh sát Trạm Tiền, và một số người ở khu dân cư đã tới nhà bà Kỷ và bắt giữ bà. Họ còn lấy đi một số vật dụng cá nhân của bà.

Những người tham gia bức hại các học viên:

Cát Hồng Ba, chính trị viên của Đồn cảnh sát Trạm Tiền: +86-15945125209;

Lưu Xuân Hồng, trưởng Phòng An ninh Nội địa quận A Thành: +86-15945125025;

Dương Tự Hoành, phó Phòng An ninh Nội địa quận A Thành: +86-15945125260.

19. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Quần Phương bị bắt giữ

Ngày 26 tháng 8 năm 2017, bà Lý Quần Phương đi ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp trong 15 ngày.

20. [Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang] Ba học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ

Ông Lữ Tụng Vinh bị bắt giữ vào ngày 30 tháng 8 năm 2017 trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cùng ngày hôm đó, bà Trịnh Kim Bình cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã tịch thu xe ô tô của bà.

Sáng ngày 21 tháng 8 năm 2017, trưởng Phòng An ninh Nội địa quận Tích Đạo, Hà Ngọc Bình, cùng một số cảnh sát khác đã mang theo máy quay video và xông vào nhà của ông Lý Bảo Thần. Họ tịch thu một số vật phẩm cá nhân của ông Lý, và đưa ông tới trại tạm giam thành phố Kê Tây.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/5/353362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/9/30/165606.html

Đăng ngày 14-10-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share